Tại các cuộc gặp gỡ, Đại sứ Nguyễn Minh Tâm đã gửi lời chúc năm mới dồi dào sức khỏe, hạnh phúc, an khang thịnh vượng đến các gia đình, đồng thời bày tỏ kỳ vọng cùng kiều bào tiếp tục đồng hành xây dựng đất nước trong kỷ nguyên phát triển mới.
Đại sứ nhấn mạnh, Đảng và Nhà nước luôn ghi nhớ những đóng góp của cộng đồng người Việt Nam tại Lào trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước trước đây cũng như trong công cuộc đổi mới và bảo vệ Tổ quốc ngày nay.
Ông ghi nhận bề dày truyền thống và những đóng góp của các lãnh đạo hội qua các thời kỳ. Tới nay, dù tuổi cao, nhiều kiều bào vẫn đau đáu về công tác cộng đồng và vẫn luôn mang tấm lòng hướng về quê hương, trở thành một cầu nối quan trọng, góp phần tích cực vào sự phát triển tốt đẹp của quan hệ hai nước Việt Nam - Lào.
Đại sứ xúc động trước tinh thần vượt khó của bà con kiều bào, những người luôn giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, tiếng Việt và hướng về quê hương.
![]() |
Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Minh Tâm thăm và chúc Tết các cô giáo tình nguyện dạy tiếng Việt tại chùa Phật Tích. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Lào) |
Ông cũng cảm ơn các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo hội đã có nhiều đóng góp cho đất nước Lào và Việt Nam, cho công tác cộng đồng, cho cầu nối quan hệ Việt - Lào. Ông mong muốn các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Tổng hội, Thành hội có những đóng góp nhiều hơn nữa trong việc xây dựng động đồng người Việt Nam tại Lào đoàn kết, phát triển vững mạnh và tiếp tục tuyên truyền, dạy dỗ cho các thế hệ con cháu giữ gìn tiếng Việt và bản sắc văn hóa dân tộc.
Thăm và chúc Tết các cô giáo tình nguyện dạy tiếng Việt tại chùa Phật Tích, Đại sứ Nguyễn Minh Tâm bày tỏ sự trân trọng trước tình yêu tiếng Việt và nỗ lực không ngừng nghỉ của các cô, trong đó có nhiều cô giáo không chuyên nhưng luôn tận tụy với công việc.
Các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Tổng hội người Việt Nam tại Lào, Hội người Việt Nam thủ đô Viêng Chăn cảm ơn Đại sứ Nguyễn Minh Tâm vì sự quan tâm sâu sắc. Đồng thời cho biết tiếp tục xây dựng cộng đồng đoàn kết, tuân thủ pháp luật sở tại và hội nhập tích cực, giữ gìn tiếng Việt và bản sắc văn hóa dân tộc, góp phần vun đắp quan hệ Việt Nam - Lào mãi mãi bền vững.