Đại sứ Phạm Quang Vinh gợi mở định hướng '3 hơn' cho ASEAN

Xuân Sơn| 26/02/2025 15:48

Đại sứ Phạm Quang Vinh khẳng định, muốn phát huy vai trò trung tâm, ASEAN cần thúc đẩy quá trình ra quyết định sao cho vừa chủ động hơn, vừa nhanh hơn, vừa hiệu quả hơn.

Đại sứ Phạm Quang Vinh gợi mở định hướng '3 hơn' cho ASEAN
Đại sứ Phạm Quang Vinh trả lời phỏng vấn Báo Thế giới và Việt Nam bên lề Diễn đàn Tương lai ASEAN 2025 ngày 26/2. (Ảnh: Thành Long)

Diễn đàn Tương lai ASEAN 2025 đặc biệt nhấn mạnh yếu tố đoàn kết và tự cường của ASEAN trong thế giới biến động, với cơ hội và thách thức đan xen trên hành trình hiện thực hóa khát vọng hòa bình, hợp tác và phát triển. Xin Đại sứ đánh giá về tính bức thiết của chủ đề Diễn đàn năm nay, đâu là nội dung trọng tâm mà các nước cần lưu ý nhằm tạo đà tốt nhất cho "cuộc đua" Tầm nhìn Cộng đồng 2045?

ASEAN đang đứng trước bối cảnh quốc tế rất khác, thế giới và khu vực đều quan tâm tới chuyển động sâu sắc của cạnh tranh nước lớn, chính sách mới của chính quyền Mỹ, chuỗi cung ứng kinh tế và những mô hình phát triển chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, cách mạng công nghệ. Qua Diễn đàn năm nay, có thể nhìn thấy một số điểm quan trọng.

Một là, ASEAN hiện diện trong một khu vực năng động với 58 năm vận hành. ASEAN có những thế mạnh riêng, với tư cách là tập thể, với tư cách người kết nối các khu vực và đối tác hàng đầu thế giới, có thể gắn kết kể cả với những đối tác cạnh tranh nhất. ASEAN không chỉ phát huy với tư cách là một tổ chức, mà còn có sức cộng hưởng của các nước thành viên.

Vậy nên, từng nước thành viên phải làm sao bắt nhịp được với đà phát triển đó. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh rất rõ yếu tố tự chủ chiến lược, làm sao đưa ra quyết sách phù hợp với khu vực, mà vẫn gắn kết được với các đối tác, đặc biệt trước những thách thức đặt ra, về hòa bình, phát triển, thách thức an ninh truyền thống lẫn phi truyền thống.

Hai là, phải đẩy mạnh liên kết kinh tế, tự cường và sức chống chịu trong ASEAN và sức mạnh gắn kết khu vực. ASEAN đã hoàn thành tốt quá trình hội nhập trong vài thập niên qua, và phải nâng cấp để cải thiện kết nối nội khối, quan hệ kinh tế-thương mại với các đối tác. Trong bối cảnh mới này, ASEAN phải bắt kịp xu thế chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và đổi mới sáng tạo.

Ba là, về phương pháp làm việc của ASEAN. Lâu nay, ASEAN làm việc dựa trên đồng thuận và tích cực đóng góp vào các công tác chung. Nhằm phát huy vai trò trung tâm bên cạnh nguyên tắc đồng thuận, ASEAN cần thúc đẩy quá trình ra quyết định sao cho vừa chủ động hơn, vừa nhanh hơn, vừa hiệu quả hơn. Trước hết, ASEAN phải duy trì tham vấn, tiếp tục gắn kết và trao đổi nội khối cũng như với đối tác khác.

Bên cạnh đó, có nhiều vấn đề đặt ra liên quan cạnh tranh nước lớn. Nước lớn không phải lúc nào cũng song trùng lợi ích với ASEAN, nhưng từng chủ đề, từng vấn đề lại có thể song trùng với ASEAN, chẳng hạn như bảo đảm tính bền vững của chuỗi cung ứng. Trung Quốc, Mỹ và các cơ chế tiểu đa phương đều đề cập các chủ đề này.

Diễn đàn lần này nhắc nhở ASEAN đang ở trong một khu vực năng động và quan trọng về mặt địa chiến lược. 58 năm qua, ASEAN đã phát huy được sức mạnh của mình, bây giờ Hiệp hội càng cần đổi mới, cập nhật và phát huy tính chủ động trong một thế giới biến động.

Chiều ngày 26/2, Phiên toàn thể thứ tư: “Quản trị các công nghệ mới nổi nhằm đảm bảo an ninh toàn diện” ASEAN Future 2025. (Ảnh: Tuấn Anh)
Chiều 26/2, Diễn đàn Tương lai ASEAN 2025 diễn ra phiên toàn thể thứ tư: “Quản trị các công nghệ mới nổi nhằm đảm bảo an ninh toàn diện”. (Ảnh: Tuấn Anh)
Theo baoquocte.vn
https://baoquocte.vn/dai-su-pham-quang-vinh-goi-mo-dinh-huong-3-hon-cho-asean-305656.html
Copy Link
https://baoquocte.vn/dai-su-pham-quang-vinh-goi-mo-dinh-huong-3-hon-cho-asean-305656.html
    Nổi bật
        Mới nhất
        Đại sứ Phạm Quang Vinh gợi mở định hướng '3 hơn' cho ASEAN
        • Mặc định

        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO