Đã đến lúc đội tuyển nữ Việt Nam cần thay đổi

AN NGUYÊN| 30/10/2023 16:00

Hàng loạt những thành tích nổi bật từ khu vực, châu lục đến thế giới đã được tuyển nữ Việt Nam tạo nên trong hơn nửa thập kỉ qua. Song, thất bại tại ASIAD và vòng loại Olympic gần đây cho thấy, đã đến lúc bóng đá nữ cần sự thay đổi.

Đã đến lúc đội tuyển nữ Việt Nam cần thay đổi
Đội tuyển nữ Việt Nam tại SEA Games 32. Ảnh: Thanh Vũ

Hồi kết vinh quang của huấn luyện viên Mai Đức Chung

"Anh Trần Quốc Tuấn (Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Việt Nam hiện tại) mời tôi về làm bóng đá nữ vào năm 2017. Khi ấy, FIFA thông qua quyết định mở rộng số đội châu Á tham dự World Cup. Đội tuyển Việt Nam vì thế có cơ hội, không phải lần này thì không còn cơ hội nào khác” - huấn luyện viên Mai Đức Chung nhớ lại cột mốc ông trở lại với bóng đá nữ, thay vì ý định tái xuất ở một câu lạc bộ bóng đá nam vốn đã lóe lên trong đầu lúc bấy giờ.

Cuộc điện thoại giữa một vị lãnh đạo nhiều năm gắn bó với bóng đá nước nhà và một huấn luyện viên vốn dạn dày sương gió ở mọi cấp độ đội tuyển quốc gia Việt Nam, đã trở thành bước đệm lịch sử.

Năm 2017, tuyển nữ Việt Nam giành huy chương vàng SEA Games. Đó là tấm huy chương thứ 3 cùng bóng đá nữ mà ông Mai Đức Chung có được.

Nhưng khác với 2 lần trước, danh hiệu đó là sự khởi đầu cho nửa thập kỉ lẫy lừng bậc nhất trong sự nghiệp cầm quân của chiến lược gia này. Tuyển nữ Việt Nam tiếp tục thống trị ở 3 kì SEA Games tiếp theo, đồng thời còn có chức vô địch AFF Cup nữ 2019.

Huấn luyện viên Mai Đức Chung cùng tuyển nữ Việt Nam giành nhiều thành tích trong hơn 5 năm qua. Ảnh: VFF
Huấn luyện viên Mai Đức Chung cùng tuyển nữ Việt Nam giành nhiều thành tích ấn tượng trong hơn 5 năm qua. Ảnh: VFF

Không dừng lại ở đó, giấc mơ World Cup cũng trở thành hiện thực. Màn trình diễn kiên cường tại vòng chung kết Asian Cup nữ 2022 đã giúp tuyển nữ Việt Nam lần đầu tiên trong lịch sử góp mặt ở World Cup 2023.

Tại New Zealand, 3 lần quốc ca Việt Nam vang lên cùng 3 trận đấu nỗ lực trước các đại diện mạnh hàng đầu thế giới như Hà Lan, Mỹ, Bồ Đào Nha cũng có thể xem là đỉnh cao trong sự nghiệp của ông Mai Đức Chung.

Thay đổi bóng đá nữ với nhiệt huyết tuổi trẻ

Có một chút tiếc nuối với huấn luyện viên Mai Đức Chung, khi dư âm World Cup 2023 là những giải đấu không trọn vẹn. Tuyển nữ Việt Nam sớm bị loại ở vòng bảng ASIAD 19. Đến đấu trường Olympic, đội bóng cũng đứng trước nguy cơ lớn dừng bước tại vòng loại thứ hai.

Không khó để nhận ra, trong một guồng quay với nhiều mặt trận diễn ra liên tục từ tháng 4 - 11.2023, các tuyển thủ nữ Việt Nam bị giảm sút phong độ, thể lực và cả sự nhiệt huyết.

Mọi sự tập trung của tuyển nữ Việt Nam đều dồn vào đấu trường World Cup, dẫn đến việc thi đấu không thành công ở 2 giải đấu cấp châu Á liền kề sau đó.

Vậy nên, ở những đợt tập trung cho ASIAD 19 và vòng loại thứ 2 Olympic 2024, lần lượt những cầu thủ thuộc thế hệ 10x như Ngọc Minh Chuyên (19 tuổi), Vũ Thị Hoa (19 tuổi), Trúc Hương (23 tuổi), Lan Anh (22 tuổi), Thu Xuân (20 tuổi), Ngọc Uyên (22 tuổi), Thùy Linh (22 tuổi), Trần Thị Duyên (22 tuổi)… được tập trung rèn luyện và thi đấu.

Đó có thể xem là "di sản" mà huấn luyện viên Mai Đức Chung mong muốn để lại cho người kế nhiệm. Những cầu thủ 19-22 tuổi được tôi luyện bản lĩnh thi đấu đỉnh cao nhiều hơn, có sự khát khao và nhiệt huyết để tiếp nối những thành công mà ông cùng đàn chịđã làm được trong 5 năm qua.

Các cầu thủ trẻ được trao cơ hội thi đấu trong thời gian gần đây. Ảnh: VFF
Các cầu thủ trẻ được trao cơ hội thi đấu trong thời gian gần đây. Ảnh: VFF

Ở góc độ của VFF, chiến lược làm mới đội tuyển nữ Việt Nam cũng đã được hoạch định.

"Bước sang năm 2024, tuyển nữ Việt Nam chỉ tham gia giải Đông Nam Á. Do vậy, đây là thời điểm hợp lý để VFF và đội tuyển nữ Việt Nam tiến hành chuyển giao lực lượng. Các cầu thủ U20 nữ Việt Nam đã vào đến vòng chung kết U20 châu Á. Đây sẽ là lực lượng thay thế cho các đàn chị hướng tới vòng loại World Cup 2027.

Đội U20 nữ Việt Nam sẽ được đầu tư, có chuyến tập huấn dự kiến tại Nhật Bản và châu Âu. Một số cầu thủ trẻ được trao cơ hội tại ở đội tuyển nữ Việt Nam để từng bước tiếp cận và thực hiện trong chiến lược làm mới” - Phó Chủ tịch VFF Trần Anh Tú từng trao đổi với báo chí sau Đại hội thường niên VFF năm 2023.

Bài liên quan
Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Đã đến lúc đội tuyển nữ Việt Nam cần thay đổi
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO