Cựu Thứ trưởng Bộ Y tế Cao Minh Quang chống gậy đi tập tễnh đến tòa

21/11/2022 12:55

Cựu thứ trưởng Cao Minh Quang cùng nhiều cựu lãnh đạo cấp vụ Bộ Y tế bị đưa đến tòa xét xử trong vụ Công ty Dược phẩm Cửu Long "biển thủ" hơn 3,8 triệu USD.

Sáng 21/11, TAND TP Hà Nội mở phiên sơ thẩm vụ án "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng" và “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ” xảy ra tại Bộ Y tế, Công ty cổ phần dược phẩm Cửu Long và các đơn vị liên quan.

Theo ghi nhận của PV Tiền Phong, khoảng 7h, lực lượng cảnh sát hỗ trợ tư pháp bắt đầu dẫn giải các bị cáo đến phòng xét xử trụ sở TAND TP Hà Nội, tọa lạc trên đường Nguyễn Xiển, quận Hoàng Mai.

Cựu Thứ trưởng Bộ Y tế Cao Minh Quang chống gậy đi tập tễnh đến tòa ảnh 1
Cựu Thứ trưởng Bộ Y tế Cao Minh Quang (áo trắng) được luật sư dìu đến tòa.

Cựu Thứ trưởng Bộ Y tế Cao Minh Quang mặc áo màu trắng, chân bước đi tập tễnh, một tay phải chống gậy. Ông Quang bị Cơ quan Cảnh sát điều tra (C03) Bộ Công an khởi tố vào tháng 3/2022.

Hồ sơ vụ án xác định, năm 2006, dịch cúm A (H1N1) diễn biến phức tạp, Công ty cổ phần Dược phẩm Cửu Long (Công ty Dược Cửu Long) được Bộ Y tế giao kế hoạch và đặt hàng sản xuất thuốc Oseltamivir phòng chống dịch cúm A (H5N1) từ nguồn nguyên liệu nhập khẩu theo hình thức ký và thực hiện các Hợp đồng kinh tế.

Cựu Thứ trưởng Bộ Y tế Cao Minh Quang chống gậy đi tập tễnh đến tòa ảnh 2
Cựu Thứ trưởng Bộ Y tế Cao Minh Quang.

Theo quy định của pháp luật về quản lý giá hàng hóa, dịch vụ do Nhà nước đặt hàng sản xuất bằng nguồn ngân sách Nhà nước, Công ty Dược Cửu Long phải chấp hành cơ chế quản lý giá và các mức giá do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền quy định. Song, quá trình thực hiện kế hoạch sản xuất thuốc, Công ty Dược Cửu Long được giảm giá mua nguyên liệu nhưng với động cơ vụ lợi, bị cáo Lương Văn Hóa (Tổng giám đốc công ty) đã lợi dụng, chức vụ quyền hạn chỉ đạo thuộc cấp là Nguyễn Thanh Tòng và Nguyễn Văn Thanh Hải, hạch toán trái nguyên tắc kế toán; chỉ đạo Ngô Hữu Hiếu Nghĩa lập thư giãn nợ để che giấu việc kiểm tra, thanh tra.

Cựu Thứ trưởng Bộ Y tế Cao Minh Quang chống gậy đi tập tễnh đến tòa ảnh 3
Một bị cáo khác trong vụ án được dẫn giải đến tòa.

Ngoài ra, ông Hóa còn chỉ đạo 3 đồng phạm nêu trên, hợp thức hồ sơ thanh toán che giấu nhằm giữ lại số tiền giảm giá mua nguyên liệu hơn 3,8 triệu USD (tương đương hơn 61 tỷ đồng) để sử dụng, gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước.

Cựu Thứ trưởng Cao Minh Quang, giai đoạn này đang là Trưởng ban chỉ đạo giải quyết những vấn đề liên quan thuốc Tamiflu, nguyên liệu và thuốc Oseltamivir nhưng khi phát hiện Công ty Dược Cửu Long giữ lại hơn 3,8 triệu USD, ông Quang đã không báo cáo Bộ Y tế và không chỉ đạo các đơn vị kiểm tra. Khi Bộ Tài chính có công văn đề nghị làm rõ các nội dung liên quan số tiền trên, cựu Thứ trưởng vẫn không chỉ đạo thực hiện yêu cầu kiểm tra để thu hồi tài sản cho nhà nước, dẫn đến thiệt hại hơn 3,8 triệu USD.

Cựu Thứ trưởng Bộ Y tế Cao Minh Quang chống gậy đi tập tễnh đến tòa ảnh 4
Lực lượng chức năng làm thủ tục cho các bị cáo vào phòng xử.

Quá trình điều tra, cựu Thứ trưởng Cao Minh Quang thừa nhận mình có thiếu sót khi không thực hiện đầy đủ nhiệm vụ, chức trách được giao. Khi kết thúc điều tra vụ án, ông Quang xin tự nguyện nộp 1,5 tỷ đồng để khắc phục hậu quả.

Ông Cao Minh Quang là Cục trưởng Quản lý dược từ năm 2004 đến năm 2007 rồi giữ chức Thứ trưởng Bộ Y tế đến năm 2013. Tháng 3/2012, Ủy ban Kiểm tra Trung ương cảnh cáo ông Quang do có những vi phạm, khuyết điểm trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

Ngày 15/12/2021, Ban Bí thư đã quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cách tất cả chức vụ trong Đảng đối với ông Cao Minh Quang. Đến ngày 11/3, C03 công bố quyết định khởi tố bị can, bắt giam ông Quang về tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Bài liên quan
Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Cựu Thứ trưởng Bộ Y tế Cao Minh Quang chống gậy đi tập tễnh đến tòa
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO