Nghịch lý đeo bám biệt thự rộng 410m2 trên "đất vàng" do nguyên Chủ tịch Hà Nội trả lại cho thành phố. Hà Nội đang bỏ hoang biệt thự suốt 8 năm qua vì lý do "chờ chính sách".
Cựu Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung được tòa phúc thẩm tuyên 2 năm tù (án sơ thẩm 3 năm tù) về tội “lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.
Xét thấy có một số tình tiết giảm nhẹ mới, đại diện viện kiểm sát đề nghị tòa phúc thẩm giảm nhẹ một phần hình phạt cho cựu Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung dù bị cáo này vẫn kêu oan.
Cựu Chủ tịch Hà Nội phủ nhận “dọn đường, tạo điều kiện” để Nhật Cường được dự thầu, mà nguyên nhân chính là hồ sơ mời thầu của Sở KH&ĐT chưa đạt yêu cầu.
Trong đơn kháng cáo dài 58 trang, ông Nguyễn Đức Chung đề nghị tòa phúc thẩm căn cứ thành tích của cá nhân ông khi còn công tác để ra quyết định thấu tình đạt lý.
Ngoài hồ sơ bệnh án, thông qua luật sư, ông Chung còn thu thập 85 tài liệu là bằng khen, giấy khen được tặng khi công tác tại ngành công an và UBND TP Hà Nội.
Sau khi nhận trách nhiệm và nộp thêm 15 tỷ đồng để khắc phục hậu quả, cựu chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung được giảm án từ 8 năm tù xuống còn 5 năm tù.
Ông Nguyễn Đức Chung nhận thức được trách nhiệm của người đứng đầu trong việc mua chế phẩm Redoxy 3C, gia đình ông đã nộp thêm 15 tỷ đồng khắc phục toàn bộ hậu quả.
Tại toà, bị cáo Nguyễn Đức Chung (cựu Chủ tịch UBND TP Hà Nội) cho rằng gia đình bị cáo mình không có động cơ vụ lợi và không được hưởng lợi từ Công ty Arktic.
Tại phiên phúc thẩm, đại diện Viện Kiểm sát đề nghị HĐXX bác kháng cáo của ông Nguyễn Đức Chung, giữ nguyên bản án 8 năm tù trong vụ mua chế phẩm Redoxy-3C.
Ông Nguyễn Đức Chung cho rằng, cơ quan tố tụng 'gắn' việc mua bán Redoxy-3C của bị cáo Nguyễn Trường Giang với Nguyễn Đức Hạnh (con trai ông Chung) là sai pháp luật.
Luật sư đề nghị Hội đồng xét xử cho phép nộp chiếc iPad do gia đình bị cáo Nguyễn Đức Chung cung cấp vì thiết bị này có cài đặt email của ông Chung có liên quan đến những nội dung trong vụ án.