CSGT xử lý xe tự chế kéo bó sắt dài 6 mét, tài xế than thở vì mưu sinh

18/01/2024 08:14

Ngày 17/1, Đội CSGT số 6 (Công an Hà Nội) đã xử lý 11 xe tự chế kéo theo bó sắt gây mất an toàn giao thông. Phần lớn các tài xế vi phạm biện minh cho hành vi của mình là vì mưu sinh.

W-xe-cong-kenh-copy-1.jpg

Trước tình trạng gia tăng xe tự chế, xe máy "cà tàng" chở hàng cồng kềnh gây mất an toàn giao thông vào dịp cận Tết Nguyên đán, Đội CSGT số 6 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) đã ra quân xử lý.

W-xe-cong-kenh-2-copy-1.jpg

Ghi nhận của PV VietNamNet vào chiều 17/1, sau ít phút lập chốt, lực lượng CSGT đã phát hiện, xử lý 6 trường hợp vi phạm.

Các loại phương tiện vi phạm rất đa dạng, từ loại 3 bánh, xe công nông chở vật liệu xây dựng đến xe chở hàng hóa.



Ông Nguyễn Tiến Liêm (trú tại Thanh Oai, Hà Nội) cho biết, đang chở thuê bó Inox dài khoảng 6 mét từ nhà máy ở huyện Đan Phượng (Hà Nội) đến cửa hàng tại quận Ba Đình. Khi giao hàng với quãng đường hơn 17 km, ông nhận được số tiền thù lao là 300.000 đồng.

"Tôi là thương binh, bị cụt một bàn chân nên việc đi lại khá khó khăn. Ngay cả việc điều khiển chiếc xe 3 bánh này cũng rất nặng nhọc nhưng vì mưu sinh nên đành cố", ông Liêm cho biết.



W-xe-cong-kenh-8-copy-3.jpg

Điều khiển chiếc xe máy "cà tàng", không có biển kiểm soát, không có đèn, không đèn xi nhan... anh Nguyễn Văn Thơ (trú tại Đan Phượng, Hà Nội) kéo theo chiếc xe lôi, chở hàng chục cân hàng hóa.

"Xe này tôi mua ở cửa hàng đồng nát sắt vụn về rồi tự chế máy, chi phí hết khoảng 3 triệu đồng. Làm nghề chạy xe lôi rất nguy hiểm, ai cũng biết nhưng để kiếm sống thì phải chấp nhận", anh Nguyễn Văn Thơ nói.

Chia sẻ với PV VietNamNet, anh Thơ nhận mình đã có 10 năm kinh nghiệm trong nghề lái xe lôi nhưng chưa từng nghĩ đến chuyện nếu điều khiển loại xe này gây tai nạn, mình phải đi tù.

"Nguy hiểm thì có nghĩ đến, đọc báo thấy chỗ này, chỗ kia xảy ra tai nạn chết người do xe tự chế, biết vậy chứ tôi không nghĩ là sẽ bị khởi tố, bắt giam", anh Thơ chia sẻ.



W-xe-cong-kenh-11-1.jpg

Cũng điều khiển chiếc xe máy "cà tàng" chở theo khung nhôm dài đến hơn 6 mét, anh H. cho biết, mình chỉ nhận được 100.000 đồng tiền công.

"Loại xe này bị cấm lưu thông trên đường nhưng nhiều ngõ ngách nhỏ nếu không có nó thì không thể vào được. Tôi mong cơ quan chức năng quy định giờ cụ thể, an toàn hơn, để chúng tôi có thể hành nghề mưu sinh", anh H. chia sẻ.

W-xe-cong-kenh-12-copy-1.jpg
W-xe-cong-kenh-13-1.jpg

Trung tá Phạm Văn Chiến, Đội trưởng Đội CSGT số 6 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) cho biết, các xe tự chế đều không đảm điều kiện lưu thông trên đường. Trong năm 2023 vừa qua, đơn vị đã xử lý, thu giữ 92 xe tự chế các loại.

"Người điều khiển xe tự chế thường né tránh việc xử lý của lực lượng chức năng bằng việc đi vào khung giờ vắng như đêm tối hoặc sáng sớm. Nhiều người khác cố tình luồn lách trong đường nhánh, ngõ nhỏ hoặc quay đầu bỏ chạy khi gặp lực lượng CSGT; đây chính là khó khăn cho lực lượng làm nhiệm vụ", Trung tá Phạm Văn Chiến cho biết.

Cũng theo Trung tá Chiến, từ nay đến Tết Nguyên đán, Đội CSGT số 6 sẽ tăng cường xử lý các loại xe tự chế gây mất an toàn giao thông. Kiên quyết xử lý với phương châm "không có vùng cấm, không can thiệp".

Bài liên quan
Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
CSGT xử lý xe tự chế kéo bó sắt dài 6 mét, tài xế than thở vì mưu sinh
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO