Cô hiệu phó đứng lớp thay giáo viên xin tiền mua laptop cá nhân ở TP.HCM

Thy Huệ| 01/10/2024 11:09

Cô Đinh Thị Kim Thoa, Phó hiệu trưởng Trường Tiểu học Chương Dương (Quận 1) hiện phụ trách việc giảng dạy lớp 4/3 thay cô Trương Phương Hạnh.

Liên quan vụ cô giáo vận động phụ huynh góp tiền mua laptop cá nhân, sáng 1/10, ông Võ Cao Long, Trưởng Phòng GD&ĐT Quận 1, cho biết, hôm nay 36 trong số 38 học sinh lớp 4/3 đã đi học trở lại, 2 em vắng do ốm.

Phòng GD&ĐT, nhà trường đã cử cô Đinh Thị Kim Thoa, Phó hiệu trưởng, phụ trách việc giảng dạy lớp này thay cô Trương Phương Hạnh, giáo viên chủ nhiệm lớp 4/3.

Cô Đinh Thị Kim Thoa, Phó hiệu trưởng Trường Tiểu học Chương Dương. (Ảnh: Quốc Đoan)
Cô Đinh Thị Kim Thoa, Phó hiệu trưởng Trường Tiểu học Chương Dương. (Ảnh: Quốc Đoan)

Theo ông Long, cô Thoa là giáo viên dạy giỏi nhiều năm liền. Chiều qua, cô đã chủ động tương tác với phụ huynh của lớp. Khi biết thông tin cô hiệu phó đứng lớp thay cô Hạnh, tất cả phụ huynh đồng thuận cho con đi học lại.

Lãnh đạo Quận 1 đã họp và thống nhất kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm pháp luật (nếu có), không bao che các hành vi vi phạm. Việc xử lý sẽ được thực hiện công khai, minh bạch, làm rõ thông tin dư luận

"Ban giám hiệu trường đã đề nghị cô giáo Trương Phương Hạnh tường trình làm rõ những nội dung có liên quan đến cô đang được đang tải trên mạng xã hội và nộp trước 9h ngày 3/10", ông Long thông tin.

Ông Lê Công Minh, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Chương Dương cho biết trường đã ra quyết định tạm đình chỉ giảng dạy của cô Hạnh trong 15 ngày.

"Chúng tôi không bao che, chỉ đang xử lý, xin phụ huynh thời gian để giải quyết", ông Minh khẳng định. Trong ngày 30/9, Ban giám hiệu trường Chương Dương đã thành lập nhanh tổ công tác gồm đại diện phòng GD&ĐT, cấp ủy, Ban giám hiệu nhà trường, Công đoàn trường, Ban thanh tra nhân dân đến gặp cô giáo Hạnh.

Về phía cô Trương Phương Hạnh, nhân vật chính trong vụ vận động phụ huynh góp tiền mua laptop cá nhân đã gặp báo chí vào sáng 30/9 để trần tình về sự việc.

Cô Hạnh cho biết, cô bị mất laptop ngay tại trường vào năm học 2022-2023. Năm nay, lớp 4/3 được trang bị tivi nên cô muốn có laptop soạn bài, kết nối tivi để thuận tiện cho việc giảng dạy.

Tôi không xin ý kiến hiệu trưởng từ đầu về việc này vì nghĩ xin mua laptop là việc bình thường, đúng chủ trương xã hội hoá giáo dục, Nhà nước và nhân dân cùng làm, nhiều người cũng làm như vậy. Tôi không cào bằng mà dựa trên tinh thần tự nguyện của phụ huynh. Nếu không có laptop thì tivi nằm không sẽ rất phí", cô Hạnh nói.

Sau khi Hiệu trưởng nắm thông tin đã chỉ đạo bà Hạnh không được nhận tiền hỗ trợ của phụ huynh. Do đó, đến ngày 16/9, cô Hạnh đã tạo bình chọn trên nhóm zalo của phụ huynh về việc đồng ý/không đồng ý hỗ trợ tiền mua laptop.

Về lý do vì sao đã có chỉ đạo của ban giám hiệu nhà trường nhưng không từ chối ngay mà phải tạo bình chọn, cô Hạnh giải thích: “Tôi tạo bình chọn để có cớ từ chối, vì đã có người phản ánh lên nhà trường thì sẽ có người không đồng ý”.

Còn việc hỏi “Phụ huynh của bé nào?” với người bình chọn không đồng ý là do lớp có 38 phụ huynh nên không biết ai với ai.

Nhiều người nghĩ là tôi dỗi nhưng tôi không giận dỗi gì phụ huynh. Tôi vẫn yêu thương, giảng dạy các con bình thường”, cô Hạnh khẳng định.

Đối với việc không soạn đề cương khi lên lớp sau vụ xin tiền mua laptop không thành, cô Hạnh cho rằng ở bậc tiểu học không có đề cương mà giáo viên chỉ dặn dò các nội dung ôn tập khi kiểm tra.

Sau sự việc, bà Hạnh đã xin lỗi phụ huynh, mong họ yên tâm vì cô vẫn giảng dạy và yêu thương học sinh. Tuy nhiên, nhiều phụ huynh vẫn xin chuyển lớp cho con.

Được biết, bà Trương Phương Hạnh đã có 30 năm làm việc trong ngành giáo dục và 18 năm dạy tại Trường tiểu học Chương Dương.

Trong ngày 30/9, Ban giám hiệu trường Chương Dương đã thành lập nhanh tổ công tác gồm đại diện phòng GD&ĐT, cấp ủy, Ban giám hiệu nhà trường, Công đoàn trường, Ban thanh tra nhân dân đến gặp cô giáo Hạnh.

Thy Huệ
Bài liên quan
Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Cô hiệu phó đứng lớp thay giáo viên xin tiền mua laptop cá nhân ở TP.HCM
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO