Chủ tịch Tập Cận Bình và Phu nhân rời Việt Nam, kết thúc chuyến thăm

Hà Mỹ| 13/12/2023 17:25

Trong khuôn khổ chuyến thăm của Chủ tịch Tập Cận Bình và Phu nhân, Việt Nam - Trung Quốc đã ra tuyên bố chung về việc tiếp tục làm sâu sắc và nâng tầm quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện.

Chiều 13/12, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao đã lên chuyên cơ trở về Trung Quốc, kết thúc chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam trong hai ngày.

Chủ tịch Tập Cận Bình và Phu nhân rời Việt Nam, kết thúc chuyến thăm - 1

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Phu nhân vẫy tay chào tạm biệt trước khi lên chuyên cơ chiều 13/12 (Ảnh: Thành Đông).

Trước đó, ông Tập đã có cuộc hội đàm với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vào chiều 12/12, tại trụ sở Trung ương Đảng.

Tại đây, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đề nghị hai bên cùng thực hiện tốt những nhận thức chung cấp cao, tôn trọng các lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhau, không làm phức tạp thêm tình hình, giải quyết tranh chấp bằng các biện pháp hòa bình, phù hợp với luật pháp quốc tế.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh trong bối cảnh tình hình quốc tế, khu vực có nhiều diễn biến phức tạp, điều quan trọng là các nước cùng thực hiện chính sách hòa bình, hợp tác và phát triển, tuân thủ luật pháp quốc tế, tôn trọng sự bình đẳng, lợi ích chính đáng của nhau, giải quyết bất đồng bằng biện pháp hòa bình, không đe dọa và sử dụng vũ lực trong quan hệ quốc tế.

Chủ tịch Tập Cận Bình và Phu nhân rời Việt Nam, kết thúc chuyến thăm - 2

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bước vào hội đàm cùng Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, chiều 12/12 (Ảnh: Đinh Trọng Hải).

Nhất trí với ý kiến của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc nhấn mạnh việc hai bên cùng chỉ đạo, quán triệt sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân của hai nước tinh thần cao hơn, quyết tâm lớn hơn.

Việc này nhằm thúc đẩy quan hệ Việt Nam - Trung Quốc phát triển vững chắc, ổn định, bền vững lâu dài và hiệu quả hơn nữa trên tầm cao mới của quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện.

Sau Hội đàm cấp cao, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình đã cùng xem và nghe giới thiệu về 36 văn bản thỏa thuận hợp tác trên nhiều lĩnh vực, được ký kết giữa các ban, bộ ngành, địa phương hai nước, thể hiện thành quả phong phú, toàn diện mà hai bên đạt được trong chuyến thăm lần này.

Ngày 13/12, hai bên ra tuyên bố chung của nước CHXHCN Việt Nam và nước CHND Trung Hoa, về việc tiếp tục làm sâu sắc và nâng tầm quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện, xây dựng cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam - Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược.

Chủ tịch Tập Cận Bình và Phu nhân rời Việt Nam, kết thúc chuyến thăm - 3

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiễn Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình tại sân bay Nội Bài (Ảnh: Thành Đông).

Trong khuôn khổ chuyến thăm Việt Nam, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình cũng đã hội kiến Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ; cũng như cùng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dự buổi giao lưu gặp gỡ nhân sỹ hữu nghị và thế hệ trẻ Việt - Trung.

Trong hai ngày ở Việt Nam, Phu nhân ông Tập là Giáo sư Bành Lệ Viên đã cùng bà Ngô Thị Mận, Phu nhân Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, tham quan Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam; cùng bà Phan Thị Thanh Tâm, Phu nhân Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, giao lưu với sinh viên Đại học Quốc gia Hà Nội.

Bài liên quan
Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Chủ tịch Tập Cận Bình và Phu nhân rời Việt Nam, kết thúc chuyến thăm
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO