2 cây sưa đỏ 50 tuổi có đường kính từ 35-40cm chết khô bên bờ hồ Hoàn Kiếm từ năm 2019, đang được các công nhân Công ty Công viên cây xanh Hà Nội chặt hạ.
UBND quận Hoàn Kiếm vừa có văn bản gửi Sở Xây dựng Hà Nội về việc tổ chức bảo quản gỗ, củi của 3 cây sưa bị chết ở khu vực hồ Hoàn Kiếm mà quận này sắp chặt hạ.
Theo điều tra, Xí nghiệp Cây xanh Hà Nội ký 32 hợp đồng với Công ty Sa Đéc, nhưng người đứng tên giám đốc và kế toán công ty này lại không hề hay biết về công ty.
Trong giai đoạn ông Nguyễn Đức Chung làm Chủ tịch Hà Nội, các doanh nghiệp thông đồng nhập lậu hàng nghìn cây xanh từ Trung Quốc để trồng trên các tuyến phố Hà Nội.
Quá trình hợp thức hồ sơ đặt hàng, thanh quyết toán giữa Ban Duy tu và Công ty Cây xanh, Công ty Sinh Thái Xanh, các bị can đã nâng khống giá cây, rút tiền ngân sách để chia nhau chiếm hưởng.
Cơ quan điều tra xác định một số lãnh đạo, cựu lãnh đạo TP Hà Nội có dấu hiệu sai phạm trong vụ nâng giá cây xanh nhưng chưa đến mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự.
Khi sửa chữa, cải tạo, nâng cấp đường đô thị, các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị, chủ đầu tư phải lựa chọn phương án tối ưu nhằm hạn chế việc chặt hạ, dịch chuyển cây xanh hiện hữu.
Sau trận mưa dông lớn, một cây muồng cổ thụ tại ngã tư Hoàng Ngân - Hoàng Đạo Thúy (phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy) đã bị đổ, đè trúng một chiếc ô tô đang dừng đỗ ven đường.