Câu lạc bộ Thanh Hóa và điều cần thiết cho bóng đá Việt Nam

minh thanh| 25/10/2023 10:08

Hẳn Huấn luyện viên Philippe Troussier sẽ vui sau khi biết tới điều đồng nghiệp Velizar Popov nói mới đây về bóng đá Việt Nam.

Câu lạc bộ Thanh Hóa và điều cần thiết cho bóng đá Việt Nam
Lối chơi của Huấn luyện viên Velizar Popov buộc các cầu thủ phải nỗ lực để hoàn thiện mình. Ảnh: Đông Á Thanh Hóa FC

Ở vòng đấu khai mạc Night Wolf V.League 2023-2024, câu lạc bộ Đông Á Thanh Hóa chỉ có 1 điểm sau trận hòa 2-2 với Hồng Lĩnh Hà Tĩnh trên sân nhà. Đó là trận đấu đội bóng xứ Thanh để đối thủ 2 lần vượt lên dẫn trước và họ gỡ hòa khi hiệp 1 còn chưa kết thúc. Điểm đáng chú ý là sau trận đấu, Huấn luyện viên Velizar Popov của đội chủ nhà có nói một điều mà chắc hẳn đồng nghiệp Philippe Troussier đang dẫn dắt Đội tuyển Việt Nam sẽ cảm thấy vui.

“Dù không có nhiều tuyển thủ hay ngôi sao, chúng tôi vẫn đang đi đúng hướng. Tôi nghĩ bóng đá Việt Nam cần thêm những đội có lối chơi, phong cách như Thanh Hóa” - huấn luyện viên người Bulgaria nói.

Từ sau khi chia tay đội U23 Myanmar, Huấn luyện viên Popov đến Việt Nam và thổi vào câu lạc bộ Thanh Hóa một phong cách chơi rất riêng. “Tấn công” ở đây mang ý nghĩa là phong cách phát triển bóng mà Huấn luyện viên Troussier cũng đang rất thích chứ không phải bóng dài. Vậy ông Popov mới nói về “sự khác biệt” của đội nhà. Trên thực tế, V.League có những đội đã và đang chọn phong cách tấn công, nhưng so về mặt nhân sự, họ hơn hẳn Thanh Hóa. Nhưng ít nhất, chức vô địch Cúp Quốc gia 2023 và Siêu cúp Quốc gia 2023 đang phần nào chứng minh Popov đúng.

Ông Popov hiểu “màu sắc” của các câu lạc bộ tạo nên sự đa dạng cho một giải đấu. Có đội mạnh hơn, có đội yếu hơn, có đội chơi tấn công, có đội chỉ có thể chọn phòng ngự. Không thể tất cả cùng tấn công!

Vấn đề ở đây là, việc có nhiều đội có thiên hướng “mở” lối chơi là sự thay đổi về tư duy mang tính tích cực, đặt giải đấu vào vị trí có thể thu hút sự quan tâm nhiều hơn khi đến gần hơn với tính giải trí - yếu tố quan trọng có thể tạo thêm nguồn thu. Với các cầu thủ, việc chơi bóng đá tấn công cũng buộc họ phải có sự thay đổi rất lớn để đáp ứng yêu cầu.

Nói chơi bóng đầy khát khao, nhiệt huyết thì cũng chỉ là lời nói, bởi bản chất bên trong sự nhiệt huyết đó đòi hỏi mỗi cầu thủ phải có sự nâng cấp về thể lực. Có một thực tế là cầu thủ Việt Nam trở lại V.League có thể chơi 90 phút, nhưng đó là khi cường độ chơi bóng ở mức độ tương đương. Bước ra sân chơi châu lục, đối thủ có thể trạng tốt hơn sẽ khiến cầu thủ Việt Nam đuối ở nửa sau trận đấu.

Không chỉ riêng Đội tuyển Việt Nam, kể cả Hà Nội FC đang đá AFC Champions League cũng vậy, dù có cầu thủ ngoại thì sự thua sút cũng rõ rệt, không đơn thuần chỉ là kinh nghiệm.

Tiền vệ Hùng Dũng nói rằng, có nhiều điều cầu thủ Việt Nam không thể học cầu thủ ở các nước có nền bóng đá mạnh, nhưng nếu như sức mạnh thể hình thuộc về nòi giống cần nhiều thời gian để cải thiện thì thể lực, sức bền, kỹ năng phụ thuộc vào chính cầu thủ... Từ những điều đó, nếu được lên tuyển, vận hành triết lý của ông Troussier sẽ hiệu quả nhanh hơn. Điều ông Popov mong muốn sẽ không đến trong một sớm, một chiều, nhưng đó là một khía cạnh cần cho bóng đá Việt Nam.

    Nổi bật Việt Báo
    Đừng bỏ lỡ
    Câu lạc bộ Thanh Hóa và điều cần thiết cho bóng đá Việt Nam
    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO