Phát biểu tại một cuộc họp báo trước lễ trao giải Nobel năm nay, nhà khoa học Geoffrey Hinton, người đồng đoạt giải Nobel Vật lý năm 2024 cho công trình nghiên cứu về máy học, cho biết AI có thể đạt mức 'siêu trí tuệ' trong vòng năm đến 20 năm tới.
Theo nhà khoa học Geoffrey Hinton, khung thời gian này sớm hơn nhiều so với suy nghĩ trước đây của ông. 'Siêu trí tuệ' là thật ngữ được dùng nói về một AI giả định vượt qua trí thông minh của con người. 'Cha đẻ của AI’, nhà khoa học Geoffrey Hinton cũng bày tỏ lo ngại về việc sử dụng AI trong quân sự không được chính phủ quản lý đúng mức.
“Một trong những mối nguy hiểm trong ngắn hạn của AI là sự phát triển vũ khí tự động gây chết người trong khi không có bất kỳ quy định nào về vấn đề này. Ví dụ, nếu bạn xem xét các quy định của châu Âu, họ có một điều khoản cụ thể nói rằng không có quy định nào trong số này áp dụng cho việc sử dụng AI cho mục đích quân sự. Các chính phủ không muốn tự quản lý khi nói đến vũ khí tự động gây chết người.” - ông Geoffrey Hinton nói.
Trong khi đó, nhà khoa học Demis Hassabis đồng đoạt giải Nobel Hóa học 2024 cho rằng AI có thể mang lại "những điều tuyệt vời" song thúc giục thế giới ban hành các quy định nhanh chóng để theo kịp tốc độ thay đổi của AI.
“Điều khó khăn hiện tại là công nghệ này phát triển quá nhanh. Những gì chúng ta thảo luận cách đây vài năm đã không theo kịp những gì diễn ra hiện nay. Vì vậy, các chính phủ nên đưa ra các quy định nhanh chóng và linh hoạt, có thể xây dựng dựa trên các quy định trong các lĩnh vực mà chúng ta đã có, như chăm sóc sức khỏe và giao thông. Xem xét công nghệ phát triển như thế nào rồi nhanh chóng thích ứng với cách thức đang diễn ra.”
Lễ trao các giải Nobel Y Sinh, Vật lý, Hóa học, Kinh tế năm 2024 sẽ được tổ chức tại thủ đô Stockholm (Thụy Điển), riêng giải Nobel Hòa bình sẽ được trao tại thủ đô Oslo (Na Uy) vào ngày 10/12/2024.