Ca sĩ Khánh Phương: 'Tôi không mua chui cổ phiếu'

29/06/2023 14:35

Khánh Phương cho biết anh không gian lận, chỉ chậm trễ khi đăng ký chào mua công khai cổ phiếu SJC. Nam ca sĩ nhận sai, cần học hỏi, hiểu thêm quy định trong giao dịch chứng khoán.

Trả lời Tiền Phong, Khánh Phương nói anh bị Ủy ban chứng khoán Nhà nước phạt 245 triệu đồng vì vi phạm quy định mua bán cổ phiếu. Nam ca sĩ bị phạt hành chính vì mua 45% vốn của Sông Đà 1.01 nhưng không đăng ký chào mua công khai.

"Tôi không mua bán chui hay cố tình gian lận cổ phiếu. Tôi biết mình có lỗi vì bộ phận pháp chế có làm thủ tục đăng ký chào mua công khai nhưng chậm trễ. Trước giờ tôi chỉ mua bán cổ phiếu, thủ tục pháp lý do bên pháp chế thực hiện", Khánh Phương nói với Tiền Phong.

Khánh Phương thừa nhận sai sót vì chậm trễ trong thủ tục chào mua công khai cổ phiếu SJC của Công ty Sông Đà 1.01. Nam ca sĩ nói anh giải quyết nhiều việc, bận rộn trong việc thu mua công ty nên có sơ suất.

Ca sĩ Khánh Phương: Tôi không mua chui cổ phiếu-1
Ca sĩ Khánh Phương bị phạt vì sai phạm trong mua cổ phiếu.

"Công ty Sông Đà 1.01 tồn đọng vấn đề cần giải quyết nên chúng tôi gặp nhiều khó khăn cần xử lý khi tiếp quản. Chúng tôi đang làm báo cáo giải trình với thanh tra Ủy ban chứng khoán Nhà nước, cung cấp các giấy tờ chứng minh chậm trễ, không gian lận", Khánh Phương nói thêm.

Khánh Phương cho biết đây là bài học, anh cần học hỏi và hiểu thêm những quy định trong giao dịch chứng khoán.

Ủy ban chứng khoán Nhà nước ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính với ông Phạm Khánh Phương (ca sĩ Khánh Phương) 245 triệu đồng vì vi phạm quy định mua bán cổ phiếu.

Từ 23/6-28/10/2022, Khánh Phương mua hơn 3,1 triệu cổ phiếu SJC của Công ty Sông Đà 1.01, tăng sở hữu từ 0% lên 45,5%. Nam ca sĩ tiếp tục mua 100.000 cổ phiếu SJC, bán ra 21.800 đơn vị, nâng sở hữu từ 24,69% lên 25,81% ngày 23/12/2022. Trong hai lần giao dịch, Khánh Phương không đăng ký chào mua công khai.

Luật chứng khoán có quy định chứng khoán phải được chào mua công khai nếu đạt từ 25% vốn. Việc này tiếp tục thực hiện nếu việc mua cổ phiếu vượt trên mức 35%.

Việc vi phạm chào mua công khai cổ phiếu dẫn đến bị phạt 150 triệu đồng. Nam ca sĩ còn bị phạt thêm 95 triệu đồng vì không báo cáo Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội sau khi trở thành cổ đông lớn của SJC hồi tháng 10/2022, nhiều lần giao dịch cổ phiếu SJC làm thay đổi sở hữu vượt ngưỡng 1% nhưng không công bố thông tin.

Khánh Phương sinh năm 1981 và là ca sĩ nổi tiếng Việt Nam. Sau thời gian là thành viên nhóm MP5, anh tách ra hoạt động solo và được biết đến qua nhiều ca khúc như Chiếc Khăn Gió Ấm, Mưa Thủy Tinh, Nơi Cuối Con Đường.

Năm 2022, nam ca sĩ gây chú ý khi trở thành cổ đông lớn của Sông Đà 1.01 với 45% cổ phần. Tại đại hội cổ đông cuối năm, Khánh Phương được bầu vào Hội đồng quản trị Công ty Sông Đà 1.01.

Theo Tiền Phong

Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Ca sĩ Khánh Phương: 'Tôi không mua chui cổ phiếu'
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO