Bóng đá Việt Nam và các giải đấu quan trọng trong năm 2023

AN NGUYÊN| 20/01/2023 21:18

Năm 2023, bóng đá Việt Nam hướng đến những mục tiêu quan trọng khi tham gia các giải đấu ở cấp độ khu vực, châu lục và thế giới.

Bóng đá Việt Nam và các giải đấu quan trọng trong năm 2023
Tuyển nữ Việt Nam cùng bảng với đội tuyển nữ số 1 thế giới. Ảnh: VFF

Bóng đá nữ 

Một trong những sự kiện thể thao được mong chờ nhất năm 2023 là vòng chung kết World Cup nữ. Thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung sẽ có lần đầu tiên góp mặt ở sân chơi lớn nhất hành tinh.

Tuyển nữ Việt Nam sẽ tham dự World Cup 2023 diễn ra tại Australia và New Zealand từ ngày 20.7 đến 20.8 với sự góp mặt của 32 đội bóng mạnh nhất. Trong lần đầu tiên đến với “sân khấu lớn”, Huỳnh như và các đồng đội rơi vào bảng đấu khó với đương kim vô địch Mỹ, Á quân Hà Lan và một đội bóng vượt qua play-off, nhiều khả năng là Bồ Đào Nha.

Tuyển nữ Việt Nam sẽ tham dự World Cup 2023 vào tháng 7.2023. Ảnh: Thanh Vũ
Tuyển nữ Việt Nam sẽ tham dự World Cup 2023 vào tháng 7.2023. Ảnh: Thanh Vũ

Việc đụng độ với những đội bóng hàng đầu thế giới là một cơ hội tốt để huấn luyện viên Mai Đức Chung và các học trò học hỏi kinh nghiệm. Thuyền trưởng đội tuyển nữ Việt Nam không hy vọng sẽ thắng Mỹ, Hà Lan, mà chỉ muốn hạn chế bàn thua và ghi được bàn thắng đầu tiên tại World Cup.

Tất nhiên, dù kết quả như thế nào thì việc giành vé tham dự World Cup 2023 đã là một kỳ tích lớn của bóng đá nữ Việt Nam.

Ngoài giải đấu này, tuyển nữ Việt Nam tiếp tục hành trình bảo vệ tấm huy chương vàng SEA Games. Đại hội thể thao Đông Nam Á 2023 diễn ra tại Campuchia là cơ hội rèn luyện và phát hiện thêm những gương mặt tiềm năng mới cho bóng đá Việt.

Năm 2023 cũng là cơ hội để bóng đá nữ tiến xa hơn tại san chơi ASIAD 19. Mục tiêu mà toàn đội đặt ra sẽ cao hơn so với ASIAD 18 khi các cầu thủ đang có phong độ tốt, tràn đầy sự tự tin. Thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung đang sẵn sàng tạo nên những khoảnh khắc lịch sử.

Bóng đá nam

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ chính thức chia tay bóng đá Việt Nam vào ngày 31.1 tới đây. Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) đang gấp rút tìm kiếm một gương mặt tiềm năng, nhiều kinh nghiệm để thay thế ông Park dẫn dắt các “chiến binh Sao vàng” trong các giải đấu tới.

Trong năm 2023, các đội tuyển bóng đá nam sẽ tham dự nhiều giải đấu khu vực và châu lục. Đầu tiên là bảo vệ tấm huy chương vàng SEA Games 32 diễn ra tại Campuchia. Hiện tại, U22 Việt Nam đang sở hữu đội hình khá chất lượng với nhiều cái tên tiêu biểu như Khuất Văn Khang, Nguyễn Văn Trường, Nguyễn Thanh Bình, Lương Duy Cương, Vũ Tiến Long, Phan Tuấn Tài…

U23 Việt Nam sẽ tham dự SEA Games 32 và vòng loại U23 Châu Á 2024. Ảnh: VFF
U23 Việt Nam sẽ tham dự SEA Games 32 và vòng loại U23 Châu Á 2024. Ảnh: VFF

Đây cũng được xác định là giải đấu để chọn ra những gương mặt nòng cốt tham dự vòng loại U23 Châu Á 2024 diễn ra vào tháng 9.2023. Giải U23 Châu Á là một giải đấu quan trọng nhằm lựa chọn những đại diện tham dự môn bóng đá nam Olympic 2024.

ASIAD 19 tổ chức đầu tháng 10.2023 tại Trung Quốc cũng là một cơ hội tốt để các cầu thủ rèn luyện và chứng minh năng lực. Tại sự kiện tầm cỡ châu lục này, cách đây 5 năm, thầy Park và các học trò đã từng vào đến bán kết ASIAD 18. Trở lại với năm 2023, tuyển Oympic Việt Nam đặt mục tiêu tiến xa hơn tại giải đấu này.

Tuyển Việt Nam se có huấn luyện viên mới dẫn dắt tham dự các giải đấu quan trọng. Ảnh: VFF
Tuyển Việt Nam se có huấn luyện viên mới dẫn dắt tham dự các giải đấu quan trọng. Ảnh: VFF

Ở cấp độ đội tuyển quốc gia, những “chiến binh Sao vàng” sẽ tham dự Asian Cup 2023 được tổ chức tại Qatar. Đội tuyển Việt Nam từng có 2 lần vào đến trận tứ kết, lần gần đây nhất là cách đây 4 năm tại Asian Cup 2019.

Với những bước tiến quan trọng trong thời gian qua, VFF và người hâm mộ đặt kỳ vọng đội tuyển Việt Nam sẽ có một hành trình đáng nhớ, tạo ra nhiều bất ngờ trước các đội bóng hàng đầu châu lục.

Cuối năm 2023, tuyển Việt Nam bước vào vòng loại thứ 2 World Cup 2026. Mục tiêu của Liên đoàn bóng đá Việt Nam là tiến vào vòng loại thứ 3 Word Cup 2022. Đồng thời, với việc FIFA tăng số đội tham dự World Cup lên 48 đội bóng, tuyển Việt Nam sẽ có nhiều cơ hội tiến vào sân chơi lớn này.

Bài liên quan
Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Bóng đá Việt Nam và các giải đấu quan trọng trong năm 2023
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO