Bóng đá nữ Việt Nam tìm kiếm tài tăng trẻ trong năm 2024

MINH PHONG| 09/02/2024 17:41

Năm 2024 là một năm bản lề với bóng đá nữ Việt Nam, với mục tiêu tìm kiếm và xây dựng lứa cầu thủ kế thừa Huỳnh Như, Tuyết Dung,...

Bóng đá nữ Việt Nam tìm kiếm tài tăng trẻ trong năm 2024
Bóng đá nữ Việt Nam tìm kiếm những gương mặt mới. Ảnh: VFF

Năm 2024, bóng đá nữ Việt Nam sẽ tiến hành công cuộc trẻ hoá lực lượng để làm mới đội tuyển quốc gia.

Ở những giải đấu gần đây, không khó để nhận ra các trụ cột của đội tuyển nữ như Dương Thị Vân, Huỳnh Như, Tuyết Dung, Trần Thị Thuỳ Trang,... không còn giữ được phong độ cao, nhất là khi thể lực giảm sút đáng kể vì tuổi tác.

Do đó, việc tìm kiếm, bồi dưỡng các tài năng trẻ để bổ sung lực lượng cho tuyển nữ Việt Nam là nhiệm vụ quan trọng, nhằm hướng đến những giải đấu trong tương lai.

Thực tế, trước khi huấn luyện viên Mai Đức Chung chia tay tuyển nữ Việt Nam, ông đã tạo cơ hội cho các cầu thủ trẻ được thi đấu cùng các đàn chị, cọ xát với một số đối thủ quốc tế tại ASIAD 19 và vòng loại Olympic vừa qua.

Trong đó, có thể kể đến những gương mặt tiêu biểu như Ngân Thị Vạn Sự, Trần Thị Hải Linh, Vũ Thị Hoa, Lương Thị Thu Thương, Cù Thị Huỳnh Như,...

Như huấn luyện viên Mai Đức Chung đã chia sẻ, "tre già măng mọc" là quy luật tất yếu. Nhà cầm quân này đã hoàn thành vai trò là người xây dựng nền móng vững chãi cho tuyển nữ Việt Nam.

Trong năm 2024, đội tuyển nữ Việt Nam không tham dự bất kì giải đấu nào. Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á (AFF) không công bố lịch thi đấu AFF Cup nữ. Đồng thời, chúng ta cũng không giành vé dự Olympic và SEA Games 33 thì đến cuối năm 2025 mới diễn ra.

Giải đấu quốc tế duy nhất mà Việt Nam tham dự chỉ ở cấp độ trẻ là vòng chung kết U20 châu Á. Hiện tại, thầy trò huấn luyện viên Akira Ijiri đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng nhằm hướng đến những trận cầu chất lượng.Ngoài ra, sân chơi chính của cầu thủ nữ trong năm nay là các giải quốc nội, bao gồm giải vô địch quốc gia, Cúp Quốc gia và một số giải trẻ như U16 nữ quốc gia, U20 nữ quốc gia,...Thông qua những giải đấu này, người kế nhiệm huấn luyện viên Mai Đức Chung và ban huấn luyện cần có sự quan sát, sàng lọc và lựa chọn những gương mặt ưu tú nhất, đủ sức chơi bóng ở đội tuyển quốc gia và xa hơn là kế thừa vị trí của các trụ cột lớn.Bình luận viên Quang Huy nhận định: "Chúng ta chấp nhận lùi một bước để tiến nhiều bước. Khi các cầu thủ lớn tuổi phát huy vai trò trụ cột, kết hợp với sức trẻ và tài năng của những gương mặt mới, bóng đá nữ Việt Nam hoàn toàn có thể yên tâm ở thời kì chuyển giao này".

Bài liên quan
Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Bóng đá nữ Việt Nam tìm kiếm tài tăng trẻ trong năm 2024
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO