
Tình hình dịch bệnh sởi diễn biến phức tạp
Tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc về công tác phòng, chống bệnh sởi diễn ra vào chiều 15.3, TS.BS Hoàng Minh Đức - Cục trưởng Cục Phòng bệnh (Bộ Y tế) đã chia sẻ thông tin về tình hình dịch bệnh sởi.
Theo báo cáo từ Tổ chức Y tế thế giới (WHO) và Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc (UNICEF), số ca mắc sởi trên toàn cầu đã gia tăng đáng kể trong giai đoạn 2024-2025. Cụ thể, năm 2023, WHO ước tính có hơn 10,3 triệu ca mắc sởi trên thế giới. Đặc biệt, năm 2024, châu Âu và Trung Á ghi nhận số ca mắc sởi cao nhất trong 25 năm qua với 127.350 trường hợp, gấp đôi so với năm trước đó. Khu vực Đông Nam Á cũng chứng kiến sự gia tăng mạnh mẽ, trong đó Thái Lan ghi nhận hơn 7.507 ca trong năm 2024.

TS.BS Hoàng Minh Đức - Cục trưởng Cục Phòng bệnh (Bộ Y tế) đã chia sẻ thông tin về tình hình dịch bệnh sởi. Ảnh: Bộ Y tế cung cấp
Nguyên nhân chủ yếu của sự bùng phát là do tỉ lệ tiêm chủng vaccine thấp, ảnh hưởng từ đại dịch COVID-19. Năm 2023, chỉ 83% trẻ em trên toàn thế giới được tiêm vaccine sởi mũi 1 và 74% tiêm mũi 2. Trong 5 năm qua, dịch sởi đã bùng phát tại 103 quốc gia, phần lớn do tỉ lệ tiêm chủng thấp (dưới 80%). WHO đã cảnh báo về nguy cơ bùng phát dịch sởi ở nhiều khu vực trên toàn cầu.
TS Hoàng Minh Đức cho biết, tại Việt Nam, tình hình dịch sởi vẫn diễn biến phức tạp dù đã triển khai tiêm chủng vaccine từ năm 1985. Mặc dù tỉ lệ tiêm chủng hiện nay đạt trên 95%, nhưng các giai đoạn trước đó với tỉ lệ tiêm dưới 90% đã tạo ra một nhóm trẻ chưa được tiêm vaccine và không có miễn dịch. Vaccine hiệu quả, nhưng mũi tiêm đầu chỉ đạt 85% miễn dịch, còn mũi tiêm đủ đạt 90%. Ngoài ra, tỉ lệ tiêm chủng ở các vùng sâu, vùng xa, khu vực dân tộc thiểu số vẫn thấp, tạo điều kiện cho dịch bùng phát. Trong giai đoạn 2020-2023, ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 đã khiến tỉ lệ tiêm chủng giảm, làm gia tăng nguy cơ dịch bệnh trong giai đoạn 2024-2025.
Từ đầu năm 2025, đã có khoảng 40.000 ca nghi mắc sởi được ghi nhận, với 5 trường hợp tử vong. Khu vực miền Nam vẫn là nơi có tỉ lệ mắc cao nhất (57%), tiếp theo là miền Trung (19,2%), miền Bắc (15,1%) và Tây Nguyên (8,7%).
Dịch sởi vẫn diễn biến phức tạp nhưng có thể kiểm soát
Bộ Y tế nhận định trong bối cảnh chuyển mùa và thời tiết thay đổi thất thường, nguy cơ bùng phát các bệnh truyền nhiễm, đặc biệt là sởi, luôn tiềm ẩn. Dù Bộ Y tế đã chỉ đạo các địa phương triển khai các biện pháp phòng chống sởi từ cuối năm 2024, tình hình bệnh vẫn tiếp tục ở mức cao và có nguy cơ tiếp tục gia tăng.
Dự báo dịch sởi có xu hướng chung giảm, nhưng chưa dừng lại, cần hết sức thận trọng, sẽ tiếp tục ghi nhận nhiều ca sốt phát ban nghi sởi tại các tỉnh, thành phố trong phạm vi cả nước, đặc biệt ở một số tỉnh miền núi có nhiều đồng bào dân tộc thiểu số, điều kiện tiếp cận dịch vụ y tế còn khó khăn, những tỉnh có tỉ lệ tiêm vaccine phòng sởi thấp.Tuy nhiên trên cơ sở triển khai quyết liệt, hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch như khoanh vùng, dập dịch và tiêm chủng vaccine... tình hình dịch bệnh sởi trong tầm kiểm soát, sẽ từng bước được khống chế để hạn chế lây lan, bùng phát.