Bộ Văn hóa lên tiếng vụ 300 bộ phim bị hỏng ở Hãng phim truyện Việt Nam

Lạc Thành| 05/01/2024 22:05

Thanh tra Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH-TT&DL) vừa có phản hồi với các nghệ sĩ ở Hãng phim truyện Việt Nam về tình trạng 300 bộ phim bị hư hỏng nặng thời gian qua.

Vào tháng 3/2023, NSƯT, đạo diễn Bùi Trung Hải và nhiều nghệ sĩ ở Hãng phim truyện Việt Nam đã gửi đơn đề nghị Bộ VH-TT&DL nghiên cứu, đánh giá nghiêm túc, xác đáng về thiệt hại của 300 phim kinh điển trong kho bảo quản.

Thông tin mới nhất, ngày 4/1/2024, Bộ VH-TT&DL đã có văn bản phản hồi về vụ việc.

Bộ Văn hóa lên tiếng vụ 300 bộ phim bị hỏng ở Hãng phim truyện Việt Nam - 1
Hình ảnh kho phim hiện tại của Hãng phim truyện Việt Nam (Ảnh: Đạo diễn Thanh Vân).

Trong văn bản gửi NSƯT Bùi Trung Hải, Thanh tra Bộ cho biết, ngày 8/3/2023, sau khi nhận được kiến nghị, phản ánh của tập thể nghệ sĩ về 300 bản phim bị hỏng, Cục Điện ảnh cùng Viện Phim Việt Nam làm việc với đại diện công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Phim truyện Việt Nam và khảo sát trực tiếp kho lưu trữ phim.

"Sau khi khảo sát trực tiếp, đoàn công tác nhận thấy kho lưu trữ phim đã xuống cấp trầm trọng, không đủ tiêu chuẩn để lưu trữ, các bản phim không thể sử dụng do không được kiểm tra, bảo dưỡng trong một thời gian dài.

Các bộ phim trong kho phim bị hư hỏng thuộc trách nhiệm của công ty. Công ty phải để xuất phương án khắc phục báo cáo Bộ VH-TT&DL và trả lời cho tập thể nghệ sĩ, cán bộ công nhân viên của công ty biết", nội dung văn bản cho biết.

Trong văn bản phản hồi, Thanh tra Bộ VH-TT&DL cũng thông tin về hiện trạng bảo quản các bộ phim giá trị của điện ảnh Việt Nam tại kho phim của Viện Phim Việt Nam, trong đó bao gồm 278 phim do Nhà nước giao nhiệm vụ, đặt hàng, tài trợ (số phim này cũng đã được lưu trữ tại Hãng phim truyện Việt Nam).

Đại diện thanh tra Bộ VH-TT&DL cho biết, những bộ phim này đầy đủ cả bản gốc và hồ sơ liên quan, được lưu trữ, bảo quản một cách khoa học trong điều kiện tiêu chuẩn quốc tế.

Viện Phim Việt Nam là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ, thực hiện nhiệm vụ lưu trữ, bảo quản phim đảm bảo các điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định, sẵn sàng phục vụ các nhiệm vụ khi có yêu cầu.

Bộ Văn hóa lên tiếng vụ 300 bộ phim bị hỏng ở Hãng phim truyện Việt Nam - 2
Cảnh hoang tàn của Hãng phim truyện Việt Nam hiện nay (Ảnh: Toàn Vũ).

Chia sẻ với phóng viên Dân trí ngày 5/1/2024, NSƯT Bùi Trung Hải cho biết, các nghệ sĩ đã đợi văn bản này từ rất lâu. Các nghệ sĩ mong muốn Bộ VH-TT&DL có những biện pháp kỹ thuật để cứu được phần nào kho phim này.

"Theo như công văn trả lời của Bộ mà chúng tôi mới nhận được, sau gần 1 năm chờ đợi, thì tình trạng của kho phim đã bị hỏng hoàn toàn. Đây là một tin buồn. Đây là một tổn thất rất lớn cho di sản điện ảnh của đất nước và sẽ cần thiết phải có sự đánh giá chuyên nghiệp, công khai, minh bạch về tổn thất, thiệt hại này cả về mặt thuần túy kinh tế và cả về mặt tinh thần.

Theo công văn của Bộ thì công ty đại diện là Vivaso phải đề xuất phương án khắc phục và báo cáo Bộ đồng thời trả lời cho tập thể nghệ sĩ cán bộ của công ty biết. Tuy nhiên chúng tôi cũng hoàn toàn không có thông tin gì về việc này", NSƯT Bùi Trung Hải nói.

Trước đó, tại Hội nghị Tổng kết công tác năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024 vào ngày 3/1/2024, Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ đạo Bộ VH-TT&DL phối hợp với Chính phủ giải quyết dứt điểm vụ việc tồn đọng ở Hãng phim truyện Việt Nam.

"Các việc kéo dài khiến chúng ta đau đầu như khu liên hợp thể thao quốc gia Mỹ Đình, Hãng phim truyện Việt Nam... cần được giải quyết dứt điểm. Tôi đề nghị Bộ VH-TT&DL cùng Chính phủ giải quyết dứt điểm các vấn đề tồn đọng. Chúng ta phải nhìn thẳng vào sự thật để cùng xử lý", Thủ tướng Phạm Minh Chính nói.

Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Bộ Văn hóa lên tiếng vụ 300 bộ phim bị hỏng ở Hãng phim truyện Việt Nam
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO