Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ tổng hợp kết quả lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) để trình Chính phủ, hoàn thiện hồ sơ dự án Luật Đất đai trước ngày 1/4/2023.
Hệ thống cảnh báo sớm phát huy hiệu quả trong giảm nhẹ thiên tai và kết nối Cơ sở dữ liệu đất đai và Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư nằm trong top 9 sự kiện ngành tài nguyên và môi trường.
Cơ quan soạn thảo hoàn thiện dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) theo hướng việc sử dụng đất để thực dự án đô thị, dự án nhà ở thương mại có 2 nhóm: Thu hồi để đấu giá và thỏa thuận về quyền sử dụng đất.
Dự án được thực hiện trong 5 năm với ngân sách dự kiến là 11,3 triệu đô la, do Tổ chức Winrock International (Hoa Kỳ) phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường thực hiện.
Chiều 15/8, Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì cuộc họp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tư pháp và một số bộ, ngành để tiếp tục hoàn thiện dự án Luật Đất đai (sửa đổi).
Tối qua 11/6, Bộ Tài nguyên và Môi trường phối hợp cùng UBND tỉnh Phú Yên tổ chức Lễ mít tinh kỷ niệm Ngày Đại dương thế giới, Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2022.
Tiếp tục chương trình làm việc Phiên họp thứ 9, chiều 16/3, Ủy ban Thường vụ tiến hành phiên chất vấn và trả lời chất vấn đối với Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà.
Nữ đại biểu Nguyễn Thị Xuân cho rằng việc Bộ trưởng Trần Hồng Hà nói không cần hình sự hóa hành vi thổi giá, lũng đoạn thị trường bất động sản khiến bà rất băn khoăn và trăn trở...
14h chiều nay 16/3, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội về trách nhiệm và giải pháp ngăn chặn tình trạng lợi dụng việc trả giá trong các phiên đấu giá đất.
Tiếp tục chương trình làm việc Phiên họp thứ 9, chiều 16/3, Ủy ban Thường vụ tiến hành phiên chất vấn và trả lời chất vấn đối với Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà.
Hình thành một phương thức, tư duy quản lý mới các vấn đề môi trường, trọng tâm là chuyển từ bị động giải quyết sang chủ động phòng ngừa kiểm soát, làm chủ công nghệ giám sát.
Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội về 3 nhóm vấn đề "nóng" liên quan đến trục lợi trong đấu giá đất, kiểm soát xả thải và xử lý chất thải của F0.
Có hiện tượng bỏ giá rất cao một số lô đất rồi bỏ cọc nhằm gây hiệu ứng tạo mặt bằng giá ảo để mua đi, bán lại nhiều lô đất đã trúng đấu giá khác nhằm thu lợi.
Đây là khẩu hiệu được Bộ trưởng Bộ TN&MT nhấn mạnh trong "Hội thảo COP26 - Hành động của Việt Nam và kịch bản biến đổi khí hậu phiên bản 2020”, diễn ra chiều 7/12.
Ông Trần Hồng Hà cho rằng cần có tiêu chí cán bộ, tạo "ngân hàng cán bộ" như mô hình của Nhật Bản; các địa phương thiếu cán bộ có thể truy cập dữ liệu "ngân hàng cán bộ" để tuyển dụng…