Bộ trưởng GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn lên tiếng trước kiến nghị của cử tri về hỗ trợ ăn trưa cho trẻ mầm non và thêm chính sách hỗ trợ cơ sở mầm non trong khu công nghiệp.
Bộ trưởng GD&ĐT vừa trả lời kiến nghị của cử tri TP.HCM về nghiên cứu cải tiến kỳ thi tốt nghiệp THPT, có thể tạo điều kiện chuyển về cho các địa phương tổ chức thi.
Theo ông Nguyễn Kim Sơn, hiện còn tồn tại tình trạng nể nang, dễ dãi khi thành lập hội đồng đánh giá luận văn, luận án khiến chất lượng thạc sĩ, tiến sĩ đi xuống.
Bộ trưởng GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn nêu rõ một số bộ sách giáo khoa mới giá cao hơn so sách giáo khoa theo chương trình cũ do khổ giấy, màu in... chất lượng hơn.
Nhiều cử tri băn khoăn, gửi câu hỏi lên Bộ trưởng GD&ĐT về việc "có hay không lợi ích nhóm trong biên tập, lựa chọn sách giáo khoa theo chương trình phổ thông mới?".
Bộ trưởng GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn trực tiếp hỏi lãnh đạo các trường trên địa bàn quận "về việc có hay không sự gợi ý hay áp đặt trong lựa chọn sách giáo khoa?”
Hôm qua, tại phiên thảo luận về tình hình kinh tế - xã hội, Bộ trưởng Y tế, Bộ trưởng GD&ĐT giải trình, làm rõ về tình trạng cán bộ y tế, giáo viên xin nghỉ việc thời gian qua, và giải pháp khắc phục tình trạng này.
Cần thông cảm cho ngành giáo dục, ngay cả Bộ trưởng GD&ĐT cũng không có thẩm quyền quyết định lương, biên chế giáo viên, trường lớp", Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nói.
Trước đề xuất của Bộ Giáo dục và Đào tạo, miễn toàn bộ học phí cho học sinh THCS trên toàn quốc từ năm học 2022-2023, Thủ tướng giao các cơ quan phối hợp, nghiên cứu đánh giá kỹ tác động.
Đề nghị các địa phương sớm lập Ban chỉ đạo thi tốt nghiệp THPT cấp tỉnh lên phương án dự phòng để ứng phó với mọi tình huống có thể xảy ra trong kỳ thi.
Ông Nguyễn Kim Sơn cho biết, Bộ GD&ĐT nhiều lần gửi công văn tới các bộ, ngành, địa phương, đề nghị giữ ổn định mức học phí trong bối cảnh dịch bệnh hiện nay.
Theo Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn, sở dĩ bộ sách giáo khoa mới đắt gấp 2-3 lần sách cũ là do sách mới có khổ lớn hơn, giấy tốt hơn sách cũ.
Bộ trưởng GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn mong muốn, các cơ sở giáo dục, đội ngũ giáo viên cần sớm có ý kiến về Bộ nếu phát hiện vấn đề trong quá trình lựa chọn sách và dạy học sách giáo khoa mới.
Theo Bộ trưởng Bộ GD-ĐT, học một buổi hay bán trú không khác nhau nhiều về phòng dịch, nếu có điều kiện thì trường nên tổ chức cho học sinh học bán trú cả ngày.
Bộ trưởng GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn chia sẻ, dịch bệnh là cú hích thúc đẩy ngành ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin và truyền thông, nhất là việc dạy học trực tuyến.
Năm 2022, Bộ trưởng GD&ĐT ưu tiên chỉ đạo những vấn đề giáo dục phổ thông, quy hoạch mạng lưới trường đại học, xã hội hoá giáo dục, hỗ trợ sinh viên chậm tốt nghiệp.
Ngày 20/11, Bộ trưởng GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn viết: "Trong những bài giảng hàng ngày, chúng ta cần bồi đắp cho học sinh lòng biết ơn và tinh thần sẵn sàng hy sinh, gánh vác trách nhiệm xã hội, trách nhiệm với cộng đồng, điều đó cần ngay hôm nay và lúc này, mà không đợi tới khi học sinh đã trưởng thành".