Bộ Ngoại giao: Phối hợp đảm bảo nghệ sĩ Việt đi nước ngoài giữ gìn hình ảnh

Phương Nhung| 23/09/2022 15:03

Bộ Ngoại giao yêu cầu các đơn vị tham gia thực hiện "Ngày Việt Nam ở nước ngoài năm 2022" cam kết chặt chẽ cơ chế phối hợp, vận hành, đảm bảo không gặp sự cố đáng tiếc về nhân sự khi đi nước ngoài.

Hôm nay (23/9), tại họp báo chương trình Ngày Việt Nam ở nước ngoài năm 2022, PV Dân trí đặt câu hỏi, làm thế nào để Ban Tổ chức đảm bảo việc nghệ sĩ tham gia chương trình giữ gìn văn hóa, hình ảnh quốc gia, tránh xảy ra những sự cố đáng tiếc.

Ông Trần Quốc Khánh - Phó Vụ trưởng Vụ Ngoại giao Văn hóa & UNESCO, Bộ Ngoại giao cho biết, Bộ Ngoại giao được giao nhiệm vụ chủ trì chương trình Ngày Việt Nam ở nước ngoài từ năm 2010 cho đến nay.

Trong mỗi chương trình luôn có những thách thức. Chính vì vậy, để đảm bảo các cá nhân, nghệ sĩ giữ gìn hình ảnh khi đi nước ngoài, Ban Tổ chức đã lựa chọn các đối tác thực hiện có uy tín, trình độ.

Bộ Ngoại giao: Phối hợp đảm bảo nghệ sĩ Việt đi nước ngoài giữ gìn hình ảnh - 1

Ban Tổ chức thông tin về chương trình "Ngày Việt Nam ở nước ngoài năm 2022" (Ảnh: Phương Nhung).

"Chúng tôi làm việc dựa trên cơ chế phối hợp, vận hành chặt chẽ. Trong mỗi chương trình có đơn vị điều phối, tổng đạo diễn. Mỗi đơn vị kết hợp được phân vai chức năng, nhiệm vụ, cam kết trách nhiệm cụ thể.

Rất may mắn, trong những năm qua, các chương trình chúng tôi thực hiện không gặp phải sự cố đáng tiếc liên quan đến nhân sự khi đi nước ngoài", ông Trần Quốc Khánh cho hay.

Về phía đại diện đơn vị kết hợp thực hiện chương trình nghệ thuật thuộc khuôn khổ Ngày Việt Nam ở nước ngoài năm 2022, ông Trần Thanh Tùng nói, đơn vị này nhận được sự chủ trì nghiêm túc, gắt gao của Vụ Ngoại giao Văn hóa & UNESCO nhằm đảm bảo chương trình diễn ra tốt nhất.

"Chúng tôi lựa chọn làm việc với những nghệ sĩ chuyên nghiệp, họ đã có hiểu biết, kinh nghiệm đi lưu diễn, đảm bảo các hoạt động khi sang nước ngoài.

Thông thường, những nhóm nghệ sẽ đi tập trung, không có việc tách đoàn đi riêng. Việc các bên phối hợp chặt chẽ sẽ góp phần đảm bảo chất lượng nghệ thuật, nội dung của chương trình cũng như tác phong, văn hóa ứng xử của nghệ sĩ khi đi nước ngoài", ông Trần Thanh Tùng nói.

Tổng đạo diễn Lê Quốc Vinh cho hay, mỗi đơn vị sẽ có trách nhiệm quản lý nhân sự, nghệ sĩ, đảm bảo không xảy ra rủi ro, trục trặc trong quá trình thực hiện chương trình.

Ngày Việt Nam ở nước ngoài năm 2022 sẽ là sự kết hợp thú vị giữa các hoạt động quảng bá trực tuyến và trực tiếp, tổ chức tại Áo, Ấn Độ, Hàn Quốc nhân dịp kỷ niệm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và các quốc gia này.

Chương trình không chỉ góp phần thắt chặt tình cảm hữu nghị, truyền thống, tăng cường quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và các nước mà còn gửi đến hình ảnh một đất nước Việt Nam tươi đẹp, ổn định, giàu bản sắc văn hóa, phát triển năng động.

Chương trình Ngày Việt Nam tại Áo năm 2022 sẽ diễn ra từ ngày 28-29/9 ở thủ đô Vienna (Áo) với sự tham dự của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn. Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn sẽ cắt băng khai mạc Không gian văn hóa Việt Nam, đồng chủ trì Lễ kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Áo.

Chương trình có sự tham gia của dàn nhạc giao hưởng Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam cùng các nghệ sĩ Áo trình diễn các tác phẩm âm nhạc tiêu biểu của hai nước.

Từ ngày 3-4/11, chương trình Ngày Việt Nam tại Ấn Độnăm 2022 sẽ diễn ra ở thủ đô New Delhi, Ấn Độ. Chương trình bao gồm nhiều hoạt động ý nghĩa, đặc sắc về kinh tế, văn hóa, chính trị, nổi bật là chương trình nghệ thuật chào mừng 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Ấn Độ, diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam - Ấn Độ...

Từ cuối tháng 11 đến đầu tháng 12, chương trình Ngày Việt Nam tại Hàn Quốc năm 2022 tổ chức ở thủ đô Seoul, Hàn Quốc. Đáng chú ý là Lễ kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Hàn Quốc với sự tham gia của lãnh đạo cấp cao hai nước, diễn đàn doanh nghiệp, chương trình giao lưu điện ảnh Việt Nam - Hàn Quốc, giao lưu ẩm thực với chủ đề "Ẩm thực gia đình trong văn hóa Việt - Hàn"... Công chúng được thưởng thức các loại hình trà Việt, biểu diễn rối nước, làm tranh dân gian Đông Hồ...

Cũng trong khuôn khổ các hoạt động, Bộ Ngoại giao phối hợp với các đối tác chính thức ra mắt hai sản phẩm quảng bá trên nền tảng số, gồm triển lãm trực tuyến tranh sơn mài Việt Nam với phiên bản tiếng Đức, tiếng Hàn Quốc và trò chơi điện tử về văn hóa Việt Nam.

Bên cạnh đó, nét đẹp truyền thống, văn hóa Việt Nam sẽ được truyền tải đến công chúng thông qua ứng dụng trò chơi điện tử về văn hóa Việt Nam Lạc Việt phiêu lưu ký. Người chơi hóa thân thành du khách đến Việt Nam, trải nghiệm văn hóa, khám phá địa danh, tìm hiểu về con người, cuộc sống bằng những trò chơi dân gian đặc sắc...

Bài liên quan
  • 3 nghệ sĩ thống trị kỷ nguyên Kpop
    Theo giới phê bình âm nhạc, BTS, PSY và IU 3 nghệ sĩ có tầm ảnh hưởng nhất Kpop, thống trị ngành công nghiệp âm nhạc Hàn Quốc trong suốt một thập kỷ qua.
Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Bộ Ngoại giao: Phối hợp đảm bảo nghệ sĩ Việt đi nước ngoài giữ gìn hình ảnh
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO