Bình Định: Hơn 480 trường hợp vi phạm nồng độ cồn trong 7 ngày nghỉ Tết

Doãn Công| 16/02/2024 19:18

Hơn 480 trường hợp vi phạm nồng độ cồn do lái xe sau khi say sưa trong 7 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn ở Bình Định bị xử phạt tổng cộng hơn 2 tỷ đồng.

Ngày 16/2, Phòng CSGT Công an tỉnh Bình Định cho biết trong 7 ngày nghỉ Tết (từ 29 tháng Chạp đến mùng 5 Tết), lực lượng chức năng phát hiện, xử phạt 487 trường hợp vi phạm nồng độ cồn; phạt tiền hơn 2 tỷ đồng, tước giấy phép lái xe 220 trường hợp.

Bình Định: Hơn 480 trường hợp vi phạm nồng độ cồn trong 7 ngày nghỉ Tết - 1

CSGT Bình Định đo nồng độ cồn đối với người lái xe lưu thông ngày Tết (Ảnh: Bình Định).

Cũng trong 7 ngày Tết, tại Bình Định, xảy ra 8 vụ TNGT đường bộ, làm chết 5 người, bị thương 5 người. Số liệu này giảm 2 tiêu chí (số vụ và số người bị thương) so với cùng kỳ năm trước.

CSGT tỉnh Bình Định đã tổ chức cấp phát miễn phí nước uống, xăng xe cho khoảng 2.000 lượt người dân đang trên đường về quê trong dịp Tết; phát khăn lạnh hỗ trợ tài xế vào các khung giờ trưa, khuya vắng để giữ được sự tỉnh táo khi lái xe, góp phần phòng ngừa TNGT.

Bài liên quan
Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Bình Định: Hơn 480 trường hợp vi phạm nồng độ cồn trong 7 ngày nghỉ Tết
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO