Có 3 nguyên nhân gây nên sự cố bùn tràn vào nhà dân dưới cụm công nghiệp ở Đà Nẵng: Kè đắp đất chưa ổn định, hạ tầng thoát nước chưa hoàn thiện và lượng mưa vượt quá khả năng thoát nước.
Cấm sờ vào hiện vật, cấm quay phim chụp ảnh, cấm cho thú vật ăn…, những tấm biển báo xuất hiện khắp các địa điểm du lịch, tham quan, giải trí. Thế nhưng, trong mắt nhiều người, tấm biển... vô nghĩa.
Hàng trăm người trẻ tìm tới check-in, nói chuyện ồn ào xuyên trưa và cuối tuần khiến người dân hẻm 230 Pasteur (quận 1) phải treo biển cấm chụp hình, không tụ tập, ồn ào.
Mới đây, Cục Đường bộ Việt Nam đã có văn bản về việc rà soát, chủ động tháo dỡ các biển báo không còn phù hợp với hình thức thu phí không dừng tại khu vực các trạm thu phí do đơn vị quản lý.
Giờ tan tầm, cổng một số trường học tại Hà Nội bị những "hàng rào" ô tô, xe máy "bao vây". Phụ huynh và học sinh buộc phải đi bộ dưới lòng đường, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.
3 trường học với gần 4.000 học sinh ở Dự án khu đô thị 90 Nguyễn Tuân (Hà Nội) đang bị ô tô "bủa vây", khiến trẻ phải đi bộ tràn ra lòng đường, chưa kể trường hợp khẩn cấp như cháy, nổ.
Khắp các tuyến đường, phố trung tâm ở Hà Nội, việc lấn chiếm vỉa hè diễn ra tràn lan mà chưa được xử lý. Nhiều nơi, tấm biển cấm xâm phạm vỉa hè của người đi bộ bị quây kín bởi hàng quán và xe máy.
Không riêng cư dân ở "hẻm Hàn Quốc" 139 Lý Chính Thắng thấy mệt mỏi vì người trẻ đến check-in, nhiều khu chung cư ở TP.HCM đã phải treo biển "cấm chụp hình".
Nhiều quán cà phê đưa ra quy định cấm khách chơi bài để tránh làm ảnh hưởng đến trải nghiệm chung. Thậm chí một số nơi còn từ chối cung cấp dịch vụ cho những người cố ý vi phạm.