'Bí mật' của NSND Trung Hiếu và NSND Công Lý thời còn là sinh viên

20/03/2025 20:01

Nghệ sĩ Nhân dân Trung Hiếu và Nghệ sĩ Nhân dân Công Lý là đôi bạn thân từ thời sinh viên trường Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội. Cả hai có rất nhiều 'bí mật', không phải ai cũng biết.

Nghệ sĩ Nhân dân Trung Hiếu và Công Lý được nhận về Nhà hát khi còn là sinh viên

Nghệ sĩ Nhân dân Trung Hiếu và Nghệ sĩ Nhân dân Công Lý đều sinh năm 1973, đều theo học khoa Sân khấu ở trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh Hà Nội từ năm 1991. Học cùng khóa với hai nghệ sĩ Dương Mạc An Tôn (từng đóng Cảnh sát hình sự), Kim Thúy (Nhà hát Kịch Việt Nam), Thúy Hiền (Nhà hát Kịch CAND), Đại (Nhà hát Kịch nói Quân đội)…

Nghệ sĩ Nhân dân Công Lý và Trung Hiếu thời trẻ. Ảnh: NVCC

Có một điều đặc biệt là cả hai nghệ sĩ đều trở thành diễn viên sớm hơn so với nhiều bạn bè cùng lớp. Theo đó, năm 1993, khi đang là sinh viên năm thứ 3 thì cả hai đã được nhận về làm diễn viên của Nhà hát Kịch Hà Nội.

Chia sẻ về điều này với Dân Việt, Nghệ sĩ Nhân dân Trung Hiếu cho biết, khoảng năm 1992 – 1993, lãnh đạo Nhà hát Kịch Hà Nội đã vào trường Sân khấu – Điện ảnh để xem sinh viên diễn tiểu phẩm là bài thi học kỳ hoặc bài thi cuối năm. Thời điểm đó, Nhà hát Kịch Hà Nội đang cần thế hệ mới, trẻ trung… nên đã vào tận trường để "săn" những gương mặt triển vọng. May mắn là cả hai đã lọt vào "mắt xanh" của lãnh đạo Nhà hát nên được nhận về làm diễn viên từ khi còn là sinh viên năm 3.

"Năm 1993, chúng tôi được nhận về Nhà hát như diễn viên tập sự. Đến năm 1994, vừa làm lễ tốt nghiệp hôm trước thì hôm sau đã về Nhà hát công tác chính thức luôn. Tức là chúng tôi đã có 1 năm cọ xát, thực tập tại Nhà hát. Thời kỳ đầu về Nhà hát, Công Lý chủ yếu được giao đóng các vai quần chúng, vai phụ không có lời thoại.

Đến năm 1997, Công Lý được Nhà hát phân vai dài hơi đầu tiên trong vở Khoảng trống do nghệ sĩ Hoàng Quân Tạo – Giám đốc Nhà hát Kịch Hà Nội làm đạo diễn, kịch bản của tác giả Nguyễn Anh Biên. Ở vở diễn này, Công Lý được đóng cùng các tiền bối Hoàng Dũng, Trần Đức, Diệu Loan…

Tôi thì may mắn hơn khi được chọn đóng một số vai phụ lẫn chính trong các vở Lũy hoa, Ảo vọng, Đời người giấc mộng. Vở Lũy hoa được Nhà hát dàn dựng năm 1996, do chú Hoàng Quân Tạo dàn dựng, kịch bản của nhà viết kịch Lưu Quang Vũ. Ở vở này tôi được đóng một vai phụ nhưng được đóng cùng các tiền bối Hoàng Dũng, Hoàng Cúc, Minh Hòa, Tiến Đạt, Quốc Toàn, Phú Thăng, Trần Đức… Năm 1998, khi đóng vở Ảo vọng, tôi được giao đóng vai chồng của chị Hoàng Cúc, bồ của Minh Hòa nữa cơ".

Nghệ sĩ Nhân dân Công Lý, Nghệ sĩ Ưu tú Phú Đôn và Nghệ sĩ Nhân dân Trung Hiếu trong ngày cưới Công Lý năm 2000. Ảnh: TA

Nghệ sĩ Nhân dân Trung Hiếu chia sẻ thêm rằng, quãng thời gian từ năm 1994 đến năm 1999, anh thấy mình cứ đóng khung với một dạng vai hiền lành, hay chịu thiệt thòi trong cuộc sống như anh nông dân, bộ đội hay trí thức thành thị nghèo… nên cảm thấy chán, không thấy thỏa mãn với những sáng tạo của mình. Anh luôn khát khao được thử sức thể hiện những vai diễn đa dạng trong tính cách, vai phản diện, rồi tham gia mảng phim hài...

"Đến năm 1998, Nhà hát Kịch Hà Nội dựng vở Ảo vọng, tôi được đóng vai Tổng Giám đốc Công ty vàng bạc đá quý, đầy tham vọng là chồng của nhân vật do chị Hoàng Cúc đảm vai. Đấy là một trong những vở diễn đầu tiên, tôi thay đổi cách diễn của mình. Sau đó, rất nhiều phim truyền hình, vở diễn tiếp theo mời tôi vào một loạt nhân vật có tính cách mạnh như thế.

Trong các bạn diễn nữ ở Nhà hát Kịch Hà Nội, tôi đóng chung nhiều nhất với Nghệ sĩ Nhân dân Minh Hòa và Nghệ sĩ Nhân dân Thu Hà "lá ngọc cành vàng". Năm 22 – 23 tuổi, tôi đã được giao đóng người yêu hoặc chồng của hai "mỹ nhân sân khấu" này rất nhiều lần", Nghệ sĩ Nhân dân Trung Hiếu nói.

Thực ra, năm thứ 2 Đại học, Nghệ sĩ Nhân dân Trung Hiếu đã có vai diễn đầu tiên trong lĩnh vực phim ảnh. Theo đó, năm 1992, Đạo diễn – Nghệ sĩ Ưu tú Quốc Trọng vào các trường nghệ thuật tìm diễn viên cho nhân vật Bảy trong bộ phim Hoa ban đỏ. Sau khi nhắm đến rất nhiều gương mặt triển vọng, nam nghệ sĩ đã chọn Trung Hiếu cho vai bộ đội Bảy.

Nghệ sĩ Nhân dân Trung Hiếu vai bộ đội Bảy trong phim "Hoa ban đỏ". Ảnh: TL

Vai diễn này đã giúp Trung Hiếu có được số tiền cát-sê đầu tiên trong cuộc đời. Thời điểm đó, 5 triệu đồng là một con số "khổng lồ", một "gia tài" lớn đối với sinh viên. Quan trọng hơn, vai diễn ấy đã đưa anh đến gần với khán giả khi vẫn còn là cậu sinh viên năm nhất và mở ra con đường thênh thang trong nghiệp diễn sau này.

Nghệ sĩ Nhân dân Công Lý luôn bảo vệ bạn mỗi khi bị bắt nạt

Nghệ sĩ Nhân dân Trung Hiếu từng đóng chung với Nghệ sĩ Nhân dân Công Lý qua các phim: Đồng quê xào xạc;Duyên nghiệp;Tết vui phết: Mr. Lù 3 (hài Tết)… 

Đồng quê xào xạc là phim truyền hình 4 tập, sản xuất năm 1999, nội dung xoay quanh cuộc sống của người dân nông thôn, thấm đượm tình làng nghĩa xóm. Bộ phim mang đến cho mọi người sự yên bình của làng quê, cái tình chân thật, cái giản dị của người dân.

Nghệ sĩ Nhân dân Công Lý chúc mừng bạn nhân ngày lên chức Giám đốc Nhà hát Kịch Việt Nam. Ảnh: TL

Người thân của Nghệ sĩ Nhân dân Công Lý chia sẻ với Dân Việt rằng, thời trẻ, Nghệ sĩ Nhân dân Công Lý và Trung Hiếu đã rất thân thiết. Thời đó, mỗi khi có ai bắt nạt Trung Hiếu là Công Lý lại đứng ra bảo vệ bạn mình.

"Ngày đó, có một anh tên Cường thỉnh thoảng lại bắt nạt đàn em. Trung Hiếu mới ở Thái Bình lên, tính tình lại hiền lành, điềm đạm nên hay bị bắt nạt. Trong khi đó, Công Lý là dân Hà Nội lại hơi "gấu" nên luôn đứng ra bảo vệ Trung Hiếu. Cả hai chơi thân với nhau từ những ngày đó", người này tiết lộ.

Ngoài ra, có một điều rất đặc biệt đó là một số phim do Nghệ sĩ Nhân dân Trung Hiếu đóng lại nhờ Nghệ sĩ Nhân dân Công Lý lồng tiếng, và Nghệ sĩ Nhân dân Công Lý đóng lại nhờ Trung Hiếu lồng tiếng. Với những phim đóng chung thì họ đổi vai khi lồng tiếng.

Cả hai cũng rất hợp nhau trong chơi bi-a, đua xe điện và bowling. Mỗi khi đi hát karaoke thì Trung Hiếu hát giọng nam, Công Lý hát giọng nữ.

Nghệ sĩ Nhân dân Công Lý và Trung Hiếu đồng hành cùng nhau trong hơn 30 năm qua. Ảnh: NVCC

"Chúng tôi vừa là bạn học, lại cùng là đồng nghiệp với nhau hơn 30 năm qua nên đã quá quen thuộc tính cách của nhau. Cho đến bây giờ, chúng tôi vẫn xưng nhau là "ông - tôi", "bạn - tôi" rất thoải mái.

Trong công việc không thể tránh được sẽ có những khi cáu giận, thế nhưng công việc là công việc, còn tình bạn bè, đồng chí vẫn luôn tốt đẹp. Công Lý là một người rất đam mê, tâm huyết và tài năng. Vì thế, dù là cấp dưới nhưng tôi rất trân trọng Công Lý.

Trong mắt tôi, Công Lý luôn cho thấy sự đa dạng trong diễn xuất và chín muồi về tài năng. Chúng ta thường thấy Công Lý xuất hiện trên phim ảnh và truyền hình với màu sắc hài nhưng trên sân khấu của Nhà hát Kịch Hà Nội, Công Lý lại diễn chính kịch rất xuất sắc. Các giải thưởng và huy chương mà Công Lý đã đạt được trong hội diễn trước đây đều là những vai chính kịch", Nghệ sĩ Nhân dân Trung Hiếu bày tỏ.

Theo danviet.vn
https://danviet.vn/nghe-si-nhan-dan-cong-ly-rat-hay-ru-re-trung-hieu-di-karaoke-dua-xe-dien-bowling-20250320135254883.htm
Copy Link
https://danviet.vn/nghe-si-nhan-dan-cong-ly-rat-hay-ru-re-trung-hieu-di-karaoke-dua-xe-dien-bowling-20250320135254883.htm
    Nổi bật
        Mới nhất
        'Bí mật' của NSND Trung Hiếu và NSND Công Lý thời còn là sinh viên
        • Mặc định

        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO