Beyoncé tiến gần đến vị thế tỷ phú sau chuyến lưu diễn hoành tráng

16/12/2023 15:00

Chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới "Renaissance World Tour" cháy vé cùng nhiều kỷ lục được thiết lập đã giúp Beyoncé tiến gần hơn với danh hiệu tỷ phú.

Theo ước tính mới nhất của tạp chí Forbes, danh mục âm nhạc của ngôi sao 42 tuổi được cho là trị giá 300 triệu USD. Phần tài sản ròng còn lại đến từ sự kết hợp tài sản cá nhân của Beyoncé với chồng Jay-Z cùng cổ phần kinh doanh trong Parkwood Entertainment. Danh mục đầu tư bất động sản của cặp đôi trị giá khoảng 320 triệu USD, bao gồm biệt thư ở Malibu trị giá 200 triệu USD. Đây cũng được coi là ngôi nhà đắt nhất trong lịch sử California.

Điều đó có nghĩa là giá trị tài sản ròng của Beyoncé hiện lên tới con số khổng lồ 800 triệu USD và cô sắp gia nhập câu lạc bộ tỷ phú độc quyền trong ngành giải trí vốn đã có những gương mặt nổi tiếng, bao gồm Kim Kardashian, Oprah Winfrey, Rihanna và Taylor Swift.

Beyoncé tiến gần đến vị thế tỷ phú sau chuyến lưu diễn hoành tráng-1
Beyoncé tiến gần đến vị thế tỷ phú sau chuyến lưu diễn "Renaissance World Tour" hoành tráng

Sự thay đổi lớn trong sự giàu có của Beyoncé gắn liền trực tiếp với sự thành công của chuyến lưu diễn Renaissance World Tour. Renaissance World Tour đánh dấu chuyến lưu diễn solo đầu tiên của Beyoncé kể từ The Formation World Tour vào năm 2016. Chuyến lưu diễn đã đến thăm 39 thành phố ở 17 quốc gia và trở thành một trong những chuyến lưu diễn có doanh thu cao nhất từ ​​​​trước đến nay của nữ ca sĩ với doanh thu 579 triệu USD. Giống như Swift, Beyoncé cũng đàm phán một hợp đồng phân phối béo bở với AMC Theaters để ra mắt bộ phim hòa nhạc của mình: Renaissance: A Film By Beyoncé.

Trước đó vào hồi tháng 6, "ong chúa" Beyoncé được xếp hạng ở vị trí 48 trong danh sách những phụ nữ tự thân giàu nhất nước Mỹ của tạp chí Forbes. Ở thời điểm đó, tài sản ước tính của Beyoncé là 540 triệu USD.

Theo VOV 

Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Beyoncé tiến gần đến vị thế tỷ phú sau chuyến lưu diễn hoành tráng
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO