Bắt một công chứng viên ở Bình Dương

23/10/2023 20:05

Trong quá trình làm việc, ông Ngọc đã làm sai quy định trong việc công chứng hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất khiến người dân bị mất đất, mất tiền.

Ngày 23/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương đã bắt tạm giam công chứng viên Hồ Văn Ngọc để điều tra hành vi "lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ".

Ông Hồ Văn Ngọc là công chứng viên Văn phòng công chứng Nguyễn Thị Gái (TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương).

Cùng ngày, lực lượng chức năng đã khám xét nơi làm việc và nhà riêng của ông Ngọc tại TP Thủ Dầu Một.

Văn phòng công chứng nơi ông Ngọc làm việc.

Văn phòng công chứng nơi ông Ngọc làm việc.

Theo nguồn tin của phóng viên, ông Ngọc trong quá trình làm việc đã làm sai quy định trong việc công chứng hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất khiến người dân bị mất đất, mất tiền.

Cụ thể, mặc dù biết lô đất đã được công chứng chuyển nhượng tại văn phòng công chứng khác nhưng ông Ngọc vẫn chứng nhận để chủ đất tiếp tục bán cho người khác chiếm đoạt số tiền hơn 1,5 tỷ đồng. Để "cảm ơn", chủ đất đã chi tiền cho ông Ngọc.

Vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương tiếp tục điều tra làm rõ.

Thiên Lý(VOV - TP.HCM)

Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Bắt một công chứng viên ở Bình Dương
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO