Bão Saola vào Biển Đông, sóng cao 10m

Mẫn Nhi| 30/08/2023 19:45

Saola trở thành cơn bão thứ 3 trong năm nay hoạt động trên Biển Đông và duy trì cường độ rất mạnh, tiệm cận cấp siêu bão. Hình thái này có hướng di chuyển không ổn định và diễn biến khó lường.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết chiều 30/8, bão Saola đã đi vào vùng biển phía đông bắc của khu vực Bắc Biển Đông, trở thành cơn bão số 3 trong năm nay hoạt động tại khu vực.

Lúc 16h, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 15-16 (167-201km/h), giật trên cấp 17. Cường độ này tiệm cận mức siêu bão. Bão đang di chuyển theo hướng tây tây bắc với vận tốc 15km/h.

Đêm nay và ngày mai, bão giữ hướng đi nhưng di chuyển chậm hơn với vận tốc 10-15km/h. Chiều 31/8, tâm bão trên vùng biển phía đông bắc khu vực Bắc Biển Đông, cách Hong Kong khoảng 370km về phía đông đông nam. Sức gió mạnh nhất cấp 15, giật trên cấp 17.

Những giờ tiếp theo, bão tiếp tục đi theo tây tây bắc và giảm dần cường độ. Thời điểm tâm bão cách Hong Kong khoảng 100km, sức gió mạnh nhất cấp 14.

Bão Saola vào Biển Đông, sóng cao 10m - 1

Hình ảnh vệ tinh của bão Saola vừa vào Biển Đông, ở thời điểm mạnh tiệm cận mức siêu bão chiều 30/8 (Ảnh: NICT).

Sau đó, hình thái trên đổi hướng, đi chếch xuống theo tây tây nam và tiến vào khu vực vùng biển Quảng Đông (Trung Quốc) chiều 2/9. Cường độ lúc này giảm xuống cấp 12-13, giật cấp 16.

Cơ quan khí tượng cho biết sau thời điểm trên, bão giữ hướng đi, di chuyển chậm lại và tiếp tục giảm dần cường độ.

Kịch bản trên tương tự với dự báo của cơ quan khí tượng Nhật Bản, Hong Kong. Các mô hình dự báo bắt đầu có sự đồng nhất khi cho rằng xác suất cao nhất là bão Saola sẽ tiến vào vùng biển Quảng Đông (Trung Quốc) rồi đổi hướng chếch theo tây tây nam và suy yếu dần.

Bão Saola vào Biển Đông, sóng cao 10m - 2

Cách tâm bão Saola 1.500km có một cơn bão tên Haikui đang hoạt động ở Tây Bắc Thái Bình Dương (Ảnh: Zoom Earth).

Cùng với hoạt động của bão Saola, cơ quan khí tượng đồng thời cảnh báo hoạt động của bão Haikui trên khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương. Hình thái này đang duy trì cường độ mạnh nhất cấp 10 và có sự tương tác với bão Saola, tạo ra hiệu ứng khiến diễn biến đường đi của hai cơn bão trở nên phức tạp.

Dù vậy, chuyên gia nhận định rất ít khả năng bão Saola gây gió mạnh trên cấp 6 và mưa to cho các khu vực ven biển và đất liền nước ta.

Thời tiết dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 trên cả nước tương đối tốt, có nắng đẹp, mưa dông xảy ra cục bộ với thời gian mưa ngắn, kết thúc nhanh. Riêng khu vực Trung Bộ có thể có nắng nóng nhẹ.

Trên biển, ảnh hưởng của bão khiến vùng biển phía đông bắc của khu vực Bắc Biển Đông có gió bão mạnh cấp 9-10, sau tăng lên cấp 11-13. Vùng gần tâm bão cấp 14-16, giật trên cấp 17. Sóng cao 4-6m, sau tăng lên 8-10m, biển động dữ dội.

Bài liên quan
Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Bão Saola vào Biển Đông, sóng cao 10m
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO