Ban tổ chức trận đấu có thể bị phạt vì băng rôn 'sổ đỏ' treo trên sân Hàng Đẫy?

HOÀNG HUÊ| 14/03/2024 16:35

Ban tổ chức trận đấu giữa câu lạc bộ Thể Công Viettel và Công an Hà Nội tại vòng 1/8 Cúp Quốc gia 2023-2024 có thể bị phạt tiền lên đến 70 triệu đồng khi để xuất hiện tấm băng rôn "sổ đỏ" không đúng quy định trên khu vực khán đài của đội khách tại sân Hàng Đẫy.

Ban tổ chức trận đấu có thể bị phạt vì băng rôn
Tấm băng rôn không đúng quy định xuất hiện trên sân Hàng Đẫy tối 13.3. Ảnh: Hoàng Anh

Tối 13.3, câu lạc bộ Thể Công Viettel và Công an Hà Nội có màn chạm trán trên sân Hàng Đẫy trong khuôn khổ vòng 1/8 Cúp Quốc gia 2023-2024.

Trước trận, 1 tấm băng rôn có nội dung "Sổ đỏ HN10101956 - Đội bóng đá Công an Hà Nội - Sân nhà: Hàng Đẫy - Cấp: năm 1956" đã được treo ở khu vực dành cho cổ động viên Công an Hà Nội tại khán đài B. Ngay sau đó, tấm băng rôn đã bị ban tổ chức tháo dỡ.

Điều 67 về Vi phạm công tác tổ chức - Quy định về kỷ luật của Liên đoàn bóng đá Việt Nam (sửa đổi, bổ sung năm 2023) nêu rõ: "Phạt câu lạc bộ tổ chức trận đấu từ 15 triệu đồng đến 70 triệu đồng nếu xảy ra tình trạng làm mất an ninh, an toàn; ảnh hưởng đến uy tín, hình ảnh của Liên đoàn bóng đá Việt Nam, đơn vị tổ chức giải.

Theo đó, việc treo băng rôn của nhóm người hâm mộ thuộc hành vi "Cổ động viên, khán giả sử dụng các phương tiện (pano, áp phích, biểu ngữ, loa, kèn, trống...) cổ động không phù hợp, thiếu lành mạnh, phản cảm, tính chất công kích, lăng mạ, thô tục với Liên đoàn bóng đá Việt Nam, đơn vị tổ chức giải, ban tổ chức giải, quan chức trận đấu, đội bạn...", được quy định tại Điều 67.

Do đó, nếu bị xác định vi phạm lỗi nêu trên, ban tổ chức trận đấu này (chủ nhà Thể Công Viettel) sẽ bị xử phạt theo quy định với số tiền có thể lên đến 70 triệu đồng.

Trao đổi với Lao Động chiều 14.3, ông Vũ Xuân Thành - Trưởng Ban Kỷ luật Liên đoàn bóng đá Việt Nam cho biết, hiện tại chưa nhận được hồ sơ từ phía VPF cũng như ban tổ chức giải.

Sự xuất hiện của tấm băng rôn "sổ đỏ" có thể xuất phát từ câu chuyện sử dụng sân Hàng Đẫy của 3 câu lạc bộ Hà Nội FC, Thể Công Viettel và Công an Hà Nội tại V.League 2023-2024.

Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) yêu cầu chỉ có tối đa 2 đội bóng được chọn sân Hàng Đẫy làm sân nhà. Vì vậy, sẽ có một đội bóng phải chuyển đi ở mùa giải tới.Tuy nhiên, sau buổi gặp gỡ, trao đổi cùng Liên đoàn bóng đá Việt Nam vào hôm 11.3 vừa qua, cả 3 đội đều không muốn rời sân Hàng Đẫy, tiếp tục bày tỏ nguyện vọng được thi đấu tại đây trong những mùa giải kế tiếp.

Bài liên quan
Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Ban tổ chức trận đấu có thể bị phạt vì băng rôn 'sổ đỏ' treo trên sân Hàng Đẫy?
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO