Australia lạm phát đạt mức cao nhất trong 32 năm

25/01/2023 17:07

Lạm phát tại Australia đã lên mức cao nhất kể từ tháng 3/1990. Trong đó, các chi phí liên quan đến du lịch trong nước và quốc tế tăng mạnh nhất.

Chỉ số giá tiêu dùng hàng năm tại Australia. Ảnh: CNBC.

Theo CNBC, lạm phát ở Australia đã tăng lên mức cao nhất trong vòng 32 năm qua. Cụ thể, trong quý cuối cùng của năm tài chính 2022, lạm phát tại Australia đã tăng lên 7,8%, đây là mức cao nhất kể từ tháng 3/1990.

Cục Thống kê Australia (ABS) cho biết chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tăng cao bởi giá thực phẩm, nhiên liệu động cơ và chi phí xây dựng nhà ở mới.

Các chi phí liên quan đến du lịch trong nước và quốc tế là hai hạng mục có giá tăng mạnh nhất khi lần lượt tăng 13,3% và 7,6%.

Các nhà kinh tế tham gia cuộc khảo sát của Reuters đã dự báo CPI trong quý này sẽ tăng 7,5%, thấp hơn mức dự báo 8% của Ngân hàng Dự trữ Australia (RBA). Giá hàng hóa tăng 9,5%, thấp hơn một chút so với mức 9,6% của quý trước. Trong khi đó đó, chi phí dịch vụ tăng tới 5,5%, mức cao nhất kể từ năm 2008.

Vào ngày 24/1, trong cuộc khảo sát kinh doanh hàng tháng của Ngân hàng Quốc gia Australia (NAB), chỉ số môi trường kinh doanh trong tháng 12/2022 chỉ đạt 12 điểm, giảm so với mức 20 điểm của tháng 11 năm ngoái.

“Cuộc khảo sát vào tháng 12 cho thấy đà tăng trưởng đã chậm lại vào cuối năm 2022, trong khi áp lực về giá cả và chi phí mua hàng có thể đã lên đến đỉnh điểm”, ông Alan Oster, nhà kinh tế trưởng của NAB cho biết.

Trong khi đó, chỉ số niềm tin kinh doanh trong tháng 12/2022 đã tăng 3 điểm, từ -4 điểm lên -1 điểm.

Bài liên quan
Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Australia lạm phát đạt mức cao nhất trong 32 năm
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO