Ấn Độ sẽ là cứ điểm sản xuất iPhone ngang ngửa Trung Quốc

06/01/2023 15:58

Một hãng nghiên cứu dự đoán Ấn Độ sẽ phụ trách sản xuất tối đa 50% iPhone trên toàn cầu vào năm 2027.

Hiện tại, Ấn Độ lắp ráp chưa tới 5% iPhone. Tuy nhiên, hãng nghiên cứu DigiTimes dự đoán quốc gia Nam Á có thể sản xuất tới 50% iPhone trên toàn cầu vào năm 2027. DigiTimes cho biết tốc độ chuyển dịch chuỗi cung ứng sang Ấn Độ sẽ được đẩy nhanh trong tương lai để giảm thiểu rủi ro.

Báo cáo của hãng dự đoán tối đa 25% iPhone sẽ sản xuất tại Ấn Độ vào cuối năm 2023 và khoảng 40% vào năm 2025.

Ấn Độ đang "đe dọa" vị thế của Trung Quốc trong chuỗi cung ứng iPhone. (Ảnh: Shutterstock)

Trung Quốc đang phụ trách 85% sản lượng iPhone trên thế giới. Nước này đứng trước nguy cơ đánh mất vị thế “công xưởng” của Apple do căng thẳng Mỹ - Trung, theo Luke Lin – nhà phân tích tại DigiTimes. Ông tin rằng Ấn Độ và Việt Nam sẽ được hưởng lợi lớn nhất từ nỗ lực chuyển dịch chuỗi cung ứng sản xuất ra khỏi Trung Quốc.

Theo SCMP, dự đoán của DigiTimes táo bạo hơn so với dự đoán trước đó của hãng tài chính JPMorgan. JPMorgan ước tính Ấn Độ sẽ lắp ráp 25% iPhone vào năm 2025.

Foxconn – một trong các đối tác sản xuất iPhone lớn nhất – đang tích cực gia tăng công suất tại Ấn Độ. Nhà thầu sản xuất số một thế giới vừa “bơm” 500 triệu USD và Foxconn Ấn Độ hồi tháng 12/2022.

Các thương hiệu smartphone lớn khác cũng tăng cường chuyển sản xuất ra khỏi Trung Quốc. Chẳng hạn, Samsung chuyển phần lớn hoạt động sản xuất smartphone sang Việt Nam từ năm 2019. DigiTimes dự đoán công ty Hàn Quốc sẽ dừng lắp ráp điện thoại ở Trung Quốc trong 5 năm tới. Trong khi đó, tỉ lệ lắp ráp tại Việt Nam và Ấn Độ sẽ tăng tương ứng lên 40% và 45% vào năm 2027.

Xu hướng phản ánh ngành công nghiệp sản xuất của Bắc Kinh đã bị gián đoạn ra sao do phong tỏa và các vấn đề liên quan đến Covid-19. Nó khiến những thương hiệu toàn cầu như Apple và Samsung phải nhanh chóng thiết lập chuỗi cung ứng mới dọc châu Á.

Foxconn đang nỗ lực khôi phục 100% công suất tại “thành phố iPhone” Trịnh Châu sau các đợt gián đoạn nghiêm trọng, kéo dài từ tháng 10 năm ngoái. Theo trang tin địa phương Henan Daily, công suất tại nhà máy Foxconn Trịnh Châu đã về khoảng 90% tính đến ngày 30/12/2022.

Vẫn theo DigiTimes, công suất của các hãng smartphone khác ngoài Apple và Samsung tại Trung Quốc sẽ giảm từ khoảng 70% năm 2023 xuống 50% năm 2027. Trong cùng kỳ, tỉ lệ sản xuất tại Việt Nam có thể tăng lên 15%, còn Ấn Độ là 35%.

(Theo SCMP)

Bài liên quan
Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Ấn Độ sẽ là cứ điểm sản xuất iPhone ngang ngửa Trung Quốc
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO