5 cầu thủ Việt Nam kẹt hồ sơ ở Nhật Bản

07/04/2023 20:19

3 trong số 5 cầu thủ từng được CLB Sài Gòn cho đi Nhật Bản không thể ra sân cùng các đội bóng như CLB TP.HCM, Công An Hà Nội và Hòa Bình.

V.League bước vào vòng 5, giải hạng Nhất Quốc gia vừa khởi tranh hôm 6/4. Tuy nhiên, một số cầu thủ đã được đội bóng đăng ký nhưng không thể ra sân vì chưa có giấy chuyển nhượng. Đó là trường hợp của tiền vệ Bùi Ngọc Long (CLB TP.HCM), Phạm Văn Luân (CAHN) và Vũ Hồng Quân (CLB Hòa Bình).

Hai cầu thủ còn lại chưa có đội bóng đăng ký ở Việt Nam là Nguyễn Ngọc Hậu và Nguyễn Văn Sơn. Cả 5 cầu thủ đều chưa hoàn tất thủ tục chuyển nhượng (ITC) từ Nhật Bản về Việt Nam sau khi hết thời gian thi đấu theo dạng cho mượn từ CLB Sài Gòn. Cụ thể, Bùi Ngọc Long, Nguyễn Ngọc Hậu và Nguyễn Văn Sơn thi đấu cho CLB Azul Claro Numazu. Phạm Văn Luân và Vũ Hồng Quân khoác áo CLB Ryukyu.

Nguyên nhân là đơn vị chủ quản, CLB Sài Gòn, không đề nghị LĐBĐ Việt Nam làm thủ tục chuyển hồ sơ trên hệ thống của FIFA với LĐBĐ Nhật Bản. Lý do sâu xa là đội bóng này gần như đã "tan rã" sau khi V.League 2022 kết thúc. Các cầu thủ không biết ai đại diện CLB làm thủ tục nên mới để vấn đề kéo dài đến giờ.

Thị trường chuyển nhượng ở Nhật Bản giai đoạn 1 mở cửa từ 9/1 và vừa khép lại vào ngày 2/4. Có đến 3 tháng để CLB Sài Gòn và cầu thủ có thể xử lý vấn đề này. Tuy nhiên, hệ lụy sau khi đội bóng "giải tán" đã để lại thiệt thòi cho 5 cầu thủ từ Nhật Bản về. Những cầu thủ thi đấu trong nước đã được thanh lý hợp đồng nhanh chóng sau trận đấu cuối cùng của mùa giải.

5 cau thu saigon anh 1
Bùi Ngọc Long ký hợp đồng 3 năm với CLB TP.HCM nhưng chưa thể thi đấu. Ảnh: Cao Toàn.

Do đó, dù 3 cầu thủ đã có đội bóng ký hợp đồng ở mùa giải 2023 nhưng không thể ra sân. Tiền vệ U23 Việt Nam, Phạm Văn Luân, tập luyện cùng CLB CAHN từ đầu mùa nhưng không được đăng ký thi đấu. Hai người bạn của anh là Ngọc Long và Hồng Quân rơi vào tình trạng tương tự ở CLB TP.HCM và Hòa Bình.

HLV Vũ Tiến Thành đã than phiền về việc này. Ông nói: "Chúng tôi ký hợp đồng với Ngọc Long nhưng họ thiếu thủ tục ITC. CLB đã nhờ liên đoàn nhưng VFF không thể can thiệp. Nếu VFF can thiệp được thì họ có thể thi đấu sẽ tốt hơn".

Trao đổi với Zing News, Tổng thư ký VFF, ông Dương Nghiệp Khôi cho biết: "CLB Sài Gòn cho CLB ở Nhật Bản mượn 5 cầu thủ. VFF đã cấp ITC cho bên Nhật Bản rồi, họ muốn đá ở Việt Nam thì phải xin cấp ITC về. Ít nhất là phải chờ thị trường chuyển nhượng giai đoạn 2 mở lại thì họ mới có thể thi đấu".

Thị trường chuyển nhượng của Nhật Bản theo lịch của FIFA sẽ mở cửa lần 2 từ ngày 17/7 đến 16/8. Trong khi đó, giai đoạn chuyển nhượng giữa mùa của Việt Nam là từ 31/5 đến 27/6.

Quy định là phải chờ thị trường chuyển nhượng ở nước bạn mở cửa trở lại. VFF đang làm việc với FIFA để điều chỉnh thời gian chuyển nhượng trong mùa giải 2023. Dẫu vậy, 3 cựu cầu thủ CLB Sài Gòn phải chờ đến giữa tháng 7 mới mong được thi đấu, trong khi mùa giải 2023 kết thúc vào tháng 8.

Công Phượng tập chăm chỉ để được thi đấu ở Nhật Bản Trong buổi tập luyện hôm 3/4 của CLB Yokohama, tiền đạo Nguyễn Công Phượng tập luyện hăng say để ghi điểm với ban huấn luyện nhằm tìm suất được thi đấu ở J League.
Bài liên quan
  • Lịch thi đấu VCK U23 châu Á 2024
    VCK U23 châu Á 2024 sẽ diễn ra từ 15/4 đến 3/5/2024. Theo đó, 3 đội đứng đầu giải sẽ giành vé dự Olympic 2024 trong khi đội đứng thứ 4 (thua ở trận tranh hạng 3) sẽ đá play-off với Guinea, đại diện từ châu Phi để tranh vé còn lại.
Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
5 cầu thủ Việt Nam kẹt hồ sơ ở Nhật Bản
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO