3 thí sinh đạt điểm gần tuyệt đối thi thử đánh giá năng lực ĐH Bách khoa Hà Nội

13/04/2023 12:40
Đọc bài báo này

Cung cấp bởi  

Logo vbee Image
0:00

Trong số 6.000 thí sinh tham gia thi thử đánh giá năng lực do Đại học Bách khoa Hà Nội tổ chức, 3 em đạt điểm gần tuyệt đối, phổ điểm trung bình 6 - 6,5.

Đại học Bách khoa Hà Nội vừa công bố điểm thi kỳ thi thử đánh giá năng lực khoảng 6.000 thí sinh năm nay. Trong đó, khoảng 45 - 50% thí sinh làm đúng 65 câu trở lên trong tổng số 100 câu. Phổ điểm hình chuông với đỉnh ở khoảng 6 - 6,5 điểm.

Theo thống kê, 3 thí sinh đạt điểm cao nhất với 93/100 câu đúng. Đặc biệt 4 thí sinh đạt điểm tuyệt đối phần Tư duy Toán học và 1 thí sinh điểm tuyệt đối phần Tư duy Đọc hiểu.

3 thí sinh đạt điểm gần tuyệt đối thi thử đánh giá năng lực ĐH Bách khoa Hà Nội - 1

Phổ điểm bài thi thử đánh giá tư duy của Đại học Bách khoa Hà Nội 2023.

"Với phổ điểm thi thử, kỳ thi đánh giá tư duy không quá khó như nhiều người vẫn nghĩ bởi đa số thí sinh có thể hoàn thành bài thi với số điểm tốt", PGS Trần Trung Kiên, Trưởng phòng Tuyển sinh Đại học Bách khoa Hà Nội đánh giá.

Bài thi thử kỳ thi đánh giá tư duy của Đại học Bách khoa Hà Nội năm nay được thiết kế như bài thi thật. Trong đó, phần Tư duy Toán học gồm 40 câu (60 phút), Tư duy đọc hiểu 20 câu (30 phút); Tư duy Khoa học/Giải quyết vấn đề 40 câu (60 phút), tất cả dưới dạng trắc nghiệm. Thí sinh lần lượt làm từng phần thi với tổng thời lượng 150 phút.

So với năm ngoái, bài thi này có một số điều chỉnh. Cấu trúc bài thi vẫn gồm ba phần, nhưng không còn bài tổ hợp Khoa học tự nhiên và tiếng Anh, thay vào đó là phần thi Tư duy giải quyết vấn đề/Tư duy khoa học. Phần thi Toán học và Tư duy đọc hiểu như năm trước. Thời gian làm bài cũng được rút ngắn còn 150 phút, ít hơn 120 phút so với bài thi cũ. Ngoài ra, hình thức bài thi là trắc nghiệm, thí sinh làm bài trên máy tính.

Theo kế hoạch, năm nay Đại học Bách khoa Hà Nội tổ chức ba đợt thi đánh giá tư duy vào ngày 10/6, 17/6 và 8/7, tại Hà Nội, Nghệ An, Thanh Hóa, Hải Phòng, Nam Định, Hưng Yên, Thái Nguyên, Đà Nẵng. Sau ba ngày mở cổng đăng ký dự thi, hơn 10.000 lượt đăng ký đã được ghi nhận, nhiều hơn 3.000 so với năm ngoái. Hệ thống đăng ký còn mở đến ngày 10/5.

Tham gia kỳ thi, thí sinh được cấp giấy chứng nhận kết quả với thời hạn hai năm, có thể đăng ký xét tuyển vào các trường đại học công nhận điểm bài thi này.

Hà Cường

Bài liên quan
Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
3 thí sinh đạt điểm gần tuyệt đối thi thử đánh giá năng lực ĐH Bách khoa Hà Nội
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO