3 kịch bản của bão Saola khi vào Biển Đông

Mẫn Nhi| 29/08/2023 18:06

Chuyên gia nhận định việc tương tác với một cơn bão khác ở khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương khiến diễn biến của bão Saola khó lường. Cơ quan khí tượng đưa ra 3 kịch bản của bão sau khi vào Biển Đông.

Chiều 29/8, ông Vũ Anh Tuấn, Phó phòng Dự báo thời tiết (Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia), cho biết một cơn bão rất mạnh có tên quốc tế là Saola đang hoạt động ở vùng biển phía đông bắc đảo Luzon (Philippines).

Lúc 13h, vị trí tâm bão nằm trên vùng biển phía đông bắc đảo Luzon với sức gió mạnh nhất cấp 14 (150-166 km/h), giật cấp 17. Bão đang di chuyển rất chậm theo hướng bắc tây bắc với vận tốc khoảng 5 km/h.

Đêm nay và ngày mai, hình thái trên tăng tốc lên 10 km/h và chuyển hướng tây bắc. Nhiều khả năng, bão Saola sẽ vào Biển Đông trong ngày 31/8 và trở thành cơn bão số 3 trong năm nay hoạt động tại khu vực.

3 kịch bản của bão Saola khi vào Biển Đông - 1

Dự báo hướng đi của bão Saola khả năng di chuyển vào Biển Đông trong ngày 30-31/8 (Ảnh: VNDMS).

Theo ông Tuấn, cùng với hoạt động của bão Saola, khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương cũng vừa hình thành một cơn bão khác có tên Haikui. Với khoảng cách giữa hai cơn bão là 1.500km, chuyên gia nhận định sẽ tạo ra hiệu ứng bão đôi khiến đường đi của Saola diễn biến phức tạp.

Sau khi vào Biển Đông, hướng đi và cường độ của bão Saola có thể xảy ra theo 3 kịch bản.

Kịch bản 1, bão đi vào ven biển Quảng Đông (Trung Quốc) sau đó đổi hướng và có khả năng đi dọc ven biển qua Hong Kong - Macao.

Kịch bản 2, bão đi theo hướng tây tây bắc, sau đổi hướng di chuyển theo phía tây, hướng về khu vực Lôi Châu (Trung Quốc).

Kịch bản 3, bão đổi hướng, di chuyển theo hướng bắc tây bắc, đổ bộ vào khu vực giữa Quảng Đông và Phúc Kiến (Trung Quốc), suy yếu và tan dần.

"Do có nhiều yếu tố chi phối, cơ quan khí tượng chưa có dự báo nào chắc chắn về hướng di chuyển của bão số 3 trong 3-5 ngày tới. Chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi và cập nhật", ông Tuấn nói.

3 kịch bản của bão Saola khi vào Biển Đông - 2

Ông Vũ Anh Tuấn, Phó phòng Dự báo thời tiết, thông tin về diễn biến bão Saola (Ảnh: H.Linh).

Trước mắt, cơ quan khí tượng lưu ý từ đêm nay (29/8) trở đi, hoàn lưu của bão Saola bắt đầu tác động đến khu vực phía đông của vùng biển bắc của Biển Đông. Khu vực này có gió mạnh cấp 6 và mạnh dần lên cấp 7-8, vùng gần tâm bão mạnh cấp 10-11, giật trên cấp 14. Biển động dữ dội.

Từ ngày 31/8, phía bắc của Biển Đông có mưa bão. Gió mạnh cấp 9-10, sau tăng lên cấp 11-12, vùng gần tâm bão cấp 14-15, giật trên cấp 17. Sóng biển cao 4-6m, vùng gần tâm bão sóng cao từ 6-8m.

Cùng ngày, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai có văn bản gửi đơn vị chức năng các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Hà Tĩnh, đề nghị theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão.

Các địa phương được yêu cầu tổ chức kiểm đếm, quản lý chặt chẽ các phương tiện ra khơi, thông báo cho chủ các phương tiện, thuyền trưởng các tàu, thuyền đang hoạt động trên biển biết vị trí, hướng di chuyển và diễn biến của bão để chủ động phòng tránh, thoát ra hoặc không di chuyển vào khu vực nguy hiểm.

Đồng thời, sẵn sàng lực lượng, phương tiện để cứu hộ, cứu nạn khi có yêu cầu.

Theo dự báo ban đầu, bão Saola hoạt động trên vùng biển phía đông bắc Philippines sẽ di chuyển chủ yếu theo hướng bắc tây bắc, đổ bộ vào Đài Loan (Trung Quốc), sau đó di chuyển vào khu vực Phúc Kiến (Trung Quốc).

Nhưng trong 1-2 ngày gần đây, các mô hình dự báo của quốc tế bắt đầu có sự thay đổi về hướng dịch chuyển khi bão đi lệch hơn về phía nam. Hiện các mô hình thống nhất kịch bản bão Saola sẽ đi vào Biển Đông trong khoảng tối 30/8 hoặc sáng 31/8.

Bài liên quan
Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
3 kịch bản của bão Saola khi vào Biển Đông
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO