10 lực lượng không quân mạnh nhất thế giới thuộc những quốc gia nào?

14/06/2024 18:20

Sức mạnh quân sự của một quốc gia được đo lường bằng số lượng máy bay. Điều này bảo đảm cho quân đội thực hiện các nhiệm vụ quan trọng như bảo vệ lãnh thổ, phát huy sức mạnh đất nước. Dưới đây là 10 quốc gia có lực lượng không quân hùng mạnh nhất, theo số liệu của Viện Nghiên cứu chiến lược quốc tế do Atlasocio tổng hợp.

Ai Cập

Với 1.028 máy bay, Không quân Ai Cập có số lượng máy bay lớn thứ 10 trên thế giới. Trong số đó, có gần 200 máy bay F-16 của Mỹ, khoảng 30 chiếc MiG-29 của Nga và 75 chiếc Mirage 5 cũ của Pháp đang nằm trong biên chế của Không quân Ai Cập.

Năm 2015, Ai Cập bắt đầu đổi mới máy bay bằng cách đặt mua 24 chiếc Rafale, sau đó là 30 chiếc Rafale khác vào năm 2021. Đây là nước ngoài đầu tiên đặt mua máy bay chiến đấu của Pháp. Ai Cập cũng đang vận hành gần 300 máy bay trực thăng chiến đấu và vận tải.

Pháp

Không quân Pháp có gần 1.200 máy bay, trong đó có một số máy bay hiện đại nhất thế giới. Trong số đó, Pháp đang sở hữu hơn 100 chiếc Rafale (con số này sẽ tăng lên 194 chiếc vào năm 2030) và khoảng 90 chiếc Mirage 2000.

Pháp cũng đã hiện đại hóa phi đội máy bay chở dầu, đồng thời thay thế những chiếc Boeing KC-135 từng sử dụng gần 60 năm qua bằng những chiếc Airbus A330-MRTT hoàn toàn mới. Lực lượng Không quân và Vũ trụ Pháp, ngoài sở hữu khoảng 100 máy bay trực thăng đa chức năng, còn có 13 vệ tinh tình báo và giám sát quân sự.

Một bước đi mang tính quyết định của Không quân Pháp khi đặt mua máy bay Rafale. Ảnh: cnews.fr

Thổ Nhĩ Kỳ

Là thành viên của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) từ ngày 18-2-1952, Thổ Nhĩ Kỳ là đồng minh lâu năm của Mỹ. Và thành phần máy bay trong lực lượng không quân Thổ Nhĩ Kỳ đã chứng minh điều đó. Nước này có 235 chiếc F-16, trong đó 79 chiếc sẽ được hiện đại hóa và 49 chiếc F-4E.

Tập đoàn công nghiệp vũ khí Thổ Nhĩ Kỳ Turkish Aerospaces Industries đã phát triển máy bay chiến đấu tàng hình thế hệ mới nhất TAI TF Kaan từ nhiều năm nay. Việc đưa TAI TF Kaan vào sử dụng, dự kiến trong năm 2027, sẽ tạo sức mạnh đáng kể cho Không quân Thổ Nhĩ Kỳ.

Triều Tiên

Lực lượng Không quân nhân dân Triều Tiên ước tính có khoảng 1.300 máy bay, trong đó có 564 máy bay chiến đấu. Tuy nhiên, phần lớn máy bay chiến đấu của Triều Tiên, như Shenyang F-5, F-6 và F-7 do Trung Quốc cung cấp từ những năm 1950 đến 1960. Không quân nhân dân Triều Tiên cũng được biên chế 56 chiếc MiG-23 và 35 chiếc MiG-29 do Liên Xô giao trong những năm 1970 và 1980. Tuy nhiên, Không quân nhân dân Triều Tiên không có máy bay chở hàng hoặc máy bay chở dầu, điều này hạn chế khả năng chiến đấu của máy bay chiến đấu.

Hàn Quốc

Hàn Quốc sở hữu 1.274 máy bay, trong đó có 538 máy bay chiến đấu. Lực lượng chính của Hàn Quốc bao gồm 153 chiếc F-5, 118 chiếc F-16 và 38 chiếc F-35A, loại máy bay chiến đấu thế hệ mới nhất được thiết kế tại Mỹ.

Không quân Hàn Quốc cũng đang trang bị 60 máy bay chiến đấu KAI FA-50 được thiết kế trong nước và hiện đang phát triển máy bay chiến đấu tàng hình của riêng mình, KAI KF-21. Không quân Hàn Quốc cũng có 4 máy bay chở dầu Airbus A330 MRTT trong hàng ngũ của mình và có thể trông cậy vào sự hỗ trợ của tình báo quân đội Mỹ.

Lực lượng Không quân Hoa Kỳ và Hàn Quốc thường xuyên phô diễn sức mạnh. Ảnh:  Bộ Quốc phòng Hàn Quốc/AFP

Nhật Bản

Một quốc gia châu Á đồng minh của Mỹ khác là Nhật Bản. Nước này có lực lượng máy bay chiến đấu tương tự như Hàn Quốc, trong đó có 150 chiếc F-15, 62 chiếc Mitsubishi F-2 và khoảng 40 chiếc F-35A.

Lực lượng Nhật Bản cũng được biên chế số lượng lớn máy bay vận tải và tiếp tế của Mỹ, cũng như khoảng 60 máy bay trực thăng tấn công và vận tải, đều do Mỹ sản xuất.

Ấn Độ

Trong một thời gian dài, nhiệm vụ chính của Không quân Ấn Độ là bảo vệ lãnh thổ. Từ năm 2012, Ấn Độ bắt đầu hiện đại hóa lực lượng không quân. Quân đội Ấn Độ hiện đang sở hữu hơn 2.500 máy bay, trong đó có khoảng 250 chiếc Sukhoi Su-30, 65 chiếc MiG-29, 44 chiếc Mirage 2000, 36 chiếc Rafale và 32 chiếc HAL Tejas được sản xuất trong nước. Không quân Ấn Độ cũng được bổ sung hàng trăm máy bay vận tải, trong đó có 103 chiếc Antonov An-32.

Lực lượng Không quân Ấn Độ tham gia tập trận “Desert Knight” cùng với Lực lượng Không quân của Pháp và UAE.

Nga

Trong Chiến tranh Lạnh, Liên Xô đã cạnh tranh với Mỹ để giành danh hiệu nước có lực lượng không quân hùng mạnh nhất thế giới. Nhưng kể từ khi Liên Xô tan rã vào năm 1991, nước Nga ngày nay đã tụt lại phía sau đối thủ Mỹ. Bất chấp mọi thứ, lực lượng Nga có thể dựa vào một phi đội khổng lồ khoảng 3.500 máy bay. Các máy bay chiến đấu tiêu biểu nhất là Sukhoi Su-27 và các biến thể của nó (365 chiếc), Su-24 (264 chiếc) và MiG 29/35 (240 chiếc). Nga cũng có một phi đội khoảng 100 máy bay ném bom có khả năng mang vũ khí hạt nhân như Tupolev Tu-95, hơn 100 chiếc Antonov An-26 và khoảng 130 chiếc Illiouchine Il-76.

Cuối cùng, Không quân Nga có hơn 1.000 máy bay trực thăng, hầu hết đều được thừa kế từ Liên Xô.

Trung Quốc

Không quân Trung Quốc đã làm lung lay vị thế độc quyền trước đây do Nga và Mỹ hình thành. Hiện Trung Quốc đang sở hữu 2.214 máy bay chiến đấu.

Hầu hết máy bay của Trung Quốc đều có nguồn gốc từ Liên Xô, được sản xuất theo giấy phép ở Trung Quốc, như: 387 Chengdu J-7 (bắt nguồn từ MiG-21), 315 Chengdu J-11 (bắt nguồn từ Sukhoi Su-27) và 243 Chengdu J-10 (lấy cảm hứng từ F-16 của Mỹ)... Hiện Trung Quốc đang sản xuất Chengdu J-20, máy bay chiến đấu tàng hình thế hệ mới nhất.

Mỹ

Cho đến nay, Không quân Mỹ là lực lượng không quân mạnh nhất thế giới. Với hơn 13.000 máy bay, nhiều hơn số máy bay của cả Trung Quốc, Nga, Ấn Độ và Nhật Bản cộng lại.

8 máy bay ném bom chiến lược B-2 Spirit đã tham gia tập trận “Spirit Vigilance” tại Căn cứ Không quân Whiteman, Mỹ ngày 7-11-2022. Ảnh: cnews.fr

Đặc biệt, Không quân Mỹ có số lượng máy bay chiến đấu ấn tượng với 738 chiếc F-16, 377 chiếc F-15, trong đó hơn 100 chiếc có phiên bản hiện đại hóa và 234 chiếc F-35. Dù F-35 gặp phải một số hạn chế về mặt kỹ thuật nhưng nó vẫn là một trong những máy bay chiến đấu tiên tiến nhất về công nghệ. Ngoài ra, Mỹ cũng có 150 máy bay ném bom, chẳng hạn như B-2 Spirit; gần 500 máy bay chở dầu và hơn 400 máy bay chở hàng.... Cuối cùng, Lực lượng Không gian Mỹ vận hành hơn 140 vệ tinh quan sát và do thám.

PHƯƠNG LINH (theo cnews.fr)

Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
10 lực lượng không quân mạnh nhất thế giới thuộc những quốc gia nào?
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO