Điểm tin Kinh doanh 28/7: Giá vàng: Vàng nhẫn bất ngờ bật tăng

Kinh doanh - Ngày đăng : 06:00, 28/07/2024

Tỷ giá USD thị trường tự do đảo chiều giảm mạnh; Ô tô Trung Quốc nhập khẩu vào Việt Nam tiếp tục tăng mạnh
gia-vang-27-7.jpg

- Giá vàng: Vàng nhẫn bất ngờ bật tăng

Giá vàng thế giới tăng kéo theo vàng nhẫn trong nước cũng bật tăng trong phiên chiều hôm 27-7.

Tại thị trường trong nước, các thương hiệu lớn vẫn niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 77,5-79,5 triệu đồng/lượng (mua - bán), ghi nhận 4 phiên liên tiếp không thay đổi về giá. Chênh lệch giữa 2 chiều mua - bán là 2 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó, giá vàng nhẫn liên tục thay đổi cùng chiều với giá vàng thế giới. Chênh lệch mua - bán của vàng nhẫn dao động 1,25 - 1,5 triệu đồng/lượng tùy thương hiệu.

DOJI cũng ghi nhận mức giảm 150.000 đồng/lượng ở cả hai chiều mua và bán, với giá niêm yết ở mức 75,6 - 76,85 triệu đồng/lượng.

Giá mua và giá bán vàng nhẫn thương hiệu PNJ đang là 75,35 triệu đồng/lượng mua vào và 76,86 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 400.000 đồng chiều mua và 160.000 đồng chiều bán.

Nhẫn tròn trơn của Bảo Tín Minh Châu đang niêm yết lần lượt 75,58 triệu đồng/lượng mua vào và 76,88 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 150.000 đồng ở cả 2 chiều.

Phú Quý SJC đang thu mua vàng nhẫn với giá 75,6 triệu đồng/lượng và bán ra mức 76,9 triệu đồng/lượng, giảm 150.000 đồng ở cả 2 chiều so với rạng sáng qua.

Trước đó, thời điểm 8 giờ 30 sáng 27-7 theo giờ Việt Nam, giá vàng thế giới đứng ở mức 2.386 USD/ounce, tăng mạnh 21 USD/ounce so với cùng giờ sáng hôm qua (26-7).

Giá vàng thế giới đảo chiều từ hôm qua và tăng gần 1% trong phiên. Mặc dù không thể giữ được mức hỗ trợ ban đầu là 2.400 USD nhưng giá vàng vẫn duy trì được trên mức quan trọng 2.350 USD. Theo một số nhà phân tích, điều này có thể tạo ra động lực tăng giá có kim loại quý này trong thời gian tới.

Nhiều nhà phân tích cho biết họ coi đợt điều chỉnh này của giá vàng là cơ hội mua vào, vì việc tăng giá cao hơn nữa chỉ là vấn đề thời gian, đặc biệt là khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) dự kiến sẽ cắt giảm lãi suất vào tháng 9 và sự biến động của cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ vẫn ẩn chứa nhiều bất ổn địa chính trị.

- Vốn hóa Quốc Cường Gia Lai 'bay' gần nghìn tỷ

Trong tuần qua, vốn hóa của Công ty CP Quốc Cường Gia Lai chỉ còn 1.741 tỷ đồng, giảm gần 950 tỷ sau 1 tuần và giảm 3.184 tỷ đồng so với hồi tháng 4/2024. Do đó, HoSE đề nghị Quốc Cường Gia Lai thực hiện công bố thông tin theo quy định.

Sở Giao dịch chứng khoán TPHCM (HoSE) vừa có thông báo tới Công ty CP Quốc Cường Gia Lai (mã chứng khoán: QCG), yêu cầu công bố thông tin cổ phiếu QCG có 5 phiên giảm sàn liên tiếp

HoSE cho biết, qua công tác giám sát giao dịch cổ phiếu QCG của Công ty CP Quốc Cường Gia Lai giảm sàn 5 phiên liên tiếp, từ ngày 19/7 đến 25/7.

Hiện tại, thị giá QCG chỉ còn 6.330 đồng/cổ phiếu. Vốn hóa của QCG chỉ còn 1.741 tỷ đồng, giảm gần 950 tỷ sau 1 tuần và giảm 3.184 tỷ đồng so với đỉnh hồi tháng 4/2024.

- Tỷ giá USD thị trường tự do đảo chiều giảm mạnh

Tỷ giá USD trên thị trường tự do hôm 27/7 đảo chiều giảm mạnh so với phiên trước đó. Tỷ giá trung tâm giảm mạnh về mức 24.249 đồng.

Cụ thể, tỷ giá trung tâm cặp đồng tiền VND/USD được Ngân hàng Nhà nước công bố áp dụng trong phiên ngày 26/7 ở mức 24.249 đồng, giảm mạnh 16 đồng so với mức công bố trước đó.

Tỷ giá USD tham khảo tại Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước niêm yết ở mức 23.400 – 25.450 đồng/USD (mua – bán), đi ngang chiều mua và chiều bán ra so với phiên trước đó.

Tỷ giá USD trên thị trường tự do sáng 27/7 tiếp tục giảm mạnh so với phiên trước. Tại thị trường Hà Nội, lúc 6 giờ 43 phút, đồng USD giao dịch (mua - bán) ở quanh mức 25.634 – 25.714 đồng/USD, giảm mạnh 60 đồng/USD chiều mua vào và giảm 50 đồng/USD chiều bán ra so với phiên giao dịch trước đó.

Sáng 27/7, đồng USD trên thị trường thế giới tiếp tục giảm trong giỏ thanh toán quốc tế. Cụ thể, chỉ số Dollar-Index – đo lường sức mạnh đồng bạc xanh so với 6 đồng tiền chủ chốt giảm 0,04% so với phiên trước, về mức 104.320 điểm vào lúc 6 giờ 45 phút sáng nay (giờ Hà Nội).

Đứng phiên ngày 26/7, các ngân hàng thương mạiđiều chỉnh trái chiều giá mua – bán đồng USD so với phiên trước. Cụ thể, tỷ giá USD tại Vietcombank niêm yết giá mua - bán USD ở mức 25.091 – 25.461 đồng/USD, tăng 1 đồng/USD chiều mua và chiều bán ra so với phiên trước đó.

BIDV niêm yết giá mua - bán USD đứng ở mức 25.121 – 25.461 đồng/USD, giảm 1 đồng/USD chiều mua và chiều bán ra so với phiên trước đó.

Tại Vietinbank niêm yết giá mua - bán USD ở mức 25.249 – 25.460 đồng/USD, giảm 16 đồng/USD chiều mua và tăng 15 đồng/USD chiều bán ra so với phiên trước đó.

Eximbank niêm yết giá mua - bán USD giao dịch ở mức 25.100 – 25.450 đồng/USD, giảm 40 đồng/USD chiều mua và giảm 27 đồng/USD chiều bán ra so với phiên trước đó.

Tỷ giá các ngoại tệ mạnh khác trong giỏ thanh toán quốc tế, tại Vietcombank đứng phiên hôm qua như sau:

Đồng EUR đứng quanh mức 26.754 – 28.221 đồng/EUR (mua – bán). Đồng bảng Anh, đứng ở mức 31.694– 33.042 đồng/GBP.

Tỷ giá đồng France Thụy Sĩ, đứng ở quanh mức 26.987 – 29.117 đồng/CHF. Đồng đô la Canada, đứng ở quanh mức 17.843 – 18.601 đồng/CAD.

Tỷ giá đô la Úc, đứng ở quanh mức 16.132 – 16.871 đồng/AUD. Tỷ giá yên Nhật, mua - bán quanh mức 159 – 168 đồng/JPY.

gia-usd-hom-nay-27-7-2024-17220708020811021767278-0-0-530-848-crop-17220708209711861126172.jpg

- Ô tô Trung Quốc nhập khẩu vào Việt Nam tiếp tục tăng mạnh

Lượng ô tô nhập khẩu từ Trung Quốc đã ghi nhận mức tăng đột biến trong thời gian gần đây…

Trái ngược với sự sụt giảm nghiêm trọng của lượng ô tô nhập khẩu từ Anh, Đức, Mỹ và Thái Lan, các mẫu xe có xuất xứ từ Trung Quốc lại ghi nhận mức tăng đột biến trong nửa đầu năm 2024.

Theo số liệu thống kê từ Tổng cục Hải quan, trong tháng 6/2024, đã có 2.882 ô tô nguyên chiếc được nhập khẩu từ Trung Quốc, đạt giá trị kim ngạch xấp xỉ 83 triệu USD. Con số này cho thấy sự gia tăng 117% về lượng và 57,8% về giá trị so với cùng kỳ năm 2023.

Sự tăng trưởng đáng kể này không chỉ phản ánh nhu cầu ngày càng cao đối với các mẫu xe Trung Quốc, mà còn cho thấy sự cạnh tranh mạnh mẽ trong ngành ô tô, với các sản phẩm từ đất nước tỷ dân đang ngày càng chiếm lĩnh thị trường.

Đặc biệt, khi cộng dồn nửa đầu năm 2024, tổng kim ngạch nhập khẩu ô tô nguyên chiếc từ Trung Quốc đã ghi nhận tỷ lệ tăng trưởng chóng mặt hơn nữa.

Theo đó, trong 6 tháng đầu năm, đã có tổng cộng 14.729 ô tô nhập khẩu nguyên chiếc từ Trung Quốc về Việt Nam, đạt giá trị kim ngạch gần 456 triệu USD. So với cùng kỳ năm 2023, lượng nhập khẩu tăng đến 152% và giá trị kim ngạch tăng gần 104%.

- Tình hình cổ phiếu Thế giới Di động

Nhóm quỹ liên quan Dragon Capital vừa bán ròng 1,05 triệu cổ phiếu MWG của Công ty CP Đầu tư Thế giới Di động để giảm sở hữu về 7,99% vốn điều lệ.

Tuần qua, VN-Index giảm 22,67 điểm xuống 1.242,11 điểm. HNX-Index giảm 3,86 điểm xuống 236,66 điểm. Thống kê trên sàn HoSE, khối ngoại mua ròng 17,67 triệu đơn vị, tổng giá trị mua ròng hơn 419,58 tỷ đồng.

Trên sàn HNX, nhà đầu tư nước ngoài bán ròng 1,05 triệu đơn vị, giá trị bán ròng hơn 13 tỷ đồng. Với thị trường Upcom, khối ngoại mua ròng 5 phiên liên tiếp với 1,5 triệu đơn vị, tổng giá trị mua ròng tương ứng hơn 54 tỷ đồng.

Như vậy, tuần giao dịch từ ngày 22-26/7 trên toàn thị trường, khối ngoại đã mua ròng hơn 18,12 triệu đơn vị, tổng giá trị mua ròng tương ứng gần 461 tỷ đồng.

Nhóm quỹ liên quan Dragon Capital vừa bán ròng 1,05 triệu cổ phiếu MWG của Công ty CP Đầu tư Thế giới Di động (mã chứng khoán: MWG) để giảm sở hữu về 7,99% vốn điều lệ. Trong đó, quỹ Norges Bank bán ra 500.000 cổ phiếu,quỹ Amersham Industries Limited bán ra 500.000 cổ phiếu, quỹ Hanoi Investments Holdings Limited bán ra 300.000 cổ phiếu, quỹ Wareham Group Limited mua vào 250.000 cổ phiếu.

Ngày 22/7, nhóm quỹ Dragon Capital mua vào 182.000 cổ phiếu MWG để nâng sở hữu từ 7,99% lên 8% vốn điều lệ. Trong đó, quỹ Vietnam Enterprise Investments Limited mua vào 152.000 cổ phiếu, quỹ Wareham Group Limited mua vào 50.000 cổ phiếu, quỹ Samsung Vietnam Securities Master Investment Trust (Equity) bán ra 20.000 cổ phiếu.

Như vậy, trong hai phiên giao dịch ngày 19/7 và 22/7, nhóm quỹ liên quan Dragon Capital đã bán ròng hơn 860.000 cổ phiếu MWG.

Trước đó, từ ngày 7-19/6, ông Nguyễn Đức Tài - Chủ tịch Hội đồng quản trị MWG bán ra 2 triệu cổ phiếu MWG, giảm sở hữu từ 35,4 triệu cổ phiếu (2,42% vốn điều lệ) về 33,4 triệu cổ phiếu (2,29% vốn điều lệ).

Việt Báo (Tổng hợp)