Điểm tin kinh doanh 2/2: Việt Nam tiêu thụ 43 tấn vàng trong một năm

Kinh doanh - Ngày đăng : 06:00, 02/02/2023

Việt Nam tiêu thụ 43 tấn vàng trong một năm; Nhiều ngân hàng hạ lãi suất tiền gửi ngay sau Tết

- Hội đồng Vàng Thế giới: Việt Nam tiêu thụ 43 tấn vàng trong một năm

Theo báo cáo mới từ Hội đồng Vàng Thế giới (WGC), Việt Nam tiêu thụ tổng cộng 43 tấn vàng trong năm 2022, đồng thời là quốc gia dẫn đầu khu vực Đông Nam Á về tăng trưởng nhu cầu tiêu thụ kim loại quý này...

Theo báo cáo xu hướng nhu cầu vàng toàn cầu mới được Hội đồng Vàng Thế giới (WGC) công bố, nhu cầu tiêu dụng vàng của Việt Nam trong quý 4/2022 đạt gần 14 tấn, tăng gần 60% so với cùng kỳ năm trước. Việt Nam cũng là quốc gia dẫn đầu khu vực Đông Nam Á về tăng trưởng nhu cầu tiêu thụ vàng trong năm qua.

Báo cáo của tổ chức có trụ sở ở London, Anh cho biết trong 3 tháng cuối năm, nhu cầu tiêu thụ vàng tại Việt Nam đạt 13,5 tấn, tăng. 58% so với mức 8,5 tấn ghi nhận vào cùng kỳ năm 2021.

Sự tăng trưởng mạnh mẽ được ghi nhận ở cả vàng miếng và vàng trang sức. Trong đó, nhu cầu vàng miếng đạt 9 tấn trong quý 4, tăng 48% so với mức 6,1 tấn cùng kỳ năm trước. Nhu cầu vàng trang sức đạt 4,5 tấn, tăng hơn 80% so với mức 2,5 tấn cùng kỳ năm trước.

Cả năm 2022, Việt Nam tiêu thụ tổng cộng 43 tấn vàng, tăng 37% so với năm 2021.

- Hàng không bận rộn dịp Tết nhờ khách quốc tế tăng mạnh, quốc nội liên tiếp phá kỷ lục

Trong vòng 1 tháng dịp cao điểm Tết, dự kiến có tới 11 triệu khách thông qua các sân bay cả nước, trong đó, khách quốc tế tăng mạnh và khách quốc nội vẫn giữ đà tăng trưởng, liên tiếp phá kỷ lục trước đó...

Riêng về vận tải hàng không, tổng sản lượng thông qua các cảng hàng không Việt Nam trong dịp cao điểm Tết Nguyên đán đạt xấp xỉ 13.000 lần hạ cất cánh, tăng 39% và vận chuyển gần 2 triệu hành khách, tăng 58% so với cùng kỳ. Còn tính gộp cả chiến dịch Tết 30 ngày, từ 15 tháng chạp đến 15 tháng giêng, dự kiến có tới 11,2 triệu khách thông qua sân bay cả nước, trong đó khách quốc nội 9,2 triệu, khách quốc tế đạt 2 triệu.

- Tỷ giá USD thị trường tự do: Nhu cầu mua cao, giá bán vẫn thấp hơn giá ngân hàng

Theo một số nguồn tin, trong những ngày gần đây nhu cầu mua USD tại thị trường tự do cao, các đầu mối giữ giá mua cao hơn các ngân hàng nhưng dìm giá bán xuống.

Trong phiên đầu tiên của tháng 2, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm giữa USD và VND ở mức ở mức 23.610 VND/USD, tăng 1 đồng so với công bố trước. Giá mua - bán USD tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước đứng yên ở mức 23.450 - 24.780 đồng/USD.

Tại các ngân hàng thương mại vào trưa nay, Vietcombank niêm yết giá mua - bán ở mức 23.280 - 23.620 đồng/USD, đi ngang so với chốt phiên trước. Giá mua bán USD tại BIDV cũng đi ngang, niêm yết mức 23.300 - 23.600 đồng/USD. VietinBank giao dịch mua - bán ở mức 23.278 - 23.618 đồng/USD, tăng 43 đồng chiều mua, giảm 37 đồng chiều bán.

Trong khi đó, tỷ giá USD/VND giảm mạnh trên thị trường tự do. Cụ thể, giá mua - bán trên thị trường tự do hôm nay lùi về mức 23.420 - 23.520 đồng/USD, giảm 40 đồng so với công bố trước.

Theo ghi nhận từ cuối tháng 1/2023 đến nay, giá bán USD tự do liên tục duy trì ở mức bán ra thấp hơn giá bán USD của các ngân hàng thương mại. Khoảng 1 tháng trước 3/1/2023, tỷ giá USD/VND tại Vietcombank là 23.370 - 23.690 đồng/USD, trong khi đó, tỷ giá tự do ở mức 23.700 - 23.800 đồng/USD.

- Saigon Co.op lấy lại vị trí số 1 ngành bán lẻ Việt Nam

Theo ông Nguyễn Anh Đức, Tổng giám đốc Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại TP. HCM (Saigon Co.op) cho biết năm 2022, đơn vị đạt doanh số 30.888 tỷ đồng, vượt 216 tỷ đồng so với cùng kỳ và đạt 99% kế hoạch đề ra. Trong đó, mảng thương mại điện tử đóng góp hơn 1.200 tỷ đồng.

Riêng trong giai đoạn Tết Quý Mão 2023, ông cho hay gần 1.000 điểm bán của đơn vị đã phục vụ hơn 1,08 triệu lượt khách hàng trong 8 tuần cao điểm mua sắm.

Đây là năm thứ 6 liên tiếp doanh thu của Saigon Co.op vượt mốc 30.000 tỷ đồng. Tuy nhiên, so với con số 32.000-35.000 tỷ đồng trong giai đoạn 2018-2020, hệ thống bán lẻ này chỉ đang dần phục hồi, trong khi các đối thủ mới không ngừng vươn lên mạnh mẽ.

Sau một số sự cố liên quan đến việc nhiều lãnh đạo cấp cao bị khởi tố, bắt tạm giam thì Saigon Co.op tăng trưởng chậm lại. Năm 2021, doanh thu của Saigon Co.op chỉ đạt 30.671 tỷ, giảm 7,8% so cùng kỳ và chính thức bị WinCommerce (WCM) vượt qua với doanh thu 30.900 tỷ đồng.

- Nhiều ngân hàng hạ lãi suất tiền gửi ngay sau Tết

Nhiều ngân hàng đã đưa ra biểu lãi suất huy động mới áp dụng từ giữa và cuối tháng 1/2023. Trong đó, mức lãi suất tối đa tại các nhà băng này đã đồng loạt giảm 0,1 - 0,5 điểm %.

Như tại Techcombank, mức lãi suất huy động cao nhất ở ngân hàng này là 9,2%/năm. Trong khi trước Tết, con số này là 9,5%/năm.

Tại Sacombank , trước đây mức lãi suất cao nhất mà nhà băng này huy động là 9,8%/năm. Tuy nhiên, đến nay, lãi suất cao nhất chỉ còn 9,2%/năm áp dụng cho tiền gửi online, kỳ hạn từ 15 đến 36 tháng.

Tại PVcombank cũng có hiện tượng tương tự. Trước đây, lãi suất cao nhất ở ngân hàng này là 9,9%/năm dành cho khách hàng gửi tiền qua kênh online theo hình thức tiền gửi bậc thang, kỳ hạn 36 tháng. Tuy nhiên, hiện tại, loại sản phẩm này chỉ còn lãi suất 9,5%/năm.

Saigonbank - Ngân hàng đầu tiên niêm yết mức lợi tức tiền gửi lên đến 10,5%/năm trong năm ngoái cũng đã có hành động hạ lãi suất. Theo đó, lãi suất cao nhất tại ngân hàng này chỉ còn 9,5%/năm, áp dụng cho các khoản tiết kiệm kỳ hạn 13 tháng, cả online lẫn tại quầy.

OceanBank - Ngân hàng trước đây cũng đã từng niêm yết lãi suất huy động cao nhất lên đến 10%/năm, hiện mức lợi tức cao nhất chỉ còn 9,2%/năm.

Một số ngân hàng khác cũng đã hạ lãi suất cao nhất như DongABank (từ 9,85% xuống còn 9,5%/năm); BacABank (từ 9,8%/năm xuống còn 9,5%/năm); VietCapitalBank (từ 9,5%, hiện tại chỉ còn 8,9%/năm).

Việt Báo (Tổng hợp)