Các loại máy bay không người lái “kamikaze” (drone cảm tử) đang được quân đội Nga sử dụng nhằm vào cơ sở hạ tầng trọng yếu và lực lượng Ukraine nằm sâu sau phòng tuyến.
Vùng Donbass (bao gồm Donetsk và Luhansk), Kherson và Zaporizhia có vai trò quan trọng như thế nào khiến Nga ủng hộ hết mình để trưng cầu dân ý và công nhận độc lập, sáp nhập vào Nga?
Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ký sắc lệnh công nhận các tỉnh Kherson và Zaporizhzhia của Ukraine là lãnh thổ độc lập, mở đường cho việc sáp nhập chính thức vào Nga.
Dầu diesel và các mặt hàng thiết yếu khác đã được Ukraine vận chuyển tới nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia. Trong khi đó, Nga tiến hành nhiều cuộc pháo kích tại Kherson, Kharkiv và Donetsk.
Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia của Ukraine đã bị hư hại do trúng pháo kích, làm dấy lên những lo ngại về nguy cơ rò rỉ phóng xạ giống thảm họa Chernobyl năm 1986.
Trong khi một vụ nổ nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia không phải là điều không thể xảy ra, các chuyên gia cho rằng mối lo ngại lớn nhất là rò rỉ phóng xạ có thể xảy ra do hậu quả của cuộc xung đột Nga – Ukraine.
Ngày 28/5, quân đội Nga xác nhận đã giành quyền kiểm soát thị trấn chiến lược Lyman ở miền Đông Ukraine. Cùng ngày, khu vực Kherson của Ukraine thông tin đã chuyển sang theo giờ Moscow.
Phát biểu họp báo ngày 6/3, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho rằng, các nhà lãnh đạo phương Tây phớt lờ cảnh báo của Nga liên quan cuộc tấn công tiềm tàng nhằm vào những cơ sở công nghiệp quốc phòng của quốc gia Đông Âu.
Đêm 4/3 (giờ Việt Nam), Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) mở cuộc họp khẩn về tình hình Ukraine theo đề nghị của Anh và được Mỹ, Pháp, Na Uy, Ireland cùng Albania hưởng ứng.
Ngày 4/3, Đại sứ Vassily Nebenzia, Trưởng phái đoàn thường trực Nga tại Liên hợp quốc bác bỏ các cáo buộc về việc Moscow có hành động quân sự nhằm vào nhà máy điện ở Ukraine, cho rằng đó là những thông tin không đúng sự thật.
Ngày 4/3, Cơ quan Tình trạng khẩn cấp Ukraine thông báo đã dập tắt và khống chế được đám cháy ở gần nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia ở Đông Nam nước này.
Ngày 4/3, phương Tây có những phản ứng đầu tiên sau khi Thị thưởng thị trấn Energodar Dmytro Orlov thông báo nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia tại Đông Nam Ukraine bốc cháy sau một cuộc tấn công vào sáng sớm cùng ngày.
Sáng 4/3, Thị thưởng thị trấn Energodar Dmytro Orlov thông báo, nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia tại Đông Nam Ukraine, vốn là nhà máy điện hạt nhân lớn nhất châu Âu, đã bốc cháy sau một cuộc tấn công của các binh sĩ Nga.