Xung lực mới quan hệ hợp tác hai quân đội Việt Nam-Campuchia

08/08/2022 15:45

Thời gian qua, quân đội hai nước Việt Nam, Campuchia vừa đảm nhiệm vai trò nòng cốt trên mặt trận phòng, chống dịch ở mỗi nước, vừa phối hợp triển khai đạt những kết quả quan trọng, hiệu quả các nhiệm vụ quân sự, quốc phòng theo kế hoạch hợp tác hằng năm.

Xung lực mới quan hệ hợp tác hai quân đội Việt Nam-Campuchia - Ảnh 1.

Hội đàm giữa hai đoàn quân đội Việt Nam, Campuchia - Ảnh: VGP/Nhật Nam

Ngày 8/8, tại Trụ sở Bộ Quốc phòng, Trung tướng Nguyễn Văn Nghĩa, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam đã đón, hội đàm với Đại tướng Hun Manet, Phó Tổng Tư lệnh kiêm Tư lệnh Lục quân Quân đội Hoàng gia (QĐHG) Campuchia.

Xung lực mới cho quan hệ hợp tác giữa hai quân đội

Tại hội đàm, Trung tướng Nguyễn Văn Nghĩa bày tỏ vui mừng được đón Đại tướng Hun Manet cùng Đoàn QĐHG Campuchia thăm Việt Nam, nhất là trong bối cảnh hai nước đang triển khai nhiều hoạt động thiết thực kỷ niệm 55 năm Ngày thiết lập ngoại giao Việt Nam-Campuchia (24/6/1967-24/6/2022), Năm Hữu nghị Việt Nam-Campuchia 2022; chúc mừng Đảng Nhân dân Campuchia giành chiến thắng gần như tuyệt đối trong cuộc bầu cử hội đồng xã, phường vào tháng 6 vừa qua.

Trung tướng Nguyễn Văn Nghĩa tin tưởng rằng, chuyến thăm của Đại tướng Hun Manet sẽ góp phần tạo thêm xung lực mới cho quan hệ hợp tác giữa hai quân đội, góp phần củng cố và tăng cường hơn nữa quan hệ "láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài" giữa hai nước. Khẳng định, thời gian qua, quân đội hai nước vừa đảm nhiệm vai trò nòng cốt trên mặt trận phòng, chống dịch ở mỗi nước, vừa phối hợp triển khai đạt những kết quả quan trọng, hiệu quả các nhiệm vụ quân sự, quốc phòng theo kế hoạch hợp tác hằng năm.

Theo đó, hai bên đã phối hợp tổ chức thành công nhiều hoạt động ý nghĩa trong Năm Hữu nghị Việt Nam-Campuchia 2022, đặc biệt là lễ kỷ niệm trọng thể 45 năm "Con đường tiến tới đánh đổ chế độ diệt chủng Pol Pot" của Thủ tướng Campuchia Samdech Techo Hun Sen và Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam-Campuchia lần thứ nhất. Tích cực triển khai các hoạt động trao đổi đoàn, nhất là đoàn cấp cao; hợp tác đào tạo tiếp tục được hai bên quan tâm thúc đẩy; kịp thời hỗ trợ, giúp đỡ lẫn nhau phù hợp với nhu cầu và khả năng của mỗi bên.

Bên cạnh đó, các quân khu, bộ đội biên phòng và lực lượng bảo vệ biên giới hai nước đã phối hợp trao đổi tình hình, triển khai tuần tra chung, giao lưu kết nghĩa, kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh, góp phần tăng cường quan hệ hữu nghị giữa quân đội và nhân dân hai bên, nhất là các khu vực giáp biên.

Về phương hướng hợp tác thời gian tới, hai bên nhất trí tiếp tục nâng cao hiệu quả hợp tác phòng, chống tội phạm xuyên biên giới. Các quân khu, lực lượng bảo vệ biên giới hai bên cần tiếp tục duy trì hiệu quả các cơ chế trao đổi, chia sẻ thông tin; sẵn sàng phối hợp ứng phó hiệu quả thiên tai, dịch bệnh và các vấn đề an ninh phi truyền thống; đấu tranh phòng, chống tội phạm, di cư tự do bất hợp pháp, bảo đảm an ninh, an toàn khu vực biên giới hai nước.

Hai bên khẳng định coi trọng hơn nữa hợp tác đào tạo, tập huấn, xác định đây là vấn đề có tầm quan trọng chiến lược lâu dài; tăng cường hợp tác tuyên truyền, giáo dục về quan hệ hữu nghị hai nước, hai quân đội; thúc đẩy triển khai các hoạt động về nguồn, các hoạt động giao lưu, kết nghĩa giữa quân đội hai nước.

Về hợp tác trong khuôn khổ đa phương, Trung tướng Nguyễn Văn Nghĩa chúc mừng Bộ Quốc phòng và Bộ Tổng Tư lệnh QĐHG Campuchia vừa qua đã tổ chức thành công các hội nghị quân sự, quốc phòng ASEAN. Khẳng định, Việt Nam luôn ủng hộ và sẽ phối hợp chặt chẽ với Campuchia tổ chức thành công các hội nghị quân sự, quốc phòng trong năm đảm nhiệm Chủ tịch ASEAN 2022. Nhân dịp này, Trung tướng Nguyễn Văn Nghĩa trân trọng mời Đại tướng Hun Manet dự Hội nghị Tư lệnh Lục quân các nước ASEAN, giải bắn súng quân dụng các nước ASEAN và Triển lãm Quốc phòng quốc tế năm 2022 do Việt Nam tổ chức.

Xung lực mới quan hệ hợp tác hai quân đội Việt Nam-Campuchia - Ảnh 2.

Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng tiếp Đại tướng Hun Manet, Phó Tổng Tư lệnh kiêm Tư lệnh Lục quân QĐHG Campuchia - Ảnh: VGP/Nhật Nam

Sự phát triển không ngừng trong quan hệ hai nước

Cùng ngày, tại Trụ sở Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng tiếp Đại tướng Hun Manet, Phó Tổng Tư lệnh kiêm Tư lệnh Lục quân QĐHG Campuchia.

Thay mặt Bộ Tổng Tham mưu QĐND Việt Nam, Thượng tướng Nguyễn Tân Cương chào mừng Đại tướng Hun Manet và đoàn sang thăm Việt Nam; chúc mừng Campuchia đã tổ chức thành công bầu cử hội đồng xã phường, với chiến thắng gần như tuyệt đối thuộc về Đảng nhân dân Campuchia.

Thượng tướng Nguyễn Tân Cương bày tỏ vui mừng trước sự phát triển không ngừng trong quan hệ hai nước trên tất cả các lĩnh vực, đặc biệt là quan hệ chính trị, kinh tế, thương mại, giao lưu nhân dân... Vừa qua, hai nước đã phối hợp tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm Năm Hữu nghị Việt Nam-Campuchia 2022, như chuyến thăm cấp Nhà nước của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tới Campuchia; chuyến thăm Việt Nam và dự Lễ kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Campuchia của Phó thủ tướng Campuchia Men Sam An.

Thượng tướng Nguyễn Tân Cương nhấn mạnh, Lễ kỷ niệm 45 năm "Con đường tiến tới đánh đổ chế độ diệt chủng Pol Pot" của Thủ tướng Campuchia Hun Sen được tổ chức tương xứng với tầm vóc và ý nghĩa của sự kiện, có ý nghĩa tuyên truyền quan trọng, nhất là với các thế hệ trẻ hai nước về quan hệ đặc biệt, sự giúp đỡ lẫn nhau giữa hai nước qua các thời kỳ lịch sử.

Đánh giá cao kết quả hội đàm giữa Trung tướng Nguyễn Văn Nghĩa, Phó Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam và Đại tướng Hun Manet trước đó, Thượng tướng Nguyễn Tân Cương ghi nhận sự phối hợp chủ động, hiệu quả của quân đội hai nước trong triển khai Kế hoạch hợp tác năm 2022 và các nội dung trao đổi, thống nhất giữa Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam và Tổng Tư lệnh QĐHG Campuchia trong tháng 3 vừa qua.

Nổi bật là: Trao đổi đoàn các cấp; lực lượng bảo vệ biên giới đã tích cực chủ động phối hợp bảo vệ đường biên, mốc giới, đấu tranh phòng, chống tội phạm, thúc đẩy mô hình kết nghĩa, giải quyết triệt để các vấn đề phát sinh từ cơ sở; ủng hộ, phối hợp chặt chẽ trong các khuôn khổ đa phương, trong đó có các hội nghị quân sự, quốc phòng trong ASEAN trong năm Campuchia đảm nhiệm vai trò Chủ tịch ASEAN 2022.

Thượng tướng Nguyễn Tân Cương chúc mừng QĐHG Campuchia đã tổ chức thành công các hội nghị quân sự, quốc phòng trong năm Chủ tịch ASEAN 2022; khẳng định, Việt Nam luôn ủng hộ Campuchia đảm nhiệm thành công vai trò Chủ tịch ASEAN 2022.

Thời gian tới, Thượng tướng Nguyễn Tân Cương đề nghị hai bên tập trung vào một số nội dung như phối hợp triển khai hiệu quả các nội dung hợp tác còn lại trong năm 2022; tăng cường trao đổi thông tin, giữ vững an ninh, trật tự khu vực biên giới; tăng cường phối hợp giữa lực lượng quân đội hai nước trong ứng phó với các thách thức an ninh phi truyền thống thông qua diễn tập cứu hộ cứu nạn, chống khủng bố; coi trọng hợp tác đào tạo nguồn nhân lực; tích cực tuyên truyền, giáo dục đến thế hệ sĩ quan trẻ, thanh niên quân đội về quan hệ hữu nghị đoàn kết giữa hai nước, nhân dân và quân đội hai nước, thúc đẩy triển khai các hoạt động về nguồn, giao lưu, kết nghĩa giữa quân đội hai nước; tiếp tục ủng hộ nhau trên các diễn đàn quốc tế và khu vực, nhất là trong ASEAN.

Đại tướng Hun Manet trân trọng cảm ơn Việt Nam đã luôn ủng hộ, phối hợp tổ chức thành công Lễ kỷ niệm 45 năm "Con đường tiến tới đánh đổ chế độ diệt chủng Pol Pot" của Thủ tướng Campuchia Hun Sen, qua đó góp phần giáo dục các thế hệ nhân dân hai nước và đập tan luận điệu, âm mưu xuyên tạc của các thế lực thù địch chống phá.

Đại tướng Hun Manet nhấn mạnh, Việt Nam và Campuchia là hai nước láng giềng luôn kề vai sát cánh cùng nhau phát triển, trong đó lực lượng quân đội hai nước đã và đang phối hợp bảo vệ tốt an ninh biên giới, giúp nhân dân hai nước khu vực biên giới phát triển kinh tế-xã hội.

Đại tướng Hun Manet bày tỏ tin tưởng mối quan hệ tốt đẹp giữa quân đội hai nước sẽ tiếp tục được củng cố, thắt chặt hơn nữa, đóng góp vào quan hệ hợp tác toàn diện giữa hai nước ngày càng bền vững; đồng thời đề nghị thời gian tới, ba nước Việt Nam-Lào-Campuachia tiếp tục tăng cường hợp tác sẵn sàng ứng phó với thách thức an ninh phi truyền thống.

Phương Liên


Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Xung lực mới quan hệ hợp tác hai quân đội Việt Nam-Campuchia
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO