Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Mỹ Gregory Meeks tuyên bố, Washington sẵn sàng cung cấp vũ khí cho Moldova, nếu chính phủ của quốc gia thuộc Liên Xô cũ này yêu cầu.
Ngày 22/5, Trưởng đoàn đàm phán Nga Vladimir Medinsky tuyên bố, Moscow sẵn sàng nối lại tiến trình đàm phán, song cần có được sự nhất trí từ phía Kiev.
Theo Bộ Quốc phòng Nga, các tên lửa được phóng từ trên không đã nã trúng 3 căn cứ chỉ huy, 13 khu vực tập trung binh lính và trang thiết bị quân sự của Ukraine cùng 4 kho đạn ở Donbass.
Nga sẽ xem xét trao đổi những tù nhân thuộc tiểu đoàn Azov của Ukraine lấy ông Viktor Medvedchuk, một nhà tài phiệt người Ukraine được cho là đồng minh thân cận của Tổng thống Vladimir Putin.
Ngày 21/5, Bộ Ngoại giao Nga công bố danh sách 963 người Mỹ bị cấm nhập cảnh vĩnh viễn, Tổng thống Joe Biden đã ký phê chuẩn dự luật viện trợ gần 40 tỷ USD cho Ukraine.
Ngoài Nhật Bản và Mỹ, đại diện 3 quốc gia khác cũng rời khỏi Hội nghị các bộ trưởng phụ trách thương mại (MRT) của Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) là Australia, Canada và New Zealand.
CNN ngày 20/5 trích lời một số quan chức Mỹ cho biết, Mỹ sẽ duy trì số lượng binh sĩ hiện nay tại châu Âu ở mức 100.000 trừ khi Nga khiến cho tình hình an ninh tại khu vực leo thang căng thẳng bằng cách đe dọa Thụy Điển và Phần Lan hoặc các thành viên của NATO.
Tờ New York Times ngày 20/5 cảnh báo việc Ukraine giành chiến thắng trước Nga, lấy lại các vùng lãnh thổ là khó có thể xảy ra, đồng thời cho rằng, trong trường hợp các cuộc đàm phán nối lại, Kiev sẽ phải đưa ra quyết định “đau đớn” đối với các vùng lãnh thổ này.
Ngày 20/5, quân đội Nga thông báo đã giải phóng hoàn toàn nhà máy thép Azovstal ở thành phố cảng chiến lược Mariupol, Đông Nam Ukraine, sau khi những binh sĩ Ukraine cuối cùng trong khu vực này đầu hàng.
Ngày 20/5, quân đội Nga thông báo đã giải phóng hoàn toàn nhà máy thép Azovstal ở thành phố cảng chiến lược Mariupol, Đông Nam Ukraine, sau khi những binh sĩ Ukraine cuối cùng trong khu vực này đầu hàng.
Ngày 20/5, một nguồn tin trong tổ hợp công nghiệp quân sự của Nga tiết lộ với hãng thông tấn TASS rằng, Lực lượng Không quân Vũ trụ Nga (VKS) đã sử dụng chiến đấu cơ tàng hình Su-57 trong chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine.
Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken nói rằng, trong những năm 1990, chính Nga đã từ chối đề nghị gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) của phương Tây.
Ngày 19/5, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) đã tổ chức hội nghị về tình hình an ninh lương thực toàn cầu và kêu gọi cộng đồng quốc tế tăng cường hợp tác để giải quyết vấn đề này.
Kể từ ngày 18/5, Phái bộ cố vấn của Liên minh châu Âu (EU) tại Ukraine (EUAM) đã quay trở lại Kiev, sau khi buộc phải sơ tán hôm 24/2 do xung đột chiến dịch quân sự của Nga.
Thủ tướng Đức Olaf Scholz cho rằng, nỗ lực của Ukraine nhằm gia nhập Liên minh châu Âu (EU) không thể tăng tốc, kể cả khi nước này đang chìm vào xung đột với Nga.
Các nước tiếp tục hứa cấp viện trợ tài chính cũng như quân sự cho Ukraine trong bối cảnh cuộc xung đột giữa nước này với Nga tiếp tục căng thẳng ở tháng thứ 3.
Các nhà lãnh đạo nhóm Bộ tứ (Quad) dự kiến sẽ thảo luận về các lợi ích, mối quan tâm và quan điểm của các quốc gia thành viên trong cuộc gặp thượng đỉnh sắp tới ở Tokyo, Nhật Bản.