Xuất huyết não, di chứng suốt đời ở trẻ nếu thiếu mũi tiêm này

NGUYỄN LY| 14/02/2022 12:30

TPHCM -  Chỉ vì thiếu hiểu biết hoặc vô tình bỏ sót mũi tiêm sau khi con chào đời, nhiều trẻ dưới 1 tháng tuổi đối diện với nguy cơ di chứng suốt đời, thậm chí là tử vong.

Tối 29 Tết, một cháu bé hơn 1 tháng tuổi bị xuất huyết não không rõ nguyên nhân. Bé nhập viện và được chuyển mổ khẩn cấp, mở hộp sọ lấy máu bầm trong não và giảm áp.

Tối mùng 5 Tết, một bé 14 tháng tuổi bị ngã từ trên lầu xuống đất với độ cao khoảng 5m. Dù đã phẫu thuật thành công nhưng do tổn thương não quá nặng, bé qua đời sau 5 ngày.

Bệnh nhi nhập bệnh viện Nhi đồng 2 (TPHCM) điều trị. Ảnh: Nguyễn Ly
Bệnh nhi nhập bệnh viện Nhi đồng 2 (TPHCM) điều trị. Ảnh: Nguyễn Ly

Đó chỉ là một trong hai trường hợp điển hình của tình trạng trẻ bị xuất huyết não. BS Lê Quang Mỹ - Khoa Ngoại thần kinh, Bệnh viện Nhi đồng 2 TPHCM cho biết, xuất huyết não ở trẻ nhỏ có 2 nhóm nguyên nhân, do chấn thương hoặc không chấn thương. Ở nhóm chấn thương, trẻ thường bị tai nạn sinh hoạt, tai nạn giao thông, té ngã hoặc cũng có thể do bạo hành. Còn nhóm không do chấn thương, có thể kể đến nhóm trẻ bị thiếu vitamin K dẫn đến tình trạng xuất huyết não, nhập viện trong tình trạng rối loạn đông náu, dị dạng mạch máu, hôn mê, co giật, thậm chí là tử vong nếu không được cấp cứu kịp thời.

“Trong suốt những năm qua theo dõi và sàng lọc khi trẻ được nhập viện do xuất huyết não, một thực tế chung khi trẻ không được tiêm vitamin K thường là con em của công nhân hoặc người đồng bào dân tộc thiểu số hạn chế hiểu biết về tầm quan trọng của vitamin K nên trẻ chưa được tiêm khi mới sinh. Những trường hợp này, nếu có phẫu thuật thành công cũng để lại di chứng suốt đời”, BS Lê Quang Mỹ nói thêm.

Theo nghiên cứu, 90% trẻ xuất huyết não do thiếu vitamin K. Giai đoạn hay gặp khi trẻ 30-40 ngày tuổi.

Với các trường hợp xuất huyết não, dù được điều trị tích cực nhưng tỉ lệ tử vong hoặc để lại di chứng vẫn rất cao, trong đó 25-40% tử vong, 40-50% bị di chứng, hay gặp nhất gồm có: teo não, não úng thủy, não bé, động kinh, bại não hoặc dị tật về phát triển tâm thần vận động khiến cuộc sống của trẻ và gia đình trở nên khó khăn rất nhiều.

Vitamin K là vitamin tan được trong chất béo, thường được lưu trữ trong mô mỡ và gan. Vitamin K đóng vai trò đặc biệt trong quá trình làm đông máu, tránh xuất hiện chảy máu ở trẻ. Vitamin K cũng giúp cho canxi được hấp thụ dễ dàng, giúp cho xương bé chắc khỏe.

Trẻ sơ sinh bị thiếu hụt vitamin K rất dễ bị xuất huyết ở mũi, miệng, gốc rốn thậm chí là tử vong.

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) nghiên cứu có 100/1.000 trẻ bị xuất huyết não nếu không có vitamin K.

Khi phát hiện trẻ dưới 6 tháng tuổi chưa được tiêm vitamin K, phụ huynh nên đưa con đi bổ sung. Bởi theo các bác sĩ, giai đoạn này hệ đường ruột của trẻ chưa phát triển hoàn thiện, nên lượng vitamin K được tạo ra rất ít.

“Khi trong quá trình thai kỳ, trẻ được bổ sung vitamin K từ mẹ. Tuy nhiên, khi trẻ được sinh ra vitamin K sẽ sụt giảm nhanh chóng trong vòng 1 tháng. Chính vì vậy, đây cũng là giai đoạn trẻ dễ bị xuất huyết não. Trong y khoa cũng ghi nhận một số trường hợp hiếm có tiêm vitamin K nhưng vẫn bị xuất huyết não, thường rơi vào những trẻ có bệnh lý nền về gan – tụy không thể tổng hợp được vitamin K dẫn đến tình trạng thiếu hụt và trở bệnh ở trẻ”, BS Lê Quang Mỹ cho hay.

Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Xuất huyết não, di chứng suốt đời ở trẻ nếu thiếu mũi tiêm này
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO