Xử vụ Vạn Thịnh Phát: Chồng và cháu gái Trương Mỹ Lan được VKS đề nghị giảm án

03/04/2024 19:05

Bi cáo Nguyễn Cao Trí được đề nghị giảm xuống 9 - 10 năm tù thay cho mức 10 - 11 năm, Chu Lập Cơ được đề nghị từ 10 - 11 năm tù thay cho mức trước đó 11 - 12 năm.

Ngày 3/4, sau phần đối đáp với các luật sư bào chữa cho các bị cáo trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và Ngân hàng SCB, vị đại diện VKSND TP.HCM đã đề nghị HĐXX xem xét áp dụng hình phạt mới, giảm nhẹ hơn bản luận tội đã công bố hôm 19/3.

Các bị cáo được đề nghị giảm nhẹ gồm: Nguyễn Cao Trí (Chủ tịch HĐQT Công ty Văn Lang và Công ty Capella) 9 - 10 năm tù (trước 10 - 11 năm tù) về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

VKS ghi nhận sự tích cực của bị cáo và gia đình khi nộp gần 700 tỷ đồng tiền khắc phục hậu quả. Ngoài ra, gia đình bị cáo còn 2 lần khắc phục thêm 61 tỷ.

Bị cáo Nguyễn Cao Trí.
Bị cáo Nguyễn Cao Trí.

Về tội Tham ô tài sản

Trần Thị Mỹ Dung (cựu Phó Tổng giám đốc SCB) nộp 1 tỷ đồng khắc phục hậu quả, thành khẩn khai báo, ăn năn hối cãi. Bị cáo mắc bệnh nan y. VKS đề nghị mức án từ 18 - 19 năm tù (trước 19 - 20 năm tù).

Dương Tấn Trước (Tổng giám đốc Công ty TNHH thương mại và sản xuất Tường Việt) đã khắc phục hậu quả 814 tỷ đồng được VKS đề nghị mức án từ 13 - 14 năm tù (trước 15 - 16 năm tù).

Đặng Phương Hoài Tâm (Trưởng VP HĐQT Tập đoàn Vạn Thịnh Phát): Bị cáo thành khẩn thừa nhận hành vi phạm tội, phụ thuộc hoàn toàn cấp trên, không hưởng lợi ngoài mức lương. Hiện, bị cáo sức khỏe yếu, là mẹ đơn thân. VKS đề nghị mức án từ 17 - 18 năm tù (trước 19 - 20 năm tù).

Hồ Bửu Phương (cựu Chủ tịch HĐQT Công ty CP chứng khoán Tân Việt, cựu Phó Tổng giám đốc phụ trách tài chính Vạn Thịnh Phát) thành khẩn khai nhận, tích cực làm rõ giải quỹ, được VSK đề nghị từ 18 - 19 năm tù (trước 19 - 20 năm tù).

Nguyễn Phương Anh (Phó Tổng giám đốc Công ty Sài Gòn Peninsula) đã thành khẩn, ăn năn, tích cực hợp tác cơ quan tố tụng, chưa có tiền án, vợ đang mắc bệnh, được VKS đề nghị từ 18 - 19 năm tù (trước 19 - 20 năm tù).

Bị cáo Trương Huệ Vân.
Bị cáo Trương Huệ Vân.

Trương Huệ Vân (Tổng giám đốc Công ty Tập đoàn quản lý bất động sản Windsor) ăn năn hối cải, do phụ thuộc tin tưởng hoàn toàn vào bị cáo Lan. Tình tiết giảm nhẹ bằng khen giấy khen, thư cảm ơn phòng chống dịch COVID-19, bằng khen các bộ ngành, Trung ương. Bị cáo vận động gia đình nộp khắc phục 1 tỷ trong giai đoạn sơ thẩm, được VKS đề nghị từ 17 - 18 năm tù (trước 19 - 20 năm tù).

Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ

Nguyễn Văn Hưng (cựu Phó chánh thanh tra phụ trách Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng (thuộc Ngân hàng Nhà nước) đã thành khẩn khai báo, nộp lại toàn bộ tiền hưởng lợi. Tại tòa, luật sư các bị cáo trình bày lý do dẫn tới khó khăn làm hạn chế việc giám sát thanh tra. Được VKS đề nghị từ 11 - 12 năm tù (trước 14 - 15 năm tù).

Nguyễn Tín, cựu Phó trưởng phòng Thanh tra hành chính, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng, Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng TP.HCM thuộc Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng Ngân hàng Nhà nước được VKS đề nghị từ 4 - 5 năm tù (trước 5 - 6 năm tù).

Bị cáo Nguyễn Văn Hưng.
Bị cáo Nguyễn Văn Hưng.

Nguyễn Thị Phi Loan, cựu Phó chánh Thanh tra phụ trách Cơ quan Thanh tra, giám sát Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TP.HCM, được VKS đề nghị từ 5 - 6 năm tù (trước 6 - 7 năm tù).

Võ Văn Thuần, Phó chánh Thanh tra, giám sát ngân hàng, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TP.HCM được đề nghị từ 6 - 7 năm tù (trước 7 - 8 năm).

Phan Tấn Trung, Phó chánh Thanh tra, giám sát ngân hàng, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TP.HCM được đề nghị từ 6 - 7 năm tù (trước 7 - 8 năm tù).

Vi phạm quy định về hoạt động của ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng

Chu Lập Cơ (Chu Nap Kee Eric, Hồng Kông - chồng Trương Mỹ Lan), Chủ tịch HĐQT Công ty CP đầu tư quảng trường thời đại Times Square không tham gia điều hành SCB, phạm tội do tin tưởng vợ. Tại tòa, Chu Lập Cơ thành khẩn thừa nhận hành vi phạm tội, được VKS đề nghị từ 10 - 11 năm tù (trước 11 - 12 năm tù).

Lê Khánh Hiền (cựu Tổng giám đốc SCB) thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải. Xét thấy Hiền thực hiện hành vi phạm tội trong thời gian ngắn, hậu quả gây ra không lớn nên VKS đề nghị từ 5 - 6 năm tù (trước 6 - 7 năm tù).

Từ Văn Tuấn (Phó Giám đốc Khối doanh nghiệp SCB) thành khẩn, ăn năn hối cải, nộp 5 triệu đồng. Gia đình có truyền thống cách mạng, được VSK đề nghị từ 10 - 11 năm tù (trước 11 - 12 năm tù).

Bị cáo Chu Lập Cơ.
Bị cáo Chu Lập Cơ.

Trần Thị Kim Chi (cựu nhân viên Công ty CP Natural Land) được VKS đề nghị từ 5 - 6 năm tù (trước 6 - 7 năm).

Đỗ Phú Huy (cựu Chủ tịch Ủy ban kinh doanh và đầu tư SCB) là gia đình cách mạng, VKS đề nghị từ 14 - 15 năm tù (trước 15 - 16 năm tù).

Bùi Ngọc Sơn (Phó Giám đốc Phòng tái thẩm định Ngân hàng SCB) đã khắc phục hậu quả, có thành tích đóng góp SCB, được VKS đề nghị từ 3 - 4 năm tù (trước 4 - 5 năm).

Cao Việt Dũng (Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH thương mại và sản xuất Tường Việt) được thư tri ân đại sứ Cuba, gia đình có truyền thống cách mạng, được VKS đề nghị từ 3 - 4 năm tù (trước 4 - 5 năm tù).

Nguyễn Phi Long (nhân viên tài chính Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) được VKS đề nghị 6 - 7 năm tù (trước 8 - 9 năm tù).

Đặng Quang Nguyên (cựu Phó Tổng giám đốc Công ty CP Lavifood) được đề nghị 4 - 5 năm tù (trước 5 - 6 năm tù).

Đặng Quang Nguyên (cựu Phó Tổng giám đốc Công ty CP Lavifood) được đề nghị 4 -5 năm tù (trước 5 - 6 năm tù).

Các bị cáo khác, VKS giữ nguyên quan điểm về luận tội và đề nghị mức án như trước đó.

Hoàng Thọ
Bài liên quan
Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Xử vụ Vạn Thịnh Phát: Chồng và cháu gái Trương Mỹ Lan được VKS đề nghị giảm án
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO