Có những trường hợp có điểm bằng hoặc hơn mức điểm chuẩn mà trường công bố song vẫn trượt, lý do lại là do cách tính điểm chuẩn khác với cách tính thường lệ. Các thí sinh thi vào ĐH Bách khoa Hà Nội hẳn “ngấm” nhất về điều này.
Điểm chuẩn đại học năm 2020 tăng là điều có thể đoán định. Ngay sau khi có điểm thi, một số đại học đã dự kiến điểm chuẩn tăng từ 2 - 5 điểm. Song, khi kết quả chính thức được công bố vẫn khiến phụ huynh, thí sinh ngỡ ngàng.
Từ ngày 2-4/10, Bộ GD-ĐT cùng các trường đại học sẽ chạy hệ thống lọc ảo tuyển sinh đại học năm 2020. Chậm nhất ngày 5/10, các trường sẽ công bố điểm chuẩn.
Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 cơ bản giữ ổn định như năm 2020. Bộ GD-ĐT tiếp tục ra đề thi thống nhất trên cả nước và các địa phương chủ trì tổ chức kỳ thi.
Ngày mai (19/9) thí sinh bắt đầu được điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển và chỉ được thay đổi nguyện vọng 1 lần. Đến thời điểm hiện tại đa số các trường đều công bố điểm sàn. Vậy điểm chuẩn cao hơn điểm sàn bao nhiêu thì đỗ?
Ngày 27/8, Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố điểm thi THPT quốc gia 2020. Các thí sinh cần lưu ý các mốc thời gian để phúc khảo, điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển đại học, cao đẳng...
Các trường ĐH đang tính số lượng hồ sơ đăng ký xét tuyển của thí sinh vùng dịch như Đà Nẵng, Quảng Nam để đưa ra chỉ tiêu tuyển sinh riêng cho nhóm này.
Cục Quản lý chất lượng (Bộ GD-ĐT) cho biết, tính đến 15h ngày 5/7 đã có 900.152 thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT năm 2020, tăng hơn 13.500 thí sinh so với năm trước. Trong số đó, 51.712 (chiếm 5,74%) là thí sinh tự do.
Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, 30/6 là hạn cuối cùng để thí sinh đăng ký tham dự kỳ thi Tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020 và xét tuyển đại học, cao đẳng dựa trên kết quả kỳ thi này.
Hôm nay, ngày 30/6, là hạn cuối cùng để thí sinh đăng ký tham dự Kỳ thi Tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2020 và đăng ký xét tuyển đại học dựa trên điểm kỳ thi này.
ĐH Y Dược TP.HCM lý giải, với ngành Răng-Hàm-Mặt, chi phí đào tạo phải hơn 100 triệu/sinh viên/năm. Dù vậy, mức thu 70 triệu/năm là trường vẫn phải bù lỗ để sinh viên vẫn có thể theo học.