"Nếu các cá nhân thiếu trách nhiệm thì dù xe có lắp camera cũng không thể thay thế được con người”, ông Đặng Hoa Nam, Cục trưởng Cục trẻ em (Bộ LĐ-TB&XH) nhấn mạnh.
Chia sẻ việc bỏ quên học sinh mầm non trên xe đưa đón ở Thái Bình là vụ việc đau lòng, đại biểu Quốc hội nhấn mạnh trách nhiệm của những người liên quan và khoảng trống pháp lý trong vấn đề này.
Liên quan đến vụ bé 5 tuổi bị bỏ quên, chết trên xe đưa rước, theo báo cáo của Sở GD-ĐT Thái Bình gửi Bộ GD-ĐT, tài xế xe đưa rước học sinh của Trường mầm non Hồng Nhung 2 chỉ mới làm việc được 1 tuần.
Tối 29/5, dư luận bàng hoàng vì trẻ mầm non ở Thái Bình tử vong nghi do bị bỏ quên trên xe đưa đón. Đây không phải trường hợp duy nhất trẻ bị bỏ quên thương tâm trên xe đưa đón học sinh.
Cơ quan CSĐT Công an TP Thái Bình, tỉnh Thái Bình khởi tố vụ án “Vô ý làm chết người” trong vụ việc cháu bé 5 tuổi tử vong do bị bỏ quên trên xe đưa đón học sinh.
Theo đề xuất mới của Bộ GTVT, xe đưa đón học sinh phải có hệ thống còi báo động, âm thanh khẩn cấp hoặc liên lạc trực tiếp đến lái xe để cảnh báo khi có học sinh bị bỏ quên trên xe trong thời gian không quá 15 phút.
Tại Dự thảo Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, Bộ Công an đề xuất xe đưa đón học sinh phải có thiết bị cảnh báo hoặc đăng ký ký màu sơn để nhận diện.