Xe đẩy, tã bỉm, đồ chơi chờ sẵn người tị nạn Ukraine sang Ba Lan

10/03/2022 14:59

Nhằm giảm bớt sự khó khăn đối với phụ nữ và trẻ em Ukraine sang Ba Lan tị nạn, nhiều người đã quyên tặng xe đẩy, tã bỉm và đồ chơi để sẵn ở nhà ga.

Sau 2 tuần Nga triển khai chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine, hơn 2 triệu người Ukraine đã phải đi tị nạn sang biên giới các nước láng giềng và trong đó có hàng trăm ngàn trẻ em.

CNN đưa tin, sau khi chính phủ Ukraine ban bố tình trạng thiết quân luật, cấm toàn bộ nam giới trong độ tuổi từ 18 – 60 rời khỏi đất nước, phụ nữ và trẻ em buộc phải lên đường đi sơ tán, trong khi những người chồng, người cha và người anh phải ở lại.

Xe đẩy, tã bỉm, đồ chơi chờ sẵn người tị nạn Ukraine sang Ba Lan
Những chiếc xe đẩy siêu thị chứa đầy tã bỉm, đồ chơi chờ sẵn người tị nạn Ukraine sang Ba Lan. (Ảnh: CNN)

Phần lớn người tị nạn Ukraine đổ sang Ba Lan, tiếp đó là Hungary, Moldova, Romania và Slovakia. Với nhiều người, hành trình di chuyển kéo dài tới vài ngày. Họ di tản tới đất nước khác mà trong tay không có gì để đảm bảo cuộc sống.

Nhằm giảm bớt khó khăn cho phụ nữ và trẻ em Ukraine đi tị nạn, nhiều người dân sinh sống trong các cộng đồng ở Ba Lan đã để sẵn nhiều mặt hàng thiết yếu tại nhà ga để những công dân nước bạn không còn cảm thấy bỡ ngỡ và xa lạ.

Theo đó, tại nhà ga Przemyśl ở Ba Lan, khi những người tị nạn Ukraine vừa bước chân xuống tàu, họ sẽ dễ dàng bắt gặp hình ảnh những chiếc xe đẩy trẻ em, nôi, ghế ngồi ô tô cho trẻ, quần áo ấm, đồ chơi, tã bỉm và cả khung tập đi dành cho người già được để dọc lối hành lang nhà ga. Tất cả đều là hàng miễn phí và được quyên tặng dành cho người dân tị nạn Ukraine.

Chia sẻ với CNN, các tình nguyện viên cho hay họ đã nhận được núi hàng hóa quyên góp từ người dân Ba Lan dành cho người dân Ukraine sang tị nạn.

Przemyśl chính là điểm dừng đầu tiên của đoàn tàu chở người tị nạn Ukraine tới Ba Lan thông qua đường biên giới Medyka.

Trong khi đó, nhóm tình nguyện tại nhà ga Przemyśl với hàng chục thành viên mặc áo khoác màu vàng với khả năng nói được nhiều ngôn ngữ cũng đang sẵn sàng hỗ trợ những người tị nạn mọi thứ có thể. Họ còn hỗ trợ cả những người dân sinh sống ở các quốc gia châu Âu khác tới Ba Lan.

Không chỉ là hàng hóa hỗ trợ và tặng miễn phí, một số người còn cầm sẵn các tấm biển đề nghị chở người tị nạn tới nhiều địa điểm ở châu Âu. Các tình nguyện viên giúp người tị nạn tìm được nơi để ở như tại các phòng thể dục trong trường học, hoặc tới những gia đình nhận chăm sóc phụ nữ và trẻ em.

Một số hình ảnh CNN tổng hợp về hoạt động hỗ trợ phụ nữ và trẻ em Ukraine ở nhà ga Przemyśl tại Ba Lan: 

Xe đẩy, tã bỉm, đồ chơi chờ sẵn người tị nạn Ukraine sang Ba Lan
Xe đẩy, tã bỉm, đồ chơi chờ sẵn người tị nạn Ukraine sang Ba Lan
Xe đẩy, tã bỉm, đồ chơi chờ sẵn người tị nạn Ukraine sang Ba Lan
Xe đẩy, tã bỉm, đồ chơi chờ sẵn người tị nạn Ukraine sang Ba Lan
Xe đẩy, tã bỉm, đồ chơi chờ sẵn người tị nạn Ukraine sang Ba Lan

Minh Thu (lược dịch)

Bài liên quan
Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Xe đẩy, tã bỉm, đồ chơi chờ sẵn người tị nạn Ukraine sang Ba Lan
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO