Xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển

Duy Linh - Nguyễn Chanh| 06/11/2021 14:38

Đó là nội dung của Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tuyến ngày (5/11) giữa tỉnh Lai Châu (Việt Nam) và Chính quyền nhân dân châu Hồng Hà, tỉnh Vân Nam (Trung Quốc).

Tại Hội nghị, đồng chí Trần Tiến Dũng - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND khẳng định sự chủ động phối hợp triển khai các nội dung hợp tác giữa hai Bên đã mang lại những kết quả tích cực như: quan hệ láng giềng, hữu nghị được duy trì, các sự kiện biên giới được hai Bên phối hợp xử lý kịp thời, công tác mở, nâng cấp cửa khẩu được quan tâm, chú trọng, các hoạt động hợp tác trong lĩnh vực kinh tế, thương mại, văn hóa, xã hội, giao lưu Nhân dân thường xuyên được tổ chức, góp phần xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển.

Xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển
Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tiến Dũng phát biểu tại Hội nghị. Ảnh Nguyễn Chanh

Trên cơ sở mối quan hệ giữa Trung Quốc và Việt Nam từ trước tới nay vừa là láng giềng quan trọng, vừa là đối tác hợp tác của nhau, cùng ủng hộ lẫn nhau trong sự nghiệp đổi mới, cải cách mở cửa và xây dựng chủ nghĩa xã hội, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu một lần nữa nhấn mạnh về cơ hội để tăng cường hợp tác sâu rộng giữa tỉnh Lai Châu với châu Hồng Hà trong giai đoạn tới là rất lớn, mong muốn hai bên cùng phát huy các tiềm năng nội lực sẵn có, mở rộng giao lưu, hợp tác trên nguyên tắc bình đẳng hai bên cùng có lợi vì mục tiêu hòa bình, ổn định, hợp tác, cùng phát triển. Đồng chí bày tỏ tin tưởng sau Hội nghị, các nội dung hợp tác giữa Lai Châu - châu Hồng Hà sẽ được các cấp, các ngành chức năng hai Bên tích cực phối hợp triển khai thực hiện, đưa các nội dung hợp tác ngày càng thực chất, góp phần quan trọng vào việc phát triển kinh tế của hai bên.

Xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển
Bà La Bình – Phó Bí thư Châu ủy, Châu trưởng Chính quyền nhân dân châu Hồng Hà phát biểu tại Hội nghị. Ảnh Nguyễn Chanh

Cũng tại buổi Hội nghị bà La Bình – Phó Bí thư Châu ủy, Châu trưởng Chính quyền nhân dân châu Hồng Hà chúc mừng tỉnh Lai Châu đã làm tốt công tác phòng, chống dịch bệnh và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Đồng chí đề nghị thời gian tới, hai bên sẽ tích cực tăng cường giao lưu gặp gỡ giữa Đảng bộ và Chính quyền, giữa các cơ quan chức năng, thúc đẩy hợp tác, cùng đẩy mạnh nâng cấp cặp cửa khẩu Ma Lù Thàng - Kim Thủy Hà thành cặp cửa khẩu quốc tế, thúc đẩy sự phát triển của khu vực biên giới; mở rộng hợp tác thương mại và đảm bảo công tác phòng, chống dịch.... châu Hồng Hà cũng hoan nghênh tỉnh Lai Châu có các cuộc thăm và khảo sát tại đây và sẵn sàng tham dự Hội nghị Xúc tiến Đầu tư lĩnh vực nông nghiệp của tỉnh Lai Châu.

.

Bài liên quan
Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO