Xác minh 2 tài xế lái xe máy vào cao tốc TPHCM - Trung Lương

Huyền My và An Huy| 03/03/2024 17:37

Hai người đàn ông bất chấp quy định, thản nhiên lái xe máy nối đuôi vào cao tốc TPHCM - Trung Lương, đoạn qua huyện Thủ Thừa (Long An) gây mất an toàn giao thông.

Ngày 3/3, Đội tuần tra Kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 7 (Phòng 6, Cục CSGT) cho biết cơ quan này đã nắm được thông tin và đang xác minh vụ hai xe máy nối đuôi chạy trên cao tốc TPHCM - Trung Lương.

Sáng cùng ngày, tài xế N.H.T. (37 tuổi, quê Tiền Giang) lái xe trên cao tốc TPHCM - Trung Lương, hướng về miền Tây.

Xác minh 2 tài xế lái xe máy vào cao tốc TPHCM - Trung Lương - 1

Hình ảnh một trong hai tài xế lái xe máy trên cao tốc (Ảnh: Minh Huy).

Khi đến địa phận huyện Thủ Thừa (Long An), ông T. phát hiện hai xe máy chạy trên đường cao tốc nên dùng điện thoại quay lại và đăng lên mạng xã hội.

Theo Đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 7, nếu phát hiện xe máy chạy vào đường cao tốc, đơn vị sẽ xử lý nghiêm.

Lực lượng chức năng đã lắp nhiều biển cấm, cảnh báo xe máy vào đường cao tốc. Các biển được thể hiện bằng chữ viết, đặt ở đầu vào đường cao tốc và đường dân sinh.

Thời gian qua, xuất hiện một số trường hợp người dân lái xe máy vào cao tốc. Khi bị CSGT lập biên bản, họ cho biết đi lạc theo chỉ dẫn Google Maps.

Trước đó, ngày 5/2/2023, một người đàn ông chạy xe máy ngược chiều vào cao tốc TPHCM - Trung Lương. Khi đến đoạn qua huyện Bến Lức (Long An), tài xế này bị xe tải cán tử vong.

Theo Nghị định 123/2021/NĐ-CP người điều khiển xe máy đi vào đường cao tốc (trừ trường hợp xe để quản lý, bảo trì đường cao tốc) sẽ bị phạt tiền từ 2 đến 3 triệu đồng.

Bài liên quan
Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Xác minh 2 tài xế lái xe máy vào cao tốc TPHCM - Trung Lương
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO