‘Xa ngoài kia nơi loài tôm hát’ nhận số điểm cao trên IMDb

23/08/2022 20:01

“Xa ngoài kia nơi loài tôm hát” được khởi chiếu ở thị trường quốc tế, nhận cơn mưa lời khen với điểm số cao vút trước khi ra mắt tại Việt Nam vào ngày 1/9.

Trailer phim Xa ngoài kia nơi loài tôm hát:

Bộ phim nhận được điểm đánh giá cao từ trang IMDB và Rotten Tomatoes.

Where The Crawdads Sing (Xa ngoài kia nơi loài tôm hát) được phát hành ở Mỹ vào ngày 15/7 và thị trường châu Âu từ ngày 22/7, liên tiếp nhận được mưa lời khen từ giới chuyên môn và khán giả quốc tế. Phim đã đạt được điểm số A- theo thang điểm A+ đến F của trang CinemaScore, đồng thời đạt điểm số 98% trên trang Audience Scores.

Nhà phê bình Richard Roeper của tờ Chicago Sun Times đã nhận xét “đây là một trong những phim quay đẹp nhất của năm”, còn nhà phê bình Owen Gleiberman của Variety khẳng định bộ phim là “một bí ẩn, một sự lãng mạn, một miền mơ tưởng về với thiên nhiên nơi những thân cây bám đầy những rong rêu, và là một câu chuyện ngụ ngôn về sức mạnh và sự độc lập của nữ giới trong một thế giới bị nghiền nát bởi tính nam độc hại".

Phim mở đầu đầy kịch tính bằng cái chết của Chase Andrews, một chàng trai hoàn hảo kiểu mẫu của thị trấn Barkley Cove thuộc miền Nam nước Mỹ những năm 60 của thế kỉ trước.

Mọi nghi ngờ đổ dồn về Kya Clark, hay như cái tên mà người dân thị trấn ấy gọi cô là “cô gái đồng lầy”. Vì kể từ khi bị gia đình bỏ rơi từ năm 6 tuổi ở đồng lầy ven rìa thị trấn, Kya đã vật lộn để sinh tồn trong một một trường hoang dã, vừa ngây thơ vừa hoang dại.

Mạch phim đan xen giữa sự hồi hộp đậm chất trinh thám khi Kya phải chứng minh sự vô tội của mình, và vẻ đẹp lãng mạn và dịu êm trong hành trình trưởng thành của cô cùng mối tình đầu với Tate – chàng trai dịu dàng đã vẽ nên những màu sắc tinh khôi trong thế giới của Kya.

Daisy Edgar-Jones nhận được nhiều lời khen cho vai diễn Kya Clark

Bộ phim được xem là thành công phòng vé khi đạt doanh thu 88 triệu USD so với kinh phí 24 triệu USD trước khi ra mắt rộng rãi ở các thị trường quốc tế khác như châu Á. Ở Việt Nam, phim đã được ấn định ngày khởi chiếu mới là 1/9.

Người hâm mộ tiểu thuyết gốc kỳ vọng thế nào?

Tiểu thuyết gốc cùng tên của nhà văn Oliva Newman ra mắt vào tháng 8/2018, đây là tác phẩm đầu tay của bà nhưng ngay lập tức trở thành một hiện tượng trong làng sách văn học năm đó và liên tục lọt vào danh sách bán chạy của tờ The New York Times. Đến 7/2022, cuốn sách đã bán được hơn 15 triệu bản trên toàn thế giới, là tựa sách nhận được hơn 2 triệu lượt bình chọn trên trang Goodreads với điểm số 4.44.

Hiện tượng văn học này còn thu hút ca sĩ – nhạc sĩ tài năng Taylor Swift, người đã sáng tác và thể hiện bài hát Carolina dành tặng phim ngay khi nghe tin phim điện ảnh chuyển thể đang tiến hành sản xuất, chỉ vì cô đã “lạc lối trong câu chuyện của Kya” và muốn tái hiện lại không khí ma mị đầy ám ảnh ấy.

Chính vì vậy, phim điện ảnh chuyển thể từ hiện tượng văn học này gánh trên vai sự kì vọng rất lớn từ hàng triệu người hâm mộ tác phẩm gốc.

Ca khúc nhạc nền của phim do chính Taylor Swift sáng tác mang tên Caronila

Trên trang IMDb, người dùng Nancyldraper chia sẻ cô đã thực hiện một cuộc khảo sát nhỏ sau suất chiếu mình đã tham dự, hầu hết khán giả đều là người hâm một của sách gốc và đa số nhận định: Phim chuyển thể đã hoàn toàn lột tả được sức lôi cuốn bí ẩn lẫn tình yêu cháy bỏng đầy lãng mạn của Kya, Tate và Chase Andrew.

Nhận được nhiều lời khen ngợi nhất đến từ cả giới chuyên môn và khán giả đại chúng là diễn xuất của nữ diễn viên thủ vai Kya Clark – Daisy Edgar-Jones, người từng được đề cử giải Quả cầu vàng cho vai diễn trong loạt phim ngắn Normal People. Phóng viên tờ CNN Brian Lowry còn cho rằng Daisy sở hữu “khí chất ngôi sao điện ảnh cổ điển”.

Bối cảnh đồng lầy hoang dại đầy quyến rũ

Bài liên quan
Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
‘Xa ngoài kia nơi loài tôm hát’ nhận số điểm cao trên IMDb
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO