Vì sao người từ Hà Nội vào TP.HCM không phải cách ly 14 ngày?

20/08/2020 14:12

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC) vừa có hướng dẫn khai báo y tế, cách ly tập trung 14 ngày với những người tới từ các địa phương có dịch.

Thông báo hướng dẫn của HCDC phát đi tối 19/8. Theo đó, từ ngày 20/8 sẽ triển khai giám sát y tế với người đến từ Hà Nội, Hải Dương, Bắc Giang, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Trị và chia theo 4 nhóm.

Các trường hợp tiếp xúc gần với bệnh nhân COVID-19 phải khai báo y tế tại khu cách ly quận huyện, lấy mẫu xét nghiệm và thực hiện cách ly tập trung.

Biện pháp giám sát này cũng áp dụng với những người về từ khu vực đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng.

Trường hợp từng đến các địa điểm được Bộ Y tế thông báo (những nơi ca nhiễm hay nghi nhiễm từng đến) sẽ khai báo tại trạm y tế, cách ly tại nhà, lấy mẫu xét nghiệm khi có triệu chứng nghi ngờ.

Những người không thuộc 3 nhóm trên sẽ khai báo trên ứng dụng tokhaiyte.vn và tự theo dõi sức khỏe theo hướng dẫn của y tế; lấy mẫu xét nghiệm khi có triệu chứng nghi ngờ.

Như vậy, cách ly tập trung được áp dụng với những người tiếp xúc gần bệnh nhân COVID-19 hoặc đến từ khu vực đang giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16.

Vì sao người từ Hà Nội vào TP.HCM không phải cách ly 14 ngày? - 1

Người những địa phương này tới TP.HCM phải cách ly 14 ngày.

Hà Nội không nằm trong danh sách địa phương đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 nên người từ Hà Nội vào TP.HCM không phải cách ly 14 ngày nếu không có tiếp xúc gần với bệnh nhân COVID-19.

Các tỉnh thành trong diện giám sát sẽ được cập nhật tùy theo tình hình dịch.

Bác sĩ Nguyễn Trí Dũng, Giám đốc HCDC cho biết hoạt động giám sát này bắt đầu từ ngày 20/8.

Việc này nhằm phát hiện sớm nguồn lây, giúp kiểm soát sự lây lan dịch bệnh trong cộng đồng. Do đó, người từ các tỉnh thành nêu trên khi đến thành phố cần chủ động thực hiện theo hướng dẫn của HCDC.

Nổi bật Việt Báo
  • Tác dụng phụ gây cục máu đông sau tiêm vaccine AstraZeneca rất hiếm gặp
    Theo Sở Y tế TPHCM, thành phố đã tiêm hơn 9 triệu liều vaccine AstraZeneca và không ghi nhận trường hợp nào xuất hiện cục máu đông sau tiêm vaccine phòng COVID-19. Tác dụng phụ gây cục máu đông sau tiêm vaccine phòng COVID-19 AstraZeneca rất hiếm gặp.
  • Kiểm tra vụ xe công để ở nhà riêng cán bộ
    Những ngày gần đây, mạng xã hội xôn xao vụ việc Trưởng phòng Phòng Hành chính - Tổng hợp Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện Sông Hinh, tỉnh Phú Yên mang xe công về nhà riêng.
  • Vì sao dòng tiền ùn ùn đổ về startup giáo dục Việt Nam?
    Nhìn vào bối cảnh Việt Nam, nhiều nhà đầu tư và chuyên gia có chung nhận định, Việt Nam hiện là môi trường phù hợp để các startup công nghệ giáo dục phát triển.
  • Lung Ngọc Hoàng - 'Lá phổi xanh' của miền Tây
    Năm 1999, bác Sáu Dân (Thủ tướng Võ Văn Kiệt) ghé thăm Lung Ngọc Hoàng. Sau khi đi thực tế, về làm việc, bác Sáu Dân căn dặn: Đây là mảnh rừng rất quý, là lá phổi xanh cho cả đồng bằng cần phải bảo tồn”, anh Trần Bé Em, Trưởng Phòng Khoa học và Bảo tồn Lung Ngọc Hoàng, nhớ lại. Và sau chuyến ghé thăm đó của bác Sáu Dân, cái tên Khu bảo tồn thiên nhiên Lung Ngọc Hoàng (huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang) được định danh đến nay.
  • Tiết lợn bị ghét bỏ, giá rẻ như cho nhưng bổ với nhiều người
    Tiết lợn là thực phẩm giàu sắt, protein cũng như các khoáng chất cần thiết cho sự phát triển của cơ thể nhưng bạn chỉ nên ăn lượng vừa đủ.
Đừng bỏ lỡ
Vì sao người từ Hà Nội vào TP.HCM không phải cách ly 14 ngày?
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO