Sự cố bốc mùi nồng nặc ở thủ đô, tràn ngập khắp ngõ phố

16/07/2020 11:52

Nhiều đường phố ở nội thành Hà Nội ngập trong rác vì người dân chặn đường không cho xe rác chạy vào bãi Nam Sơn, Phó Chủ tịch TP phải có chỉ đạo khẩn.

4 ngày nay, dọc các tuyến đường, ngõ, phố các quận nội thành Hà Nội xuất hiện nhiều bãi rác lớn ùn ứ, tràn lan vỉa hè và lòng đường. Công nhân môi trường đô thị chỉ biết gom rác lại thành từng đống mà không có xe tải chở đi.

Rác thải không được xử lý qua thời gian bốc mùi rất khó chịu gây ảnh hưởng đến khu vực dân cư sinh hoạt xung quanh và người đi đường. Nhiều điểm tập kết rác có tới hơn 20 xe đẩy rác xếp đầy dưới lòng đường đang đợi để chuyển đi.

Nguyên nhân là do từ ngày 12/7, bãi rác lớn nhất Hà Nội ở xã Nam Sơn (huyện Sóc Sơn) bị người dân chặn xe không cho vào.

Sự cố bốc mùi nồng nặc ở thủ đô, tràn ngập khắp ngõ phố
Hàng loạt xe gom rác được tập kết tại đường Tân Triều (Thanh Trì), mỗi xe rác chất cao quá đầu người, nắng lên bốc mùi khó chịu

Phó chủ tịch UBND Hà Nội Nguyễn Thế Hùng đã có chỉ đạo khẩn, yêu cầu Sở Xây dựng xử lý ngay tình trạng phát tán mùi từ nước rỉ rác tại Khu liên hợp xử lý chất thải Sóc Sơn để hạn chế ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân.

UBND huyện Sóc Sơn tập trung chỉ đạo lập, phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư theo đúng quy định và chính sách đã được UBND Hà Nội chấp thuận đối với người dân ở khu vực này.

Phó chủ tịch TP cũng yêu cầu Công an TP chỉ đạo các đơn vị bố trí lực lượng hỗ trợ, bảo vệ để thực hiện biện pháp hành chính đối với những trường hợp ngăn chặn xe vận chuyển rác vào Khu xử lý chất thải Sóc Sơn theo đúng thẩm quyền và quy định pháp luật.

UBND TP Hà Nội đã đồng ý phương án phân luồng rác tạm thời trên địa bàn của Sở Xây dựng.

4 quận nội thành Ba Đình (315 tấn/ngày), Hoàn Kiếm (215 tấn/ngày), Hai Bà Trưng (350 tấn/ngày), Đống Đa (430 tấn/ngày) lập kế hoạch vận chuyển, tập kết rác tạm thời tại điểm trung chuyển Cầu Diễn.

Sự cố bốc mùi nồng nặc ở thủ đô, tràn ngập khắp ngõ phố
Công nhân môi trường vất vả thu gom, xử lý rác tại phường Quan Hoa (Cầu Giấy)

Các quận Tây Hồ (190 tấn/ngày), Cầu Giấy (320 tấn/ngày), Bắc Từ Liêm (320 tấn/ngày), Nam Từ Liêm (295 tấn/ngày), Long Biên (314 tấn/ngày) và Hoàng Mai (227 tấn/ngày), Hà Đông (228 tấn/ngày ) sẽ được tổ chức phân luồng về Khu xử lý chất thải Xuân Sơn ở TX Sơn Tây.

Riêng quận Hà Đông và Hoàng Mai, 50% lượng rác sẽ được tập kết về Khu xử lý chất thải Xuân Sơn và số còn lại được tập kết tại địa phương.

Đối với quận Thanh Xuân có khối lượng rác phát sinh hành ngày là 385 tấn/ngày, Hoài Đức (174 tấn/ngày), Đan Phượng (32 tấn/ngày) phân luồng tiếp nhận về xử lý tại Nhà máy xử lý chất thải Xuân Sơn.

Sự cố bốc mùi nồng nặc ở thủ đô, tràn ngập khắp ngõ phố
Sự cố bốc mùi nồng nặc ở thủ đô, tràn ngập khắp ngõ phố
 Rác tràn ngập lối đi. Bốc mùi hôi thối, khó chịu
Sự cố bốc mùi nồng nặc ở thủ đô, tràn ngập khắp ngõ phố
Xe rác "bỏ hoang" trên đường Xuân Thủy
Sự cố bốc mùi nồng nặc ở thủ đô, tràn ngập khắp ngõ phố
Các xe rác ứ đọng, quá tải
Sự cố bốc mùi nồng nặc ở thủ đô, tràn ngập khắp ngõ phố
Sự cố bốc mùi nồng nặc ở thủ đô, tràn ngập khắp ngõ phố
Sự cố bốc mùi nồng nặc ở thủ đô, tràn ngập khắp ngõ phố
Sự cố bốc mùi nồng nặc ở thủ đô, tràn ngập khắp ngõ phố
Dãy dài chục xe gom rác trong ngõ phố Dương Quảng Hàm
Sự cố bốc mùi nồng nặc ở thủ đô, tràn ngập khắp ngõ phố

Khu liên hiệp xử lý chất thải Nam Sơn nằm trên địa bàn 3 xã Nam Sơn, Bắc Sơn, Hồng Kỳ (huyện Sóc Sơn), có diện tích khoảng 83 ha. Bãi tập kết rác lớn nhất Hà Nội này hoạt động từ năm 1999, mỗi ngày tiếp nhận khoảng 4.000 tấn rác.

Người dân sống quanh khu từng nhiều lần chặn xe rác không cho vào khu xử lý. Nguyên nhân do môi trường nước và không khí đều ô nhiễm, người dân mắc các bệnh về đường hô hấp, ung thư, bệnh ngoài da... Sản xuất nông nghiệp cũng bị ảnh hưởng do nguồn nước tưới ô nhiễm nặng nề.

Dù đã nhận được trợ cấp nhưng việc bãi rác Nam Sơn phình to, ô nhiễm ngày càng nặng khiến người dân kiên quyết đòi di dời khỏi khu vực này.

Năm 2019, người dân đã 3 lần chặn xe vào bãi rác Nam Sơn khiến khu vực nội đô bị ùn ứ rác. Hà Nội nhiều lần đối thoại với người dân tháo gỡ vướng mắc đền bù giải phóng mặt bằng ở khu vực.

Bài liên quan
  • Du khách thích thú dự lễ 'thôi nôi' 2 bé hổ có tên Bình và Dương
    Cũng có bánh kem, hát hò, lời chúc... nhưng chủ nhân buổi sinh nhật lại là 2 bé hổ tên Bình và Dương vừa tròn một tuổi. Đây là 2 hổ con được phối giống và sinh ra tại Thảo Cầm Viên Sài Gòn.
  • Sơn La tạm đình chỉ giáo viên mầm non để xác minh vụ đánh bé gái 8 tuổi
    Trường mầm non Ít Ong, huyện Mường La, Sơn La đã họp, xem xét và tạm đình chỉ giáo viên có hành vi đánh đập bé gái 8 tuổi để xác minh, điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.
  • Những chuyến phà cuối cùng trên Bạch Đằng giang
    Trong gần 50 năm hoạt động, tuyến phà nối Quảng Ninh và Hải Phòng trên dòng Bạch Đằng giang sắp hoàn thành sứ mệnh lịch sử khi cây cầu Rừng sắp được khánh thành.
  • Tăng tốc thu phí sử dụng vỉa hè
    Nhiều địa phương tại TP HCM đã và đang thúc đẩy tiến trình thu phí sử dụng lòng đường, vỉa hè. Việc này góp phần tạo công bằng cho người dân, giúp trật tự đô thị nền nếp hơn
  • Ấm áp tình người Đà Nẵng
    Đà Nẵng đang bước vào cao điểm nắng nóng, nhiệt độ ngoài trời có lúc lên mức 40 độ C, cuộc sống của người dân bị đảo lộn. Trong điều kiện nắng nóng gay gắt, nhiều người dân tại Đà Nẵng tự nguyện phát nước cam, nước mía, nước lọc miễn phí cho người đi đường với thông điệp “Nước miễn phí - Ai cần thì lấy”.
  • Bà Rịa - Vũng Tàu chỉ đạo khẩn liên quan Công ty TNHH Phát triển Quốc tế Formosa
    Ngoài việc yêu cầu không đùn đẩy trách nhiệm trong quá trình xử lý vụ việc tại Công ty TNHH Quốc tế Formosa, Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũng yêu cầu làm rõ trách nhiệm cá nhân, tập thể nếu có, cũng như giao công an xử lý các hành vi vi phạm
Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Sự cố bốc mùi nồng nặc ở thủ đô, tràn ngập khắp ngõ phố
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO