Anh D.N.K bị chính quyền xã Thạch Đài xử phạt 2 triệu đồng do tự ý rời khỏi nhà khi cách ly chưa đủ 14 ngày.
Cả 2 người này đều trở về Hà Tĩnh từ vùng dịch Đà Nẵng. Bà H. không khai báo y tế và đi nhiều nơi để thăm người thân ở huyện Hương Sơn, chỉ tới khi có biểu hiện ho, sốt thì mới liên hệ trạm y tế xã khai báo lịch sử dịch tễ. May mắn là kết quả xét nghiệm bà H. âm tính với virus SARS-CoV-2.
Còn anh D.N.K thì khi về quê có khai báo y tế, cách ly tại nhà theo khuyến cáo của cơ quan chức năng, nhưng khi cách ly chưa đủ 14 ngày thì anh này lại tự ý ra ngoài và có giao tiếp với một số người.
Cả 2 người này sau đó đã bị chính quyền địa phương xử phạt, tuy nhiên, hành động của họ là hết sức nguy hiểm, vô trách nhiệm với gia đình, xã hội. Nếu như 1 trong 2 người không may mắc Covid-19 thì hậu quả sẽ vô cùng khó lường.
Ngành Y tế Hà Tĩnh kiểm tra công tác phòng chống dịch Covid-19 ở các cơ sở y tế
Tính tới tối 8/8, Hà Tĩnh chưa phát hiện ca nhiễm Covid-19. Theo Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Tĩnh Đường Công Lự, qua kiểm tra thực tế ở các địa phương, các trường hợp đi từ vùng dịch về thì phần lớn họ đều có ý thức chấp hành nghiêm túc việc khai báo y tế, tự cách ly tại nhà.
Tuy nhiên, có một số trường hợp không tuân thủ khuyến cáo của cơ quan y tế. Hành động này gây nguy hiểm cho xã hội và có thể khiến mọi công sức trong công tác phòng chống dịch đang có hiệu quả sẽ “đổ sông đổ bể”.
“Để khắc phục tình trạng này, cần nâng cao sự giám sát cộng đồng, đó là những gia đình xung quanh các hộ có người đi từ vùng dịch về khi phát hiện có người không chấp hành việc cách ly tại nhà thì báo ngay với chính quyền địa phương để có biện pháp xử lý, như 2 trường hợp ở xã Sơn Ninh và Thạch Đài” vừa rồi, Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Tĩnh Đường Công Lự cho hay.
Ý thức tự giác của mỗi người là mấu chốt giúp khống chế, ngăn dịch bệnh lây lan.
Việc trốn cách ly không chỉ làm lây lan dịch bệnh cho cộng đồng, mà còn vi phạm pháp luật, đồng thời cũng là tội ác.
Công cuộc chống dịch Covid-19 đang ở giai đoạn quyết liệt nhất, cần sự tin tưởng đồng lòng, chung sức của toàn dân. Đây là trách nhiệm chung của cả hệ thống chính trị, của các cơ quan đoàn thể, nhưng cũng là trách nhiệm của mỗi công dân. Bởi sự thiếu ý thức, vô trách nhiệm của một ai đó rất có thể khiến mọi công sức trong công tác phòng chống dịch của cả xã hội “đổ sông đổ bể”.