Vướng mặt bằng, dự án Công viên văn hoá Đống Đa bị dân nhảy dù chiếm đất

H.La(VOV.VN)| 17/05/2022 10:53

Dự án Công viên văn hoá Đống Đa được TP Hà Nội phê duyệt cách đây 20 năm nhưng đến nay vẫn vướng mặt bằng, quanh dự án đã xuất hiện hàng trăm nhà nhảy dù lấn chiếm.

Vướng mặt bằng, dự án Công viên văn hoá Đống Đa bị dân nhảy dù chiếm đất - 1

Theo phê duyệt, dự án Công viên Đống Đa nằm trên địa bàn 3 phường thuộc 2 quận Đống Đa và Ba Đình.

Vướng mặt bằng, dự án Công viên văn hoá Đống Đa bị dân nhảy dù chiếm đất - 2

Trong đó có khu bãi rác Thành Công thuộc địa bàn 2 phường Trung Liệt, quận Đống Đa và phường Thành Công (quận Ba Đình) từ Hoàng Cầu đến Trung tâm chiếu phim Quốc gia.

Vướng mặt bằng, dự án Công viên văn hoá Đống Đa bị dân nhảy dù chiếm đất - 3

Cả một dãy phố cạnh Trung tâm chiếu phim Quốc gia là những cửa hàng, quán ăn hào nhoáng được hưởng lợi từ việc cống hoá kênh mương trong nội đô hình thành một con đường mới mở  theo phố Thái Hà.

Vướng mặt bằng, dự án Công viên văn hoá Đống Đa bị dân nhảy dù chiếm đất - 4

Đáng nói những căn nhà trong khu vực này được xây dựng trái phép trên đất dự án công viên.

Vướng mặt bằng, dự án Công viên văn hoá Đống Đa bị dân nhảy dù chiếm đất - 5

Có tới hàng trăm căn nhà "nhảy dù" quanh bãi rác Thành Công. Xây dựng cơi nới tạm 2-3 tầng chở thành điểm cho thuê, kinh doanh cửa hàng, thu hàng chục triệu đồng mỗi tháng tuỳ theo diện tích mặt tiền.

Vướng mặt bằng, dự án Công viên văn hoá Đống Đa bị dân nhảy dù chiếm đất - 6

Việc lấn chiếm, xây dựng trái phép diễn ra hàng chục năm qua nhờ "sự nương tay cho tồn tại" của chính quyền phường.

Vướng mặt bằng, dự án Công viên văn hoá Đống Đa bị dân nhảy dù chiếm đất - 7

Một sân bóng nằm trong đất dự án công viên mới bị dừng hoạt động.

Vướng mặt bằng, dự án Công viên văn hoá Đống Đa bị dân nhảy dù chiếm đất - 8

Đằng sau những dãy nhà, biển hiệu hào nhoáng là khu dân cư chật cứng những căn nhà tạm.

Vướng mặt bằng, dự án Công viên văn hoá Đống Đa bị dân nhảy dù chiếm đất - 9

Điều kiện hạ tầng, chất lượng sống tạm bợ.

Vướng mặt bằng, dự án Công viên văn hoá Đống Đa bị dân nhảy dù chiếm đất - 10

Nguy cơ cháy nổ hiện hữu bởi những đường dây điện chằng chịt.

Vướng mặt bằng, dự án Công viên văn hoá Đống Đa bị dân nhảy dù chiếm đất - 11

Những con ngõ nhỏ một lối duy nhất không may hoả hoạn người bên trong không có lối thoát.

Vướng mặt bằng, dự án Công viên văn hoá Đống Đa bị dân nhảy dù chiếm đất - 12

Phương tiện chữa cháy cũng khó tiếp cận những con ngõ sâu thế này.

Vướng mặt bằng, dự án Công viên văn hoá Đống Đa bị dân nhảy dù chiếm đất - 13

Báo cáo tại phiên giải trình về việc đầu tư, khai thác, quản lý và sử dụng các thiết chế văn hóa, thể thao trên địa bàn thành phố Hà Nội do HĐND Thành phố Hà Nội tổ chức ngày 25/4 vừa qua, ông Lê Tuấn Định - Chủ tịch UBND quận Đống Đa cho biết, quy hoạch Công viên Văn hoá Đống Đa được phê duyệt từ những năm 1998 - 2001, thu hồi hơn hơn 7ha đất tại 3 phường: Láng Hạ, Trung Liệt (quận Đống Đa) và Thành Công (quận Ba Đình).

Vướng mặt bằng, dự án Công viên văn hoá Đống Đa bị dân nhảy dù chiếm đất - 14

Hiện trên dự án ở phía quận Đống Đa tồn tại 406 hộ dân với 1.692 nhân khẩu; quận Ba Đình là 56 hộ, 142 nhân khẩu ăn ở thường xuyên. Khó khăn lớn nhất để thực hiện dự án hiện nay là khâu giải phóng mặt bằng. Dự án Công viên Văn hoá Đống Đa, giai đoạn 1 thực hiện trên 8,5ha, nhưng hiện mới giải phóng mặt bằng được 1,9 ha.

H.La(VOV.VN)

Bài liên quan
Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Vướng mặt bằng, dự án Công viên văn hoá Đống Đa bị dân nhảy dù chiếm đất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO