Vừa giảm nhẹ, giá dầu lập tức tăng sốc trở lại

19/03/2022 12:29

Sau chuỗi ngày hạ nhiệt ngắn ngủi, giá dầu thế giới đã bật tăng lên sát mốc 110 USD/thùng do lo ngại về sự thiếu hụt nguồn cung. Giới chuyên gia nhận định đà tăng của giá dầu vẫn chưa kết thúc.

Sau vài phiên bị bán tháo, về mốc giá dưới 100 USD/thùng, từ ngày 17/3 đến nay, giá dầu thô thế giới liên tục tăng. Hiện giá dầu thô Brent đã tiến rất sát mốc 110 USD/thùng.

Cụ thể, theo dữ liệu từ Oilprice, vào lúc 10h03' ngày hôm nay (19/3, giờ Việt Nam), giá dầu thô Brent giao tháng 5 được giao dịch ở mức 107,9 USD/thùng, tăng 1,29 USD, tương đương 1,21% so với ngày hôm qua. Cùng thời điểm, giá dầu thô ngọt nhẹ của Mỹ (WTI) giao tháng 4 được giao dịch ở mức 104,7 USD/thùng, tăng 1,72 USD, tương đương 1,67% so với ngày hôm qua.

Theo các nhà phân tích, giá dầu thế giới tăng trở lại sau khi Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) công bố báo cáo thị trường dầu cảnh báo thời gian tới, thế giới có thể rơi vào cuộc khủng hoảng nguồn cung lớn nhất trong nhiều thập kỷ. IEA cho hay, bắt đầu từ tháng 4, thị trường có thể mất 3 triệu thùng dầu thô và sản phẩm tinh chế từ Nga do các lệnh trừng phạt của phương Tây và các nước tránh xa dầu mỏ Nga.

Vừa giảm nhẹ, giá dầu lập tức tăng sốc trở lại
Giới chuyên gia nhận định đà tăng của giá dầu vẫn chưa kết thúc. (Ảnh: Reuters

Chuyên gia tài chính Edward Moya cho rằng, đợt điều chỉnh giảm của giá dầu thô dường như đã kết thúc. Giá dầu thô có thể tiếp tục tăng cao nếu các cuộc đàm phán giữa Nga và Ukraine không có nhiều tiến triển.

Trước đó, giới chuyên gia nhận định giá dầu sẽ được điều chỉnh giảm khi tiêu dùng giảm đi vì giá tăng cao. Đáng chú ý, việc tiếp tục áp dụng các biện pháp chống dịch nghiêm ngặt ở Trung Quốc vì sự bùng phát của Omicron có thể làm giảm nhu cầu năng lượng toàn cầu vì Trung Quốc là nhà nhập khẩu dầu, khí đốt tự nhiên hóa lỏng và than lớn nhất thế giới.

Tuy nhiên, theo chuyên gia tài chính Craig Erlam tại UK & EMEA OANDA (có trụ sở ở Anh), sự sụt giảm nhu cầu cũng không theo kịp lỗ hổng nguồn cung, khiến thị trường dầu mỏ vẫn mất cân bằng. Điều đó khiến giá dầu tiếp tục tăng cao.

Nhiều người hi vọng OPEC (Tổ chức các nước xuất khẩu dầu lửa) sẽ nâng sản lượng nguồn cung dầu lên 400.000 thùng/ngày nhằm xoa dịu cuộc khủng hoảng năng lượng.

Song mới đây, OPEC+ (OPEC và các đồng minh) đã từ chối lời kêu gọi tăng cung từ Mỹ và những nước tiêu thụ dầu khác.

Tổng thư ký OPEC Mohammed Barkindo cho biết, nguồn cung dầu đang ngày càng giảm so với nhu cầu.

Giới chuyên gia cho rằng, giá dầu không thể hạ nhiệt một cách nhanh chón do căng thẳng giữa Nga và Ukraine vẫn tiếp diễn.

Ông John Driscoll, Giám đốc JTD Energy Services, mới đây cảnh báo do nguồn cung dầu vật chất đang thiếu nên giá dầu có thể vượt 120 USD/thùng, thậm chí mức giá 150 USD/thùng hoàn toàn có thể xảy ra.

J.P. Morgan cũng dự báo giá dầu có khả năng vượt mức 125 USD/thùng do nguồn cung thiếu hụt.

Anh Tuấn

Bài liên quan
Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Vừa giảm nhẹ, giá dầu lập tức tăng sốc trở lại
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO